Phụ nữ TPHCM "tay bắt mặt mừng" dự Đại hội phụ nữ trong trạng thái “bình thường mới”

Phạm Thương
23/12/2021 - 14:49
Phụ nữ TPHCM "tay bắt mặt mừng" dự Đại hội phụ nữ trong trạng thái “bình thường mới”

Bà Hà Thị Nga (giữa), Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và các đại biểu dự Đại hội

Ngày 23/12, tại Hội trường TPHCM, Đại hội đại biểu Phụ nữ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đã chính thức khai mạc với sự tham dự của 299 đại biểu, đại diện cho hơn 1,5 triệu hội viên trên toàn thành phố. Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM và bà Hà Thị Nga, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, tham dự và chỉ đạo Đại hội.

Vui chung Ngày hội lớn

Đại hội đại biểu Phụ nữ TPHCM lần thứ XI là sự kiện chính trị quan trọng nhằm phát huy tính tự chủ, sức sáng tạo của các tầng lớp phụ nữ trên các lĩnh vực, đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, làm chủ cuộc sống, xây dựng gia đình hạnh phúc. 

Đặc biệt, Đại hội được tiến hành trong giai đoạn thành phố trở lại trạng thái "bình thường mới" sau khi đại dịch Covid-19 "quét" qua. Điều này càng nhân lên không khí phấn khởi, vui tươi và nô nức trong lòng mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ. Bởi lẽ, sau giây phút nghiêm túc tìm kiếm những gương mặt ưu tú bầu vào Ban chấp hành khóa mới, sau những bài tham luận, tổng kết những chặng đường đã đi trong 5 năm qua, các chị còn có cơ hội được trò chuyện, "tay bắt mặt mừng", động viên lẫn nhau bằng tất cả tấm chân tình của những người làm công tác Hội.

Phụ nữ TPHCM "tay bắt mặt mừng" dự Đại hội phụ nữ trong trạng thái “bình thường mới” - Ảnh 1.

Các đại biểu chụp hình kỷ niệm trước giờ khai mạc

Đại biểu Đoàn Thị Cẩm Tú, Chủ tịch Hội LHPN quận 3, chia sẻ: "Là một đại biểu tham dự Đại hội, tôi cảm thấy rất vui và phấn khởi. Đây là dịp quý giá để chị em nhìn lại các hoạt động tại các địa phương, cơ sở của mình, từ đó có những thay đổi, sáng tạo, giúp cho chị em hội viên phụ nữ tiếp tục phát triển trong giai đoạn "bình thường mới". Tôi mong muốn Hội LHPN TPHCM có những chương trình, kế hoạch gần hơn với các chị em phụ nữ trên địa bàn dân cư và các chi, tổ Hội, để các chị có thể tiếp cận được các hoạt động của thành phố. Tôi cũng mong các chị hỗ trợ nhiều hơn cho trẻ em mồ côi các hoạt động về tâm lý để các em tiếp tục vững tin bước vào cuộc sống".

Phụ nữ TPHCM "tay bắt mặt mừng" dự Đại hội phụ nữ trong trạng thái “bình thường mới” - Ảnh 2.

Đại biểu Đoàn Thị Cẩm Tú, Chủ tịch Hội LHPN quận 3, xem triển lãm ảnh tại Đại hội

Đại biểu Trịnh Tam Mai, Chủ tịch Hội LHPN phường Phú Trung (Tân Phú, TPHCM), cho biết: "Tôi thực sự vui mừng và tự hào khi tham gia Ngày hội lớn của phụ nữ TPHCM. Tôi được gặp lại những gương mặt thân quen trong không khí rộn ràng, phấn khởi như vậy rất là hạnh phúc. Mọi người ai cũng tranh thủ tới sớm để chào nhau, cùng trò chuyện, hỏi thăm sức khỏe, rất đoàn kết. Để chăm lo an sinh xã hội thì tôi cũng mong muốn phụ nữ mình trong nhiệm kỳ mới luôn phát huy vai trò đoàn kết, năng động, sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm. Dám nghĩ, dám làm mang lại sự tiến bộ và hạnh phúc cho phụ nữ, góp phần xây dựng TPHCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình".

323 tỷ đồng cho an sinh xã hội

Trong nhiệm kỳ qua, Hội LHPN TPHCM và các cấp hội luôn quan tâm xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh của phụ nữ, trẻ em, chăm sóc sức khỏe phụ nữ, tạo điều kiện và hỗ trợ cho phụ nữ chủ động trong lập kế hoạch cho cuộc sống và công việc. Nhiều chương trình an sinh xã hội của các cấp Hội ra đời rất sát thực, kịp thời đến nhiều đối tượng phụ nữ như nữ công nhân, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ yếu thế; chăm lo gia đình chính sách, trẻ em khuyết tật, trẻ em bị xâm hại… Tính đến cuối nhiệm kỳ, các cấp Hội đã huy động được trên 323 tỷ đồng thực hiện các hoạt động an sinh xã hội (tăng 174,13% so với nhiệm kỳ trước), một số chỉ tiêu về an sinh xã hội vượt cao như: xây dựng và trao tặng 938 mái ấm tình thương/chỉ tiêu 300; tặng 52.097 suất học bổng Nguyễn Thị Minh Khai/chỉ tiêu 30.000 suất; trao 2.867 phương tiện sinh kế/chỉ tiêu 1.000.

Phụ nữ TPHCM "tay bắt mặt mừng" dự Đại hội phụ nữ trong trạng thái “bình thường mới” - Ảnh 3.

Các đại biểu cùng xem triển lãm ảnh

Đặc biệt, trong đợt dịch Covid-19 bùng phát, cùng với cả hệ thống chính trị, các cấp Hội phụ nữ TPHCM tham gia phòng, chống dịch, với hàng trăm cách làm hay. Nổi bật với 2 nội dung: Thứ nhất là công tác hậu cần tại chỗ như: may tặng khẩu trang, bếp nhà Hội, đi chợ giúp dân, siêu thị 0 đồng, hỗ trợ lương thực, thực phẩm... vận động trên 100 tỷ đồng, triển khai nhiều giải pháp để hỗ trợ người dân giảm bớt khó khăn trong mùa dịch. Thứ 2 là các chương trình "Đồng hành vượt cạn" hỗ trợ hơn 1.700 thai phụ sinh nở an toàn, chương trình "Vòng tay yêu thương" chăm sóc, đỡ đầu hơn 1.200 trẻ em mồ côi, khó khăn do Covid-19; trao hơn 10.000 phần quà hưởng ứng chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương" đến các gia đình hội viên, phụ nữ khó khăn.

Phụ nữ TPHCM "tay bắt mặt mừng" dự Đại hội phụ nữ trong trạng thái “bình thường mới” - Ảnh 4.

Bà Hà Thị Nga (bìa phải), Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, tặng Đại hội bức tranh gạo - Biểu trưng của Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII mang chủ đề “Phụ nữ Việt Nam khát vọng vươn xa"

Về thực hiện Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp" giai đoạn 2017 – 2025, Hội LHPN TPHCM và các cấp Hội cơ sở đã có nhiều giải pháp, hoạt động sáng tạo để hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh như: chương trình "Cafe khởi nghiệp chia sẻ để vươn cao", "Ngày hội kết nối sản phẩm khởi nghiệp", xây dựng và hỗ trợ các kênh kinh doanh online. Hội đã hỗ trợ hoàn thiện 1.304 ý tưởng kinh doanh, dự án khởi nghiệp; tiếp nhận, hỗ trợ 45 ý tưởng dự án tham gia các cuộc thi khởi nghiệp do thành phố và Hội LHPN Việt Nam tổ chức.

Phụ nữ TPHCM "tay bắt mặt mừng" dự Đại hội phụ nữ trong trạng thái “bình thường mới” - Ảnh 5.

Quang cảnh Đại Hội đại biểu Phụ nữ TPHCM lân thứ XI, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngoài ra, các cấp Hội đã xây dựng được 779 tuyến đường, hẻm đạt tiêu chí "Sạch ngõ" trong thực hiện cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" và tiêu chí tuyến đường "Văn minh - Mỹ quan đô thị"/chỉ tiêu 300, đạt 260% chỉ tiêu.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm