Bắc Giang: Điểm sáng về bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa

An Khê
14/11/2023 - 19:00
Bắc Giang: Điểm sáng về bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa

Hội Phụ nữ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang ra quân vệ sinh môi trường

Trong công tác bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa, các cấp Hội LHPN tỉnh Bắc Giang quan tâm đến các hoạt động tuyên truyền, vận động nhằm thay đổi hành vi của hội viên phụ nữ và cộng đồng, nhất là đối với sản phẩm nhựa dùng một lần.

Bà Phạm Thị Hằng, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh chia sẻ về công tác bảo vệ môi trường trong 5 năm qua.

- Được biết, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang tập trung vào các giải pháp tuyên truyền nhằm thay đổi hành vi trong bảo vệ môi trường. Xin bà cho biết cách làm cụ thể được triển khai như thế nào?

Trong 5 năm qua, Hội đã chỉ đạo các cấp không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần trong các hoạt động của hội. Vận động hội viên phụ nữ, các hộ kinh doanh/tiểu thương sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường để bọc, gói thực phẩm, hạn chế sử dụng túi nylon.

Các hình thức tuyên truyền, vận động cũng được đa dạng hóa như tổ chức hội thi, hội nghị, tập huấn, tọa đàm, thi hái hoa dân chủ,… và tuyên truyền trên mạng xã hội như zalo, facebook; qua cổng thông tin điện tử của Hội LHPN tỉnh; các chuyên trang, chuyên mục trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Chúng tôi cũng cho lồng ghép trong các buổi sinh hoạt hội viên định kỳ, nhân các dịp Tháng hành động vì môi trường, Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, Chiến dịch cao điểm vệ sinh môi trường...

Cùng với đó, các cấp hội trên toàn tỉnh còn được gắn biển 62 điểm bán hàng không sử dụng túi nylon gắn với vệ sinh an toàn thực phẩm.

Bắc Giang: Điểm sáng về bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa- Ảnh 1.

Phụ nữ huyện Lục Ngạn cùng dọn dẹp cảnh quan môi trường

- Về các mô hình cụ thể, xin bà cho biết một vài điểm sáng?

Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với Trung ương Hội LHPN Việt Nam xây dựng 2 mô hình "Phụ nữ sống xanh" tại xã Hương Gián, Thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng. Tổ chức tổ chức 4 cuộc truyền thông Ngày hội "Đi chợ không túi nylon" tại của hàng tạp hóa ở thị trấn Nham Biền; phát 800 chiếc làn nhựa và 800 bộ hộp nhựa cho hội viên phụ nữ, nhằm hạn chế sử dụng túi nylon khi đi chợ. Tổ chức 12 Hội thi "Tìm hiểu kiến thức về bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa" bằng hình thức sân khấu hóa tại 10 huyện và thành phố với 116 đội tham gia. Trên toàn tỉnh, các cấp hội đã tổ chức được 23.158 cuộc tuyên truyền chống rác thải nhựa.

Tại các cuộc tuyên truyền, các cấp hội đã tặng 120.062 chiếc thùng, xô, sọt rác, làn đi chợ, chế phẩm, dụng cụ bảo hộ lao động, túi sinh học... cho hội viên để thực hiện thu gom phân loại rác tại hộ gia đình, hạn chế sử dụng túi nylon khi đi chợ.

Đặc biệt, Hội LHPN thành phố Bắc Giang đã vận động được 17 hộ kinh doanh buôn bán thực hiện trừ tiền trực tiếp vào hàng hóa cho những khách hàng không sử dụng túi nylon. Hội LHPN huyện Lạng Giang tổ chức giao lưu tuyên truyền "Chống rác thải nhựa" và biểu dương điển hình trong hoạt động bảo vệ môi trường, đã trao 22 giải và khen thưởng 45 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong bảo vệ môi trường, tham gia xây dựng nông thôn mới và trao giải "Con đường mơ ước" với tổng kinh phí trên 45 triệu đồng.

Còn rất nhiều hoạt động khác nhằm lan tỏa hành động đẹp, giúp thay đổi hành vi của cộng đồng trong bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa.

Bắc Giang: Điểm sáng về bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa- Ảnh 2.

Phụ nữ Việt Yên tham gia hoạt động Ngày Chủ nhật xanh

- Trong quá trình thực hiện, Hội có những thuận lợi, khó khăn gì, thưa bà?

Chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho hội viên phụ nữ về bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa, việc hướng dẫn thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình ở một số cơ sở hiệu quả chưa cao. Việc vận động hội viên phụ nữ, các hộ kinh doanh/tiểu thương sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường để bọc, gói thực phẩm, hạn chế sử dụng túi nylon còn hạn chế.

Tuy nhiên, nhìn chung, các cấp hội đã chủ động, linh hoạt chỉ đạo, tổ chức nhiều hoạt động triển khai hiệu quả. Các mô hình, hoạt động thu gom, phân loại rác thải tái chế được duy trì thường xuyên và nhân rộng. Nhận thức của hội viên phụ nữ về ý nghĩa của việc nói không - hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, tích cực sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường từng bước được nâng lên.

- Trong thời gian tới, Hội có kế hoạch gì để nâng cao hiệu quả truyền thông, thay đổi hành vi của cộng đồng?

Hội tiếp tục tổ chức phát động chiến dịch truyền thông, ra quân hưởng ứng phong trào "Chống rác thải nhựa" gắn với các hoạt động bảo vệ môi trường, thu gom, phân loại, đổ rác thải sinh hoạt đúng quy định,… tập trung trong các đợt cao điểm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về Nước sạch và Vệ sinh môi trường, Tháng hành động vì môi trường…

Bên cạnh đó, chúng tôi tiếp tục duy trì hoạt động của các mô hình câu lạc bộ bảo vệ môi trường. Đồng thời, phối hợp tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Kịp thời phát hiện, biểu dương các tổ chức, cá nhân có thành tích tốt, thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa, thu gom, phân loại, xử lý rác thải theo quy định.

- Xin cảm ơn bà đã chia sẻ!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm