Tags:

bảo vệ phụ nữ

Những luật sư đồng hành cùng Báo Phụ nữ Việt Nam bảo vệ phụ nữ và trẻ em

Những luật sư đồng hành cùng Báo Phụ nữ Việt Nam bảo vệ phụ nữ và trẻ em

Trong các vụ việc bảo vệ quyền lợi chính đáng cho phụ nữ và trẻ em, đồng hành cùng với Báo Phụ nữ Việt Nam là các luật sư nhiều tâm huyết và nhiệt tình.

Nhìn lại 2023 và "những lần đầu tiên"

Nhìn lại 2023 và "những lần đầu tiên"

Ngày 11/5/2023, các nhà lập pháp của Liên minh châu Âu (EU) tập trung tạiStrasbourg (Pháp) đã tán thành việc EU thông qua Công ước Istanbul. Công ước nhân quyền này quy định nam, nữ có quyền bình đẳng và buộc các cơ quan nhà nước phải thực hiện các bước để ngăn chặn bạo lực trên cơ sở giới đối với phụ nữ, bảo vệ nạn nhân và truy tố thủ phạm.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam: Cần giải pháp mạnh mẽ, kịp thời hơn nữa phòng ngừa, xử lý nghiêm đối tượng bạo hành, xâm hại phụ nữ, trẻ em

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam: Cần giải pháp mạnh mẽ, kịp thời hơn nữa phòng ngừa, xử lý nghiêm đối tượng bạo hành, xâm hại phụ nữ, trẻ em

Thảo luận tại Tổ sáng 25/5, đại biểu Hà Thị Nga, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, đặc biệt quan tâm và đề xuất nhiều nội dung quan trọng nhằm hỗ trợ, tạo việc làm cho lao động nữ ngoài 40 tuổi bị mất việc và giải pháp bảo vệ phụ nữ, trẻ em bị xâm hại, bạo lực diễn ra nghiêm trọng thời gian qua.

Cấp Hội vùng dân tộc thiểu số chủ động đề xuất chính sách, bảo vệ phụ nữ, trẻ em

Cấp Hội vùng dân tộc thiểu số chủ động đề xuất chính sách, bảo vệ phụ nữ, trẻ em

Thời gian qua, các cấp Hội phụ nữ vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn Thủ đô Hà Nội đã đề xuất được các chính sách thiết thực, được cấp Uỷ, chính quyền địa phương ghi nhận; góp phần tích cực vào bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em, thúc đẩy bình đẳng giới từ cấp cơ sở.

Bất bình đẳng giới chính là nguyên nhân dẫn đến bạo lực gia đình nảy sinh

Bất bình đẳng giới chính là nguyên nhân dẫn đến bạo lực gia đình nảy sinh

“Trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tuy không phổ biến nhưng hằng năm vẫn xảy ra một số vụ bạo lực gia đình, trong đó nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ vấn đề về nhận thức, đạo đức và tư tưởng bất bình giới vẫn còn tồn tại, chưa được xóa bỏ”.

Sơn La: Phối hợp thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái

Sơn La: Phối hợp thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái

Công tác bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái giai đoạn 2019 - 2022 được các cơ quan tỉnh Sơn La thường xuyên phối hợp thực hiện. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nêu cao cảnh giác, phòng ngừa tội phạm nói chung, tội phạm xâm hại trẻ em và phụ nữ nói riêng cho nhân dân.

Cán bộ Hội cơ sở cần có kiến thức luật mới lên tiếng bảo vệ phụ nữ, trẻ em hiệu quả

Cán bộ Hội cơ sở cần có kiến thức luật mới lên tiếng bảo vệ phụ nữ, trẻ em hiệu quả

Đó là ý kiến của chị Lại Hà Phương, Chủ tịch Hội LHPN quận Hà Đông, Hà Nội, khi chia sẻ về các giải pháp giúp cho việc lên tiếng bảo vệ phụ nữ, trẻ em ngay từ cơ sở hiệu quả nhất.

Phú Thọ: Truyền thông nâng cao kiến thức xây dựng gia đình hạnh phúc tại 2 xã miền núi

Phú Thọ: Truyền thông nâng cao kiến thức xây dựng gia đình hạnh phúc tại 2 xã miền núi

Tại buổi truyền thông, các đại biểu đã được lắng nghe các kiến thức về Luật bình đẳng giới; kỹ năng bảo vệ phụ nữ - trẻ em và phòng chống bạo lực gia đình bằng hình thức sân khấu hóa với các tiểu phẩm về bạo lực gia đình...

 Bình đẳng giới, xin đừng là cuộc chiến

Bình đẳng giới, xin đừng là cuộc chiến

Bình đẳng giới không phải và không nên là một cuộc đấu tranh giữa hai giới. Không phải và không nên bảo vệ phụ nữ bằng việc vùi dập đàn ông hay đòi quyền được giống đàn ông, kiểu đàn ông cởi trần ra phố thì phụ nữ cũng có thể cởi trần ra phố. Kiểu đàn ông uống rượu, đua xe, đánh lộn thì phụ nữ cũng đánh lộn, đua xe và uống rượu như đàn ông. Bình đẳng giới là hòa hợp hai giới, để học cách tôn trọng nhau, dành cho nhau những quyền lợi xứng đáng được hưởng cũng như cùng nhau trở nên tốt đẹp hơn.

Sau 2 năm, bé gái trong vụ "cha giấu con sau ly hôn" đã được về với mẹ

Sau 2 năm, bé gái trong vụ "cha giấu con sau ly hôn" đã được về với mẹ

Chị Bảo Ngọc đặc biệt gửi lời cám ơn đến Báo Phụ Nữ Việt Nam đã có loạt bài điều tra, phản ánh và gửi công văn tới các cơ quan hữu trách, đề nghị các cơ quan này thúc đẩy nhanh các quá trình xử lý vụ việc, bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ và trẻ em.