Nhờ cung cấp thông tin và tuyên truyền vận động, lượng rác thải sinh hoạt ra môi trường giảm rõ rệt

Bảo Bảo
14/11/2023 - 20:53
Nhờ cung cấp thông tin và tuyên truyền vận động, lượng rác thải sinh hoạt ra môi trường giảm rõ rệt

Ý thức của người dân trong thu gom, phân loại rác thải, bảo vệ môi trường đã được nâng lên

Đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên, phụ nữ thực hiện thu gom, phân loại, đổ rác thải sinh hoạt đúng quy định trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2021-2025” đã triển khai tại xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang với nhiều mô hình thu gom thiết thực.

Việc xử lý rác tại hộ gia đình, vừa tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của người dân trong thu gom, phân loại rác thải, bảo vệ môi trường.

Nhờ cung cấp thông tin và tuyên truyền vận động, lượng rác thải sinh hoạt ra môi trường giảm rõ rệt- Ảnh 1.

Đoàn công tác đã khảo sát thực tế tại lò đốt rác ở xã Đại Lâm và một số mô hình

Vừa qua, ông Lê Ô Pích, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đi kiểm tra thực tế và làm việc tại xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang về tình hình triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên, phụ nữ thực hiện thu gom, phân loại, đổ rác thải sinh hoạt đúng quy định trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2021-2025”.

Đề án đã được UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt theo Quyết định số 1553/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 và bắt đầu thực hiện trên địa bàn tỉnh từ tháng 1/2022. Việc thực hiện Đề án được UBND tỉnh giao cho Hội LHPN tỉnh chủ trì phối hợp với UBND các huyện, TP triển khai thực hiện.

Tại huyện Lạng Giang, Đề án được triển khai tại xã Đại Lâm (Lạng Giang) từ giữa tháng 3/2022. Chi hội Phụ nữ thôn Đại Giáp được lựa chọn để triển khai điểm trên địa bàn xã. Tại đây, Hội LHPN xã thành lập mô hình xử lý rác hữu cơ bằng men vi sinh tại hộ gia đình; tổ chức ký cam kết thực hiện và vận động hội viên đóng phí môi trường theo quy định; xây dựng mô hình điểm “Dân vận khéo” về Đề án. Đồng thời hỗ trợ dụng cụ, phương tiện phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt.

Nhờ cung cấp thông tin và tuyên truyền vận động, lượng rác thải sinh hoạt ra môi trường giảm rõ rệt- Ảnh 2.

Ông Lê Ô Pích (ở giữa) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang kiểm tra thực tế và làm việc tại xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang

Từ những mô hình điểm, Hội LHPN xã tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm và nhân rộng tại các thôn. Trong quá trình triển khai gắn với xây dựng nông thôn mới, phong trào tiết kiệm từ rác tái chế, gây quỹ giúp phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Chính nhờ đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên, phụ nữ thực hiện thu gom, phân loại, đổ rác thải sinh hoạt đúng quy định trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2021-2025” đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của người dân trong thu gom, phân loại rác thải, bảo vệ môi trường. Qua đó đóng góp tích cực vào việc hoàn thành các tiêu chí giúp xã Đại Lâm đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Tại buổi kiểm tra, một số đại biểu đề nghị các ngành chức năng, UBND các cấp xem xét hỗ trợ kinh phí, phương tiện, dụng cụ giúp người dân phân loại, xử lý rác thải hữu cơ; tiếp tục mở các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng truyền thông về công tác bảo vệ môi trường cho đội ngũ cán bộ hội ở cơ sở.

Nhờ cung cấp thông tin và tuyên truyền vận động, lượng rác thải sinh hoạt ra môi trường giảm rõ rệt- Ảnh 3.

Đại biểu đi thực tế tại địa phương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ghi nhận những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và người dân xã Đại Lâm, đặc biệt là Hội LHPN xã trong thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường. Sự tích cực vào cuộc, sáng tạo trong triển khai thực hiện Đề án của cấp uỷ, chính quyền, phụ nữ xã đã tiết kiệm chi phí, đem lại hiệu quả cao trong thu gom, xử lý rác thải, góp phần bảo vệ môi trường. Đồng thời, ông đề nghị các sở, ngành liên quan, UBND huyện Lạng Giang tiếp tục tuyên truyền, nhân rộng các mô hình điểm, xem xét việc nâng cấp các tiêu chí thực hiện Đề án để đem lại hiệu quả cao hơn; thiết kế ga rác đáp ứng quy hoạch trong thời gian tới khi nhà máy xử lý rác của tỉnh đi vào hoạt động.

Cùng với đó, Hội LHPN huyện cần có đánh giá cụ thể về kết quả thực hiện Đề án để có giải pháp triển khai hiệu quả hơn vào thời gian tới. Tiếp tục, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nguồn lực của nhân dân trong duy trì thực hiện các mô hình, tránh tình trạng hết hỗ trợ thì dừng hoạt động. Từ đó, tạo sự chuyển biến trong thu gom, phân loại, đổ rác sinh hoạt đúng quy định, giảm lượng rác thải ra môi trường.

Trước đó, Đoàn công tác đã khảo sát thực tế việc thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại lò đốt rác ở xã Đại Lâm và một số mô hình tại thôn Đại Giáp.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm