Những cô giáo tiểu học khéo léo làm bồn rửa "cực chất" cho học sinh

PT
03/04/2020 - 18:22
Những cô giáo tiểu học khéo léo làm bồn rửa "cực chất" cho học sinh
Trong khi học sinh đang nghỉ học vì dịch bệnh Covid- 19, các giáo viên tại Trường tiểu học Dĩ An (Bình Dương) đã khéo léo “biến hóa” những chiếc lốp xe cũ thành bồn rửa tay xinh xắn, sẵn sàng phục vụ học sinh khi quay lại trường.

Chia sẻ về mô hình làm bồn rửa tay từ lốp xe ô tô cũ, cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Trà, Bí thư Chi đoàn Trường tiểu học Dĩ An, cho biết:  "Các giáo viên trong trường sáng tạo ra bồn rửa tay từ lốp xe ô tô cũ nhằm mục đích giúp học sinh chủ động phòng chống dịch bệnh. 

Hiện nay, việc rửa tay rất cần cho học sinh, dù đây chỉ là bước đầu phòng dịch thôi, nhưng nó rất là quan trọng. Cùng với những bồn rửa tay truyền thống thì các bồn rửa tay mới này sẽ làm cho các bé tò mò và thích thú hơn. Hy vọng, khi học sinh quay lại trường sẽ ý thức hơn trong việc giữ vệ sinh tay chân được sạch sẽ mọi lúc, mọi nơi".

Những cô giáo tiểu học khéo léo làm bồn rửa "cực chất" cho học sinh  - Ảnh 1.

Sản phẩm bồn rửa tay độc đáo của các giáo viên tại Trường tiểu học Dĩ An (Bình Dương)

Cô Trà còn cho biết thêm, mô hình bồn rửa tay từ lốp xe còn là công trình thanh niên của Chi Đoàn trường. Bên cạnh yếu tố giúp học sinh thích thú hơn với việc rửa tay thì mô hình còn góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Nếu như mọi năm lốp xe được tái chế làm các bồn trồng cây xanh thì năm nay được "lột xác" thành những bồn rửa tay đầy màu sắc xinh xắn.

"Với số lượng hơn 2.000 học sinh, chúng tôi nhận thấy việc lắp đặt thêm các bồn rửa tay là rất cần thiết trong giai đoạn này, tăng về số lượng thì mới đáp ứng đủ cho các bé. Đây là mô hình thiết thực vừa phù hợp với nhu cầu vừa đảm bảo kinh phí, lại góp phần bảo vệ môi trường, giảm thiểu được rác thải. Bên cạnh đó, chúng tôi muốn tuyên truyền đến phụ huynh cũng như các em học sinh cùng tham gia hoạt động ý nghĩa này", cô Trà phân tích thêm.

Để có được sản phẩm, các giáo viên phải đi mua lại những lốp xe cũ. Họ đem về rửa sạch, phơi khô, rồi sơn một lớp sơn sao cho đều màu, phơi tầm 3 tiếng đồng hồ để cho sơn khô. Sau đó, các cô giáo sẽ lên ý tưởng trang trí cho lốp xe của mình. Mỗi người sẽ có một ý tưởng trang trí khác nhau là những hình ảnh ngộ nghĩnh và vui mắt, hình ảnh phù hợp với độ tuổi của học sinh tiểu học.

Sau công đoạn trang trí lốp xe, các thầy giáo sẽ đo và lắp đặt ống nước, chậu rửa vào lốp xe. "Các cô giáo thì lo trang trí bồn rửa, còn các thầy giáo đảm nhận nhiệm vụ lắp đặt. Để bồn rửa tay phòng chống Covid- 19 vừa đẹp mắt vừa đảm bảo chất lượng đòi hỏi phải đo đạc tính toán thật chính xác, lúc lắp thau bằng inox vừa khớp với lốp và đục lỗ để thoát nước cũng phải cẩn thận. Đây cũng là khâu khó nhất trong quá trình làm. Vì nếu làm không khéo thì bồn nước sẽ bị rò rỉ nước, dễ hư hỏng về sau", cô Trà cho hay.

Hiện tại, các giáo viên của trường đã lắp đặt thành công 4 khung bồn rửa, mỗi khung gồm 4 bồn rửa tay bằng lốp xe ghép sát vào nhau và đặt ở gần cổng ra vào của trường. Đi kèm mỗi bồn rửa tay là bảng thông tin để nhắc nhở và hướng dẫn học sinh rửa tay đúng cách, phòng chống dịch bệnh Covid- 19.

Một số hình ảnh bồn rửa tay từ lốp xe cũ:

Những cô giáo tiểu học khéo léo làm bồn rửa "cực chất" cho học sinh  - Ảnh 2.

Các cô giáo đi thu mua lốp xe cũ

Những cô giáo tiểu học khéo léo làm bồn rửa "cực chất" cho học sinh  - Ảnh 3.

Công đoạn sơn màu nền cho lốp xe

Những cô giáo tiểu học khéo léo làm bồn rửa "cực chất" cho học sinh  - Ảnh 4.

Các cô giáo trang trí cho lốp xe

Những cô giáo tiểu học khéo léo làm bồn rửa "cực chất" cho học sinh  - Ảnh 5.

Bồn rửa tay đầy sáng tạo và thiết thực trong mùa dịch

Những cô giáo tiểu học khéo léo làm bồn rửa "cực chất" cho học sinh  - Ảnh 6.

Các cô giáo lên ý tưởng trang trí cho lốp xe

Những cô giáo tiểu học khéo léo làm bồn rửa "cực chất" cho học sinh  - Ảnh 7.

Bồn rửa tay được lắp đặt gần các cổng ra vào của nhà trường nhằm giúp học sinh ý thức hơn trong việc vệ sinh tay sạch sẽ

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm