Nhóm nữ đại biểu Quốc hội tổ chức Phiên chợ 0 đồng cho trẻ vùng cao

PV
28/03/2022 - 16:48
Nhóm nữ đại biểu Quốc hội tổ chức Phiên chợ 0 đồng cho trẻ vùng cao

Nhóm nữ đại biểu Quốc hội cùng trẻ em vùng cao có hoàn cảnh khó khăn tại Sơn La. Ảnh: M.Hùng (CTTQH)

Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XV vừa phối hợp tổ chức Phiên chợ 0 đồng cho trẻ em vùng cao tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Ngày 27/3, Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XV phối hợp cùng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và tỉnh Sơn La tổ chức Phiên chợ 0 đồng cho trẻ em vùng cao. Đây là hoạt động đầu tiên của Nhóm nữ Đại biểu Quốc hội khóa XV, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thông qua đó phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp "thương người như thể thương thân", "lá lành đùm lá rách" của dân tộc.

Phiên chợ 0 đồng được tổ chức với 40 gian hàng, gồm 5 nhóm sản phẩm như các sản phẩm về giáo dục, về dinh dưỡng, đồ dùng sinh hoạt, y tế, bánh kẹo, đồ chơi cho trẻ em. Tại đây, các cháu thiếu nhi trên địa bàn có cơ hội tham gia các hoạt động cộng đồng, lựa chọn món quà theo sở thích và có thêm điều kiện học tập ngày càng tốt hơn; góp phần cải thiện cuộc sống của gia đình thông qua những sản phẩm rất thiết thực tại Phiên chợ.

Bà Nguyễn Thúy Anh, Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XV, cho biết: Chương trình có mục đích thúc đẩy giao lưu văn hóa, tăng cường mối quan hệ công tác giữa Nhóm nữ đại biểu Quốc hội với địa phương, đồng thời chia sẻ, đồng hành cùng trẻ em vùng cao, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trong bối cảnh tác động của đại dịch Covid-19.

Nhóm nữ đại biểu Quốc hội tổ chức Phiên chợ 0 đồng cho trẻ vùng cao - Ảnh 1.

Nhóm nữ đại biểu Quốc hội khoá XV trao tặng quà kỷ niệm cho các trường tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Ảnh: M.Hùng (CTTQH)

Theo bà Nguyễn Thúy Anh, tuy còn nhiều khó khăn nhưng cán bộ, lãnh đạo và đồng bào các dân tộc nơi đây đã luôn đoàn kết, chung sức, chung lòng nỗ lực, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào vùng cao.

Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội bày tỏ tin tưởng, huyện Vân Hồ sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thực hiện đạt và vượt các mục tiêu và chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội.

Nhân dịp này, Ban tổ chức cũng trao 300 suất học bổng có 300 học sinh nghèo vượt khó, trao nhiều phần quà ý nghĩa cho các gia đình chính sách của huyện Vân Hồ, cùng kinh phí và hiện vật nâng cấp thư viện trường liên cấp 1-2 xã Mường Tè, huyện Vân Hồ.

Nguồn: Cổng thông tin Quốc hội
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm