Nhiều sáng kiến trong hỗ trợ phụ nữ hội nhập quốc tế

H.Y
24/12/2021 - 16:11
Nhiều sáng kiến trong hỗ trợ phụ nữ hội nhập quốc tế

Bà Nguyễn Thị Hoài Linh, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Quốc tế, TƯ Hội LHPN Việt Nam, trình bày tại hội thảo. Nguồn: Báo Thanh Hoá

Ngày 24/12, Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức Hội thảo tập huấn "Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế" tại Thanh Hoá. Hội thảo được kết nối trực tuyến với Hội LHPN các tỉnh, thành phố toàn quốc.

Tại Hội thảo, ông Trịnh Minh Mạnh, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại, Bộ Ngoại giao, đánh giá cao các hoạt động đối ngoại song và đa phương của Hội LHPN Việt Nam thời gian qua, nhất là với các nước láng giềng khu vực, tổ chức quốc tế (Lào, Campuchia, Trung Quốc, ASEAN, Liên hợp quốc…).

"Phụ nữ là lực lượng quan trọng trong công tác đối ngoại nhân dân, đóng góp tích cực vào việc xây đắp hòa bình và tình hữu nghị giữa các quốc gia. Hỗ trợ phụ nữ hội nhập quốc tế là một nhiệm vụ quan trọng, đóng góp vào sự phát triển của phụ nữ và cả đất nước" - ông Trịnh Minh Mạnh khẳng định.

Ông Trịnh Minh Mạnh mong rằng, thời gian tới, các hoạt động đối ngoại song phương và đa phương của Hội LHPN Việt Nam sẽ tiếp tục đi vào chiều sâu và gặt hái nhiều thành quả, đồng thời đa dạng hóa nội dung và hình thức hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội, kinh tế, an ninh, chính trị và đối ngoại để hỗ trợ phụ nữ hội nhập quốc tế hiệu quả.

Nhiều sáng kiến trong hỗ trợ phụ nữ hội nhập quốc tế - Ảnh 1.

Ông Trịnh Minh Mạnh, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại, Bộ Ngoại giao - phát biểu tại hội thảo ngày 24/12. Nguồn: Báo Thanh Hoá

"Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, các cấp Hội Phụ nữ, góp phần triển khai các kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết Hỗ trợ phụ nữ hội nhập quốc tế đến 2030" – ông Trịnh Minh Mạnh cho biết.

Trao đổi về Nghị quyết số 18/NQ-BCH Hỗ trợ phụ nữ hội nhập quốc tế đến năm 2030, bà Nguyễn Thị Hoài Linh, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Quốc tế, TƯ Hội LHPN Việt Nam cho biết, Hội là đoàn thể đầu tiên ban hành Nghị quyết hỗ trợ hội viên hội nhập quốc tế. Nghị quyết ra đời đúng thời điểm, thể hiện sự linh hoạt, chủ động của Hội trong tiếp thu định hướng của Đại hội Đảng XIII, với công tác đối ngoại được mở rộng nội hàm thành công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Trong thời gian qua, TƯ Hội LHPN Việt Nam đã triển khai công tác đối ngoại và hỗ trợ phụ nữ hội nhập quốc tế trên mọi lĩnh vực: văn hóa – xã hội; khoa học – công nghệ; kinh tế; an ninh – quốc phòng – đối ngoại.

Nhiều sáng kiến trong hỗ trợ phụ nữ hội nhập quốc tế - Ảnh 2.

Hội thảo diễn ra tại Thanh Hoá và được kết nối trực tuyến với Hội LHPN các tỉnh, thành phố toàn quốc.

"Hội nhập Quốc tế là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và cần được triển khai toàn diện, trên mọi lĩnh vực. Hội LHPN các tỉnh, thành cần lựa chọn những hoạt động phù hợp nhất với tình hình địa phương để thực hiện Nghị quyết. Hội viên phụ nữ cần hội nhập một cách chủ động, hiệu quả và thụ hưởng xứng đáng từ quá trình hội nhập chung của đất nước" - bà Nguyễn Thị Hoài Linh nhấn mạnh.

Tại hội thảo, nhiều đại biểu tại điểm cầu Thanh Hóa và các điểm cầu trong cả nước đã tích cực đóng góp ý kiến, đưa ra nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo về công tác đối ngoại và hỗ trợ phụ nữ hội nhập quốc tế, nhằm góp phần nâng cao năng lực, vị thế của phụ nữ trên trường quốc tế và công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của đất nước.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm