Nhịp sống lạc quan của 66 hộ dân bị cách ly tại phố Trúc Bạch

Nguyễn Long
10/03/2020 - 14:11
Nhịp sống lạc quan của 66 hộ dân bị cách ly tại phố Trúc Bạch
Dù đang phải cách ly, nhưng người dân phố Trúc Bạch tỏ ra khá thoải mái, lạc quan, bày tỏ rằng hoàn toàn yên tâm vào các biện pháp phòng dịch của Nhà nước.

Clip: Nhịp sống bên trong khu cách ly.

Đêm mùng 6/3, phố Trúc Bạch (Q. Ba Đình, Hà Nội) bị cách ly sau khi phát hiện bệnh nhân Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1993) dương tính với Covid-19. Từ số nhà 79 đến 139, trên đoạn đường dài hơn năm trăm mét. 66 hộ dân, 189 nhân khẩu nằm trong diện cách ly tập trung 14 ngày.

Nhịp sống lạc quan của 66 hộ dân bị cách ly trong phố Trúc Bạch  - Ảnh 2.

Phố Trúc Bạch bị cách ly sau khi phát hiện ca nhiễm Covid-19 thứ 17.

"Nội bất xuất, ngoại bất nhập", cuộc sống của người dân khu phố Trúc Bạch bị xáo trộn những ngày gần đây. Dù vậy họ vẫn tỏ ra khá thoải mái, lạc quan. "Vô tư chả vấn đề gì cả, lúc đầu cũng lo lắng nhưng giờ thì yên tâm tuyệt đối. Những ngày qua nhà chức trách đã phổ biến cặn kẽ thông tin giúp người dân như chúng tôi thoải mái hơn", bà Nguyễn Thị Dương (54 tuổi, phố Trúc Bạch) nói.

Nhịp sống lạc quan của 66 hộ dân bị cách ly trong phố Trúc Bạch  - Ảnh 3.

Hàng ngày, người dân đều được phát khẩu trang, nước rửa tay sát trùng.

Chị Nguyễn Thị Yến cho biết, trước đây hàng xóm chẳng mấy khi nói chuyện với nhau, nhưng từ ngày cách ly, sống "cùng cảnh ngộ" nên chị và hàng xóm thường xuyên động viên nhau, đừng quá lo lắng, sợ hãi về dịch bệnh.

"Chúng tôi được cán bộ y tế thăm khám hai lần mỗi ngày, 8h30 và 15h. Sinh hoạt bình thường, chỉ hạn chế đi lại thôi, thực phẩm thì đã có nhà trức trách cung cấp. Hôm đầu tiên cách ly cũng sợ thật đấy, nhưng bây giờ lại thấy yên tâm hơn ở ngoài, vì nếu có mệnh hệ gì thì chúng tôi được đưa đi điều trị ngay", chị Y. nói.

Nhịp sống lạc quan của 66 hộ dân bị cách ly trong phố Trúc Bạch  - Ảnh 4.

Trẻ nhỏ được phụ huynh cho ra ngoài đường chơi, hít thở không khí ngoài trời.

Nhịp sống lạc quan của 66 hộ dân bị cách ly trong phố Trúc Bạch  - Ảnh 5.

Đường phố vắng vẻ, một số em vui chơi cầu lông ngay dưới lòng đường.

Ông Nguyễn Dân Huy, Chủ tịch UBND phường Trúc Bạch cho biết, đồ tiếp tế cho người dân Trúc Bạch được phường tiếp nhận tại cổng riêng. Bộ phận y tế sẽ khử khuẩn toàn bộ rồi để tại bàn cho người dân tự tới lấy. Trên bàn tiếp nhận đặt sẵn nước sát trùng để người dân rửa tay trước khi nhận đồ.

"Trong trường hợp cần thiết thì chúng tôi tạo điều kiện cho họ để có thể vận chuyển riêng nhu yếu phẩm mang tính đặc thù của người nước ngoài. Những nguồn nhu yếu phẩm đó được chúng tôi kiểm tra, kiểm soát về nguồn gốc của đơn vị cung ứng phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện đúng quy trình khử khuẩn", ông Huy nói.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm