Nhìn lại 2023 và "những lần đầu tiên"

Ngự Bình
14/02/2024 - 07:00
Nhìn lại 2023 và "những lần đầu tiên"

Ca sĩ người Mỹ Taylor Swift được Tạp chí Time vinh danh “Nhân vật của năm 2023”.

Ngày 11/5/2023, các nhà lập pháp của Liên minh châu Âu (EU) tập trung tạiStrasbourg (Pháp) đã tán thành việc EU thông qua Công ước Istanbul. Công ước nhân quyền này quy định nam, nữ có quyền bình đẳng và buộc các cơ quan nhà nước phải thực hiện các bước để ngăn chặn bạo lực trên cơ sở giới đối với phụ nữ, bảo vệ nạn nhân và truy tố thủ phạm.
Tỷ lệ nữ nghị sĩ cao kỷ lục tại quốc hội Mỹ khóa 118
Nhìn lại 2023 và "những lần đầu tiên"- Ảnh 1.

Phụ nữ chiếm hơn 1/4 (28%) tổng số thành viên của Quốc hội Mỹ khóa 118 bắt đầu từ ngày3/1/2023. Tính cả Hạ viện và Thượng viện nước này năm 2023, phụ nữ chiếm 153/540 thành viên, tăng 59% so với khóa 112 cách đây một thập kỷ. Đây là tỷ lệ cao nhất trong lịch sử Mỹ.

 Các nhà lập pháp mở đường cho EU phê chuẩn công ước bảo vệ phụ nữ
Nhìn lại 2023 và "những lần đầu tiên"- Ảnh 2.

Ngày 11/5/2023, các nhà lập pháp của Liên minh châu Âu (EU) tập trung tạiStrasbourg (Pháp) đã tán thành việc EU thông qua Công ước Istanbul. Công ước nhân quyền này quy định nam, nữ có quyền bình đẳng và buộc các cơ quan nhà nước phải thực hiện các bước để ngăn chặn bạo lực trên cơ sở giới đối với phụ nữ, bảo vệ nạn nhân và truy tố thủ phạm. Đây là cơ sở để coi bạo lực trên cơ sở giới là tội phạm ở châu Âu.

  Nữ phi hành gia Ả Rập đầu tiên bay vào không gian
Nhìn lại 2023 và "những lần đầu tiên"- Ảnh 3.

Ngày 21/5/2023, cô Rayyanah Barnawi, một nhà nghiên cứu về tế bào gốc đã trở thành người phụ nữ Hồi giáo và Ả Rập đầu tiên bay lên vũ trụ trong sứ mệnh Axiom Space 2. Cô là một trong những nhà nghiên cứu tài năng ở đất nước Saudi Arabia. Trong nhiệm vụ Axiom Space 2, cô Barnawi tập trung vào nghiên cứu ung thư vú và tế bào gốc.

 World Cup bóng đá nữ xô đổ nhiều kỷ lục
Nhìn lại 2023 và "những lần đầu tiên"- Ảnh 4.

Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2023 (từngày 20/7 đến 20/8) là giải đầu tiên được tổ chức theo hình thức đồng đăng cai. Số đội bóng tham dự tiếp tục được mở rộng lên con số 32, kèm theo đó là con số kỷ lục gần 2 triệu khán giả theo dõi trực tiếp giải đấu tạiAustralia và New Zealand. Khoảng 2 tỷ người hâm mộ trên khắp thế giới theo dõi toàn bộ 64 trận đấu của giải cũng là con số không tưởng của bóng đá nữ. Chiến dịch “Bóng đá đoàn kết thế giới” đã nêu bật các vấn đề về bình đẳng giới trong suốt giải đấu.

"Nữ tướng" đầu tiên của cơ quan khí tượng thế giới
Nhìn lại 2023 và "những lần đầu tiên"- Ảnh 5.

Ngày 1/6/2023, Giáo sư Celeste Saulo, người Argentina, đã được bổ nhiệm làm Tổng thư ký Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), trở thành nhà lãnh đạo nữ đầu tiên của Tổ chức này. Bà nắm quyền lãnh đạo một tổ chức đi đầu trong các nỗ lực quốc tế nhằm giám sát và ứng phó biến đổi khí hậu. Bà nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc có nhiều phụ nữ hơn trong vai trò lãnh đạo trong bối cảnh khủng hoảng khí hậu.

Giải Nobel kinh tế đầu tiên trao cho một nghiên cứu giới
Nhìn lại 2023 và "những lần đầu tiên"- Ảnh 6.

Nhà kinh tế học người Mỹ Claudia Goldin đã đạt giải Nobel Kinh tế 2023 với công trình nghiên cứu về vai trò của nữ giới trong lực lượng lao động và bất bình đẳng thu nhập. Đây là giải Nobel Kinh tế đầu tiên được trao cho một nghiên cứu giới.

 Nữ nghệ sĩ đầu tiên được chọn là "Nhân vật của năm"
Nhìn lại 2023 và "những lần đầu tiên"- Ảnh 7.

Sau 2 thập niên miệt mài cống hiến cho nghệ thuật, gặt hái nhiều thành công và có sức ảnh hưởng toàn cầu, ca sĩ người Mỹ Taylor Swift được Tạp chí Time vinh danh “Nhân vật của năm 2023”. Năm 2023 ghi dấu ấn khi cô tổ chức tour diễn vòng quanh thế giới mang tên “Eras”, trở thành một trong những tour diễn thành công nhất mọi thời đại, có doanh thu hơn 1 tỷ USD. Cô cũng là nghệ sĩ có bài hát được phát trực tuyến nhiều nhất trên thế giới trong năm 2023 với hơn 27 tỷ lượt.

 Guinea Xích đạo lần đầu tiên có nữ thủ tướng
Nhìn lại 2023 và "những lần đầu tiên"- Ảnh 8.

Ngày 1/2/2023, bà Manuela Roka Botey đã được Tổng thống Teodoro Obiang Nguema Mbasogo bổ nhiệm làm Thủ tướng Guinea Xích đạo. Đây là lần đầu tiên một phụ nữnắm giữ chức Thủ tướng ở quốc gia Tây Phi này. Bà Botey từng là Thứ trưởng Bộ Giáo dục Quốc gia, Giáo dục Đại học và Thể thao kể từ tháng 8/2020. Bà cũng từng là Phó Trưởng khoa Văn học và Khoa học Xã hội tại Đại học Quốc gia Guinea Xích đạo.

Nguồn: AFP, CNN
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm