pnvnonline@phunuvietnam.vn
Nhiều sáng kiến thú vị tái chế từ rác thải nhựa

Thu gom rác thải nhựa để tái chế ra sản phẩm hữu tích phục vụ đời sống
Kệ đựng tài liệu văn phòng được tái chế từ chai nhựa
Hội LHPN xã Đồng Nơ (nay thuộc xã Tân Khai) cho biết, xuất phát từ thực tế rác thải nhựa nhiều nhưng chưa được thu gom tái chế để tạo ra các sản phẩm phục vụ đời sống, đơn vị này mong muốn đưa ra thông điệp đẩy lùi rác thải, bảo vệ môi trường.
"Chúng tôi cho rằng, cần phải tái tạo rác thải nhựa thành những sản phẩm có ý nghĩa có giá trị sử dụng và mang tính thẩm mỹ, do vậy chúng tôi đã sáng tạo ra bộ đôi sản phẩm làm từ nguyên liệu chai nhựa, nắp nhựa, ống hút nhựa và dây thừng do các hội viên thu gom từ rác thải của gia đình. Đó là kệ đựng tài liệu và hộp đựng các đồ dùng văn phòng phẩm", đại diện Hội LHPN xã Đồng Nơ cho biết.

Sản phẩm dành cho văn phòng được tái chế từ rác thải nhựa và dây thừng
Để làm được các sản phẩm này, chị em hội viên đã chịu khó thu gom các chai nhựa, nắp nhựa, ống hút nhựa và dây thừng từ rác thải của gia đình và của bà con chòm xóm. Công việc này được lấy ngay từ đầu nguồn, nên đã giúp cho việc phân loại rác tốt hơn.
Các gia đình trong xã khi có các sản phẩm nhựa liền để riêng, và báo cho các chị em hội viên trong Hội LHPN xã tới gom về. Việc này dù rất nhỏ nhưng lại được đánh giá tích cực bởi dần thay đổi được thói quen bỏ rác "tùm lum", không được phân loại ra môi trường, cũng như nâng cao nhận thức của bà con về việc hạn chế dùng các sản phẩm từ nhựa.
Bằng sự khéo léo và sáng tạo, các chai nhựa, nắp nhựa, ống hút nhựa và dây thừng bỏ đi, được các chị em hội viên trong xã đã cắt dán, sắp xếp lại, làm ra được bộ đôi sản phẩm dành riêng cho những người thích sự sắp đặt ngăn nắp và các trẻ em đựng đồ dùng học tập. Đó chính là kệ đựng giấy tờ, tài liệu và hộp đựng đồ dùng văn phòng phẩm.
"Các con ngày hè cũng có thể gom đồ lại từ rác thải gia đình và tự làm hộp bút viết, đựng bài tập cho bản thân. Vừa có đồ để xài đỡ phải tốn tiền mua, vừa có ý nghĩa trong việc bảo vệ môi trường", đại diện Hội LHPN xã Đồng Nơ cho biết.
Những chiếc chổi nhựa "3 sạch"
Hội LHPN xã Tân Hiệp, nay là xã Tân Khai, lại có 1 sáng kiến thú vị khác, đó chính là dùng các vỏ chai nhựa đựng nước ngọt, nước suối, để phát chế ra chiếc chổi nhựa "3 sạch".
"Các chị em hội viên trong xã đã có nhiều công đoạn để thực hiện hoàn thiện chiếc chổi nhựa này. Đầu tiên là mọi người đi gom vỏ chai nhựa từ các gia đình, sau đó làm sạch rồi cắt thành từng sợi nhỏ. Với bàn tay khéo léo, chị em hội viên đã tết lại các sợi này thành chiếc chổi xinh xắn đủ màu sắc phục vụ cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của người dân", đại diện Hội LHPN xã Tân Hiệp đưa thông tin.

Chiếc chổi đặc biệt "3 sạch"
Ai có dịp tới xã Tân Hiệp đều rất ngạc nhiên khi thấy nhiều gia đình dùng chiếc chổi nhựa đặc biệt này để quét nhà, quét vườn, quét bếp. Để đường làng ngõ xóm sạch đẹp, các chị em phụ nữ cũng mang chiếc chổi "3 sạch" này ra để quét cho đường xá bớt rác, vệ sinh hơn.
Các chị em hội viên cho biết, nhìn những chiếc chai nhựa cũ đã được biến thành hình hài mới, trở thành những chiếc chổi "không đụng hàng", mọi người đều rất vui vẻ, hào hứng. Công dụng mới của rác thải nhựa đã góp phần làm cho không gian sống của bà con nông dân sạch đẹp hơn, rất phù hợp với chương trình xây dựng Nông thôn mới.
Ngoài ra, cấp Hội cơ sở này cũng duy trì mô hình phụ nữ thu gom phế liệu và phân loại rác thải, hướng dẫn chị em phân loại rác thải ngay từ trong gia đình và hạn chế nguồn rác thải đưa ra ngoài. Với các loại rác thải tái chế được như vỏ lon bia, chai nhựa, sắt vụn, bìa giấy đã được để riêng để ủng hộ mô hình.
Hàng tuần, hội viên sẽ tự nguyện tham gia thu gom phế liệu đến nơi tập kết để bán và gây quỹ. Từ các công việc này, mọi người thêm gắn kết yêu thương với nhau hơn. Sau 1 thời gian thực hiện, mô hình đã lan tỏa đến toàn bộ hội viên. Số tiền thu được từ bán phế liệu, Hội đã dùng để giúp đỡ, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.
Chậu hoa đẹp được tái chế từ vỏ bình dầu ăn
Hội LHPN xã An Khương, nay là xã Tân Hưng lại hào hứng giới thiệu sản phẩm chậu hoa 2 tầng được tái chế từ bình dầu ăn 5 lít và vỏ chai nhựa nước ngọt.
"Hầu hết bà con trong xã đều sử dụng loại bình dầu ăn 5 lít vì vừa tiện lợi vừa tiết kiệm. Khi dầu hết, bình nhựa được vứt ra ngoài môi trường, gây ô nhiễm và rất khó bị phân huỷ. Ngoài ra còn các loại vỏ chai nhựa cũng làm tăng gánh nặng cho môi trường. Chúng tôi đã tập hợp hội viên, nghĩa ra được 1 phương cách sáng chế bình dầu ăn và vỏ chai nhựa thành chậu hoa 2 tầng vô cùng đẹp và xinh xắn", đại diện Hội LHPN xã An Khương cho biết.

Chậu hoa 2 tầng và lồng đèn được tái chế từ rác thải nhựa
Với chậu hoa đặc biệt 2 tầng này, việc đổ đất trồng hoa khá dễ dàng, trồng được nhiều loại hoa, để trên bàn trong nhà, để ngoài hành lang hoặc treo trên ban công cũng rất phù hợp. Nhiều chị em trong xã còn sử dụng trồng hoa để ở hàng rào bên đường, tạo một quang cảnh rất xanh sạch đẹp cho thôn xóm.
Ngoài ra, với những bình nhựa đựng kẹo của trẻ em đã được dùng xong, các hội viên trong xã đã khéo léo biến thành chiếc lồng đèn hoa sen dành cho Tết Trung thu hoặc Tết Thiếu nhi.
Các chị em hội viên trong xã mong muốn gửi tới tất cả các em thiếu nhi một thông điệp: Hãy cùng nhau tái chế các bình nhựa thành những chiếc lồng đèn xinh xắn. Sản phẩm này có thể đốt đèn cầy hoặc gắn con chíp điện đều rất đẹp. Hoặc cũng có thể trồng hoa mười giờ để tặng ba mẹ, thầy cô, bạn bè.
Tất cả các sáng kiến tái chế rác thải nhựa của Hội LHPN các xã An Khương, Tân Hiệp, Đồng Nơ... đang được lan toả trong đời sống người dân địa phương. Các sáng kiến này đã góp phần hoàn thiện mô hình Nông thôn mới, giúp cho môi trường được xanh sạch đẹp, giúp cho đời sống tinh thần của người dân được nâng cao hơn, tốt hơn.