Tags:

nhóm dễ bị tổn thương

Hoàn thiện nội dung sổ tay dành cho nhà báo viết về các nhóm dễ bị tổn thương

Hoàn thiện nội dung sổ tay dành cho nhà báo viết về các nhóm dễ bị tổn thương

Sáng 26/7, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Na uy tại Việt Nam đã tổ chức Hội thảo tham vấn “Dự thảo sổ tay cho báo chí nhằm chống lại sự phân biệt đối xử với các nhóm dễ bị tổn thương”.

Hỗ trợ người dân ảnh hưởng COVID-19: Nhiều sáng kiến giúp nhóm dễ bị tổn thương

Hỗ trợ người dân ảnh hưởng COVID-19: Nhiều sáng kiến giúp nhóm dễ bị tổn thương

Trong cứu trợ COVID-19, nhiều sáng kiến đã phát huy hiệu quả, hỗ trợ kịp thời tới các nhóm dễ bị tổn thương trong xã hội như nhóm nữ lao động di cư, người khuyết tật, người nghèo, và những nhóm gặp khó khăn trong tiếp cận các chương trình hỗ trợ chính thức của chính phủ.

Hàng trăm nghìn người Việt đang chờ Luật chuyển đổi giới tính

Hàng trăm nghìn người Việt đang chờ Luật chuyển đổi giới tính

Ước tính hiện nay Việt Nam có khoảng 300.000 - 500.000 người chuyển giới. Tuy nhiên, các rào cản về mặt xã hội, văn hóa và pháp lý đang đặt họ trở thành nhóm bị hạn chế nhiều quyền và dễ bị tổn thương. 45% người chuyển giới nữ cho biết họ bị từ chối việc làm do phân biệt đối xử dựa trên bản dạng giới và có tới 13% phải kiếm sống bằng nghề mại dâm.

Phụ nữ đang phải vật lộn với nghèo đói nhiều hơn nam giới

Phụ nữ đang phải vật lộn với nghèo đói nhiều hơn nam giới

Theo báo cáo mới công bố (2018) của Liên Hiệp quốc cho thấy 122 phụ nữ trong độ tuổi 25 – 34 sống trong nghèo đói, so với 100 nam giới cùng độ tuổi..

Bức tranh ảm đạm của người vô gia cư

Bức tranh ảm đạm của người vô gia cư

Con số người vô gia cư ở quận Cam (California, Mỹ) qua đời ngày một nhiều, lên tới 181 người trong năm 2015. Nhiều người dự đoán, năm 2016, tình trạng này vẫn khó được cải thiện.