Phụ nữ TPHCM phải trở thành điển hình triển khai Nghị quyết “Hỗ trợ phụ nữ hội nhập quốc tế”

Phạm Thương
23/12/2021 - 15:51
Phụ nữ TPHCM phải trở thành điển hình triển khai Nghị quyết “Hỗ trợ phụ nữ hội nhập quốc tế”

Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu tại Đại hội đại biểu Phụ nữ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đó là sự kỳ vọng và cũng là yêu cầu của bà Hà Thị Nga, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, gửi tới các cán bộ, hội viên, phụ nữ TPHCM tại Đại hội đại biểu Phụ nữ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga cho biết, trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Đại hội được tổ chức bằng hình thức trực tiếp, đảm bảo điều kiện phòng chống dịch đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc, cụ thể của các cấp chính quyền và tinh thần quyết tâm vượt khó hướng tới đại hội của các cấp Hội phụ nữ TPHCM.

Phụ nữ TPHCM phải trở thành điển hình trong triển khai Nghị quyết “Hỗ trợ phụ nữ hội nhập quốc tế” - Ảnh 1.

Các đại biểu cùng chụp ảnh kỷ niệm tại Đại hội đại biểu Phụ nữ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Phụ nữ TPHCM đã kế thừa truyền thống vẻ vang của phong trào phụ nữ Sài Gòn- Gia Định xưa và tự tin, chủ động hòa nhập, phát huy tốt vai trò, trí tuệ và trách nhiệm của mình trong thời đại hiện nay. Nhiệm kỳ 2016-2021, các cấp Hội phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Hội phụ nữ thành phố đã vận dụng sáng tạo Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, XI, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Đại hội phụ nữ thành phố lần thứ X đã đề ra.

Trong đại dịch, bản thân và gia đình các dì, các chị cũng mất mát, đau thương do đại dịch nhưng các chị vẫn cố gắng vượt qua, chung sức chung lòng, tổ chức nhiều hoạt động chăm lo thiết thực. Có thể nói, hình ảnh những người phụ nữ lăn xả ra các tuyến đầu để cứu dân, hình ảnh những nữ doanh nhân sẵn sàng hỗ trợ vật chất, tinh thần giúp ngành y tế lúc quá tải, hình ảnh người phụ nữ âm thầm lặn lội sớm khuya đến chia sẻ, hỗ trợ người dân trong cơn hoạn nạn đã lay động lòng người. Họ đã được toàn xã hội khâm phục, nể trọng và yêu quý.

Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga còn nhấn mạnh một số vấn đề để Đại hội tiếp tục nghiên cứu, thảo luận và tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ mới:

Thứ nhất: Luôn coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, bồi đắp tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tham gia tích cực và giữ gìn, phát huy giá trị truyền thống, nét đặc trưng riêng có của thành phố.

Thứ 2: Chủ động đề xuất đảm nhận nhiệm vụ phù hợp trong chương trình mục tiêu quốc gia và kế hoạch, đề án phát triển kinh tế- xã hội của thành phố. Vận động hội viên phụ nữ học tập, nâng cao trình độ tay nghề, ứng dụng công nghệ tiên tiến, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động góp phần thực hiện 4 chương trình phát triển của TPHCM giai đoạn 2020-2025 và 2030. Phát huy tốt vai trò của nữ doanh nhân, thương nhân trong tham gia phát triển kinh tế của thành phố. Tiếp tục bồi đắp, xây dựng văn hóa doanh nghiệp do nữ làm chủ văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Thứ 3: Thực hiện tốt vai trò nòng cốt vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới, phát huy vai trò của phụ nữ trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Chủ động đề xuất và tham gia giải quyết các vấn đề xã hội, đẩy mạnh trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Các cấp hội của thành phố cần chủ động, bám sát chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới để chủ động phối hợp với Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố, các sở, ngành liên quan, tham mưu thực hiện các mục tiêu về bình đẳng giới. Chủ động tham mưu trong đào tạo nguồn cán bộ nữ, cán bộ trẻ cho hệ thống chính trị ở các cấp.

Phụ nữ TPHCM phải trở thành điển hình trong triển khai Nghị quyết “Hỗ trợ phụ nữ hội nhập quốc tế” - Ảnh 3.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao tặng bảng đồng cho Hội LHPN TPHCM

Thứ 4: Các cấp hội phụ nữ thành phố thực hiện tốt vai trò nòng cốt chính trị của tổ chức Hội, là cầu nối quan trọng giữa Đảng, chính quyền, phụ nữ và nhân dân. Hội LHPN TPHCM cần thường xuyên quan tâm, củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh và có giải pháp thu hút hội viên phù hợp với các lực lượng phụ nữ. Đề xuất các hoạt động, chính sách an sinh xã hội, bảo hiểm xã hội, nhà ở, nhà gửi trẻ cho nhóm phụ nữ đặc thù như nữ công nhân, nữ lao động di cư.

Hội LHPN TPHCM cần chú trọng phối hợp chặt chẽ với hiệp hội nữ doanh nhân, nữ trí thức của thành phố, phát huy vai trò của lực lượng quan trọng này trong tham mưu, đề xuất, tham gia vào quá trình xây dựng chính sách, phát triển kinh tế xã hội của thành phố.

Phụ nữ TPHCM cần phát huy tốt hơn nữa vai trò tiên phong và đổi mới sáng tạo về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc, tham mưu, hiến kế, đề xuất giải pháp kết nối giữa phụ nữ các tỉnh/thành trong cả nước.

Thứ 5: Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc và các tổ chức thành viên trong thực hiện nhiệm vụ, phát huy vai trò của hội trong giám sát, phản biện xã hội và đề xuất chính sách. Phối hợp với các ban ngành và đơn vị Trung ương Hội, tổ chức các hoạt động mang tính tầm cỡ khu vực và toàn quốc. Phụ nữ của thành phố mang tên Bác phải trở thành điển hình trong việc triển khai, cụ thể hóa nghị quyết "Hỗ trợ phụ nữ hội nhập quốc tế" của Ban chấp hành Trung ương Hội khóa 12.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm