Những cái nhất tại lễ trao giải Oscar 2020

PV (tổng hợp)
10/02/2020 - 12:18
Những cái nhất tại lễ trao giải Oscar 2020

Đoàn làm phim "Parasite" (Ký sinh trùng) của Hàn Quốc trên thảm đỏ giải Oscar 2020

"Parasite" (Ký sinh trùng) là bộ phim Hàn Quốc đầu tiên đoạt giải Oscar Phim hay nhất, nam tài tử Brad Pitt và nữ diễn viên Laura Dern lần đầu tiên chạm tay vào tượng vàng Oscar ở hạng mục diễn viên..., đó là những "cái nhất" đáng nhớ tại Lễ trao giải Oscar 2020 diễn ra ở Mỹ sáng nay (10/2).

Ngày 10/2 là dấu mốc quan trọng với ngành điện ảnh Hàn Quốc, khi lần đầu tiên một bộ phim của nước này gặt hái được nhiều thành công lớn tại lễ trao giải Oscar.

Đúng như kỳ vọng, bộ phim "Parasite" (Ký sinh trùng) của đạo diễn Bong Joon-ho đã giành được nhiều giải thưởng, trong đó có giải quan trọng là: Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Kịch bản gốc xuất sắc nhất và Phim Quốc tế xuất sắc nhất. "Parasite" là bộ phim Hàn Quốc đầu tiên giành được giải Oscar và cũng là lần đầu tiên một bộ phim tiếng nước ngoài nhận giải Phim hay nhất, Kịch bản gốc xuất sắc nhất.

Những cái nhất tại lễ trao giải Oscar 2020  - Ảnh 1.

Đoàn làm phim "Parasite" nhận giải Oscar dành cho Phim hay nhất

Trước đó, tại LHP Cannes 2019, "Parasite" đã giành chiến thắng đầy thuyết phục, giúp điện ảnh Hàn Quốc lần đầu tiên ẵm giải Cành cọ vàng trong lịch sử.

Những cái nhất tại lễ trao giải Oscar 2020  - Ảnh 2.

Đạo diễn Bong Joon-ho nhận tượng vàng Oscar dành cho Đạo diễn xuất sắc nhất. Đây là lần thứ hai một bộ phim tiếng nước ngoài có được giải thưởng Đạo diễn xuất sắc nhất (trước đó là đạo diễn Alfonso Cuaron với phim "Roma")

Bối cảnh bộ phim "Parasite" là đất nước Hàn Quốc thời hiện đại. Phim kể về 1 gia đình nghèo gồm 4 thành viên. Ông bố Ki-taek (Song Kang-ho) và bà mẹ Choong-sook (Jang Hye-jin) thất nghiệp ở nhà, hàng ngày nhận gấp hộp bánh pizza kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Cậu con trai cả Ki-woo (Choi Woo-sik) lúc này ở nhà phụ việc sau 4 lần thi trượt đại học. Còn cô em gái Ki-jung (Park So-dam) cũng đã nghỉ học do không đóng nổi học phí. Cả gia đình 4 thành viên cứ thế chen chúc trong 1 căn hộ tồi tàn dưới tầng hầm của khu nhà cho thuê, túng thiếu đến mức điện sinh hoạt bị cắt, ăn thì phải chạy từng bữa.

Những cái nhất tại lễ trao giải Oscar 2020  - Ảnh 3.

Cảnh trong phim "Parasite" (Ký sinh trùng)

Một ngày nọ, Ki-woo được người bạn thân giới thiệu làm gia sư tiếng Anh cho con gái của một gia đình giàu có. Choáng ngợp trước cơ ngơi của gia chủ, cậu bèn lên kế hoạch đưa cả gia đình mình thâm nhập vào ngôi nhà giàu có nhưng dễ tin người kia.

Bằng cách này hay cách khác, lần lượt từng người trở thành một phần của gia đình giàu có dưới các vai trò khác nhau. Những tưởng họ sẽ nhanh chóng đổi đời khi có thể ăn bám nhà đại gia, song, hàng loạt biến cố xảy đến khiến cuộc sống của tất cả bỗng chốc đảo lộn.

Những cái nhất tại lễ trao giải Oscar 2020  - Ảnh 4.

Đây là lần đầu tiên Brad Pitt nhận giải Oscar diễn xuất

Tại lễ trao giải Oscar 2020, tài tử Brad Pitt cũng đã có được tượng vàng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp của mình sau nhiều thập kỷ gắn bó với công việc diễn xuất. Nam diễn viên 56 tuổi đã vượt qua các đối thủ kỳ cựu khác là Tom Hanks, Anthony Hopkins, Al Pacino, Joe Pesci để đoạt giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, với vai chàng diễn viên đóng thế Cliff Booth trong phim "Once Upon a Time in Hollywood". 

Khi lên nhận giải, Brad Pitt đã nói đùa rằng: "Tôi được thông báo chỉ có 45 giây để phát biểu trên sân khấu. Nhưng 45 giây còn nhiều hơn thời gian mà Thượng viện dành cho John Bolton tuần qua", ám chỉ đến diễn biến trên chính trường Mỹ, liên quan đến vụ luận tội Tổng thống Donald Trump.

Đây là lần đầu tiên Brad Pitt nhận giải Oscar diễn xuất. Trước đây, anh từng lên sân khấu Oscar nhận giải Phim hay nhất cho "12 Years a Slave" nhưng với tư cách nhà sản xuất.

Những cái nhất tại lễ trao giải Oscar 2020  - Ảnh 5.

Ở tuổi 53, Laura Dern lần đầu tiên đoạt giải Oscar ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất

Bên cạnh đó, Laura Dern, nữ diễn viên được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại lễ trao Giải Oscar 2020, đã không làm người hâm mộ thất vọng khi giành tượng vàng đầu tiên trong sự nghiệp.

Nữ diễn viên 53 tuổi này được trao tượng vàng Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho vai diễn của cô trong bộ phim “Marriage Story", vượt qua các đối thủ: Kathy Bates, Scarlett Johansson, Florence Pugh và Margot Robbie.

Những cái nhất tại lễ trao giải Oscar 2020  - Ảnh 6.

Renée Zellweger đoạt giải Oscar thứ 2 trong sự nghiệp

Cô đào Renée Zellweger đoạt giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với vai diễn trong bộ phim “Judy”. Trước đó, cô từng đạt giải Oscar cho hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất năm 2003 nhờ vai diễn trong phim "Cold Mountain".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm