Đà Nẵng: Quyết tâm xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ, trẻ em

Phạm Thương
16/11/2021 - 18:09
Đà Nẵng: Quyết tâm xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ, trẻ em

Bà Hoàng Thị Thu Hương tái đắc cử Chủ tịch Hộị LHPN TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Xuân Dũng.

Đại hội đại biểu Phụ nữ TP Đà Nẵng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021-2026, đã đề ra nhiều mục tiêu quan trọng, nhiều nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Tất cả hướng đến xây dựng TP Đà Nẵng an toàn, không bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.

Đại hội đại biểu Phụ Nữ TP Đà Nẵng lần thứ XIV xác định, trong nhiệm kỳ 2021-2026, Hội LHPN TP Đà Nẵng sẽ tập trung thực hiện cuộc vận động xây dựng "Gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam"; với 2 khâu đột phá gồm: ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội; tiếp tục xây dựng chi hội, tổ phụ nữ vững mạnh và hành động vì TP Đà Nẵng an toàn không bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.

Đại hội còn đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm như: Tập trung các giải pháp hỗ trợ phụ nữ phát triển, hội nhập, vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt; nâng cao năng lực kinh tế cho phụ nữ; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới; nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, đề xuất chính sách liên quan đến phụ nữ, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới...

Đà Nẵng: Quyết tâm xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ, trẻ em - Ảnh 1.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội, nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: Xuân Dũng

Đặc biệt, Đại hội nhấn mạnh xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ, trẻ em. Trong đó, chú trọng chất lượng hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật và hỗ trợ kết hôn có yếu tố nước ngoài, các "Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng"; nhân rộng và duy trì các mô hình, câu lạc bộ "Gia đình hạnh phúc", "Phòng, chống bạo lực gia đình", thí điểm mô hình "Một cửa - một điểm dừng, hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới" cấp thành phố, thí điểm mô hình "Trạm dừng chân xe bus an toàn, thân thiện".

Nhiệm kỳ mới, với tinh thần "Đoàn kết - sáng tạo - bình đẳng - phát triển", phụ nữ TP Đà nẵng nỗ lực đạt một số mục tiêu: 100% cơ sở hội tổ chức cho 100% cán bộ hội, 80% hội viên phụ nữ học tập các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của thành phố và hội; hằng năm, mỗi cơ sở hội tổ chức ít nhất 1 loại hình hoạt động để phụ nữ rèn luyện sức khỏe, trau dồi đạo đức, nâng cao kiến thức và kỹ năng hoạt động hội.

Đại hội hướng đến cung cấp kiến thức cho khoảng 70% học sinh nữ các cấp về kỹ năng nhận biết và bảo vệ bản thân trước các hành vi xâm hại. Vận động, nâng cao nhận thức và kỹ năng cho phụ nữ thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Quan tâm, hỗ trợ các nhóm hội viên, phụ nữ thuộc diện hộ nghèo, khó khăn, mất việc làm, mất thu nhập, phụ nữ yếu thế có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch. Các cấp Hội sẽ đẩy mạnh các dịch vụ hỗ trợ và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em trong đại dịch.

Đà Nẵng: Quyết tâm xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ, trẻ em - Ảnh 2.

Ban Chấp hành Hội LHPN TP Đà Nẵng khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026, ra mắt tại Đại hội. Ảnh: Xuân Dũng

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội LHPN TP Đà Nẵng khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026, gồm 39 ủy viên; bầu 10 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. Bà Hoàng Thị Thu Hương tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Đại hội, Hội LHPN TP Đà Nẵng vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ; 1 cá nhân của Hội LHPN TP Đà Nẵng được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, có 4 cá nhân được trao danh hiệu "Cán bộ Hội cơ sở giỏi" nhiệm kỳ 2016-2021 của Hội LHPN Việt Nam; 20 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và công tác Hội được nhận bằng khen của UBND TP Đà Nẵng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm