Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
12/03/2026 - 11:01 (GMT+7)

Những cô giáo vùng cao “gõ cửa từng nhà” tuyên truyền bầu cử

Nguyễn Thị Thúy Hiền
Những cô giáo vùng cao “gõ cửa từng nhà” tuyên truyền bầu cử

Cô giáo Trà Thị Thu tuyên truyền về bầu cử tại các thôn, bản của xã Trà Tập, TP Đà Nẵng

Ở xã vùng cao Trà Tập (TP Đà Nẵng), nhiều giáo viên sau giờ lên lớp lại trở thành tuyên truyền viên bầu cử. Những bước chân băng rừng đến từng nóc bản đưa thông tin về cuộc bầu cử đến gần hơn với bà con.

Những ngày này, xã Trà Tập rộn ràng không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử. Trên các cung đường uốn lượn giữa núi rừng, cờ đỏ sao vàng tung bay rực rỡ. Tại các điểm bầu cử, bà con đồng bào Ca Dong đến xem danh sách cử tri, tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên...

Trà Tập là xã miền núi thuộc TP Đà Nẵng, có địa bàn rộng, các thôn, nóc nằm rải rác trên những sườn núi. Nhiều tuyến đường dốc cao, quanh co, có nơi muốn vào đến nhà dân phải đi bộ qua những đoạn đường dài. Vì vậy, để thông tin về bầu cử đến được với từng hộ gia đình, chính quyền địa phương đã huy động nhiều lực lượng tham gia tuyên truyền, trong đó có đội ngũ giáo viên.

Tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú (PTDTBT) Tiểu học Chu Văn An, cô giáo Trà Thị Thu là một trong những giáo viên tích cực tham gia Tổ vận động bầu cử của xã. Được phân công phụ trách tuyên truyền tại làng Tâk Pổ (thôn 6) với gần 40 hộ dân, cô cùng các thành viên trong tổ thường xuyên đến từng nhà để gặp gỡ, tuyên truyền cho bà con.

Những cô giáo vùng cao “gõ cửa từng nhà” tuyên truyền bầu cử- Ảnh 1.

Trong lớp học tại Trường PTDTBT Tiểu học Chu Văn An (xã Trà Tập), cô giáo Trà Thị Thu tuyên truyền, phổ biến cho người dân về quyền và nghĩa vụ của cử tri trước ngày bầu cử.

Theo cô Thu, ở vùng cao, việc tuyên truyền, vận động bầu cử không thể chỉ dừng ở các cuộc họp thôn. Nhiều hộ dân ban ngày đi rẫy từ sớm đến tối mới về. Vì vậy, các thành viên trong tổ phải tranh thủ buổi tối hoặc lúc bà con nghỉ ngơi để gặp gỡ, giải thích cặn kẽ về ý nghĩa của cuộc bầu cử cũng như quyền và nghĩa vụ của cử tri.

“Có nhiều hộ ban ngày đi rẫy nên chúng tôi phải sắp xếp đến vào buổi tối, hoặc tranh thủ giữa trưa. Khi mình giải thích cụ thể, nói chuyện chân tình thì bà con rất quan tâm và sẵn sàng tham gia”, cô Thu chia sẻ.

Những cô giáo vùng cao “gõ cửa từng nhà” tuyên truyền bầu cử- Ảnh 2.

Cô giáo Trà Thị Thu đến từng nhà người dân để phổ biến về thời gian, địa điểm bỏ phiếu, vận động bà con tham gia bầu cử đầy đủ.

Trên con đường mờ sương, cô Thu phấn khởi kể lại việc một người dân ban đầu nói sẽ không đi bỏ phiếu vì bận việc trên nương rẫy nhưng sau khi được các thành viên trong tổ giải thích rằng mỗi lá phiếu là cách để người dân thể hiện quyền làm chủ của mình, người này đã thay đổi suy nghĩ và cho biết sẽ sắp xếp công việc để tham gia bầu cử đúng ngày.

Không chỉ ở bậc tiểu học, các giáo viên Trường PTDTBT THCS Võ Nguyên Giáp cũng tích cực tham gia công tác vận động bầu cử. Thầy Nguyễn Ngọc Sơn, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết trường đã huy động khoảng 15 giáo viên tham gia các tổ tuyên truyền về bầu cử tại địa bàn. 

Trong lực lượng này có cả giáo viên ở địa phương và giáo viên từ miền xuôi lên công tác. Cô giáo Lê Thị Duyên, người Ca Dong, có thể giải thích những khái niệm như “Quốc hội” hay “Hội đồng nhân dân” bằng tiếng của đồng bào, giúp người dân dễ hiểu và dễ tiếp nhận hơn.

Những cô giáo vùng cao “gõ cửa từng nhà” tuyên truyền bầu cử- Ảnh 3.

Cô Lê Thị Duyên kiên trì gõ cửa từng nhà để tuyên truyền, phổ biến cho người dân hiểu rõ về quyền và nghĩa vụ của cử tri.

Còn với những giáo viên miền xuôi lên Trà Tập công tác như cô Trần Thị Mỹ Lệ, việc đi lại và giao tiếp ban đầu không tránh khỏi khó khăn. Những ngày mưa, đường núi trơn trượt khiến hành trình đến các nóc xa càng thêm vất vả. Tuy nhiên, vì thường xuyên đến nhà vận động học sinh ra lớp, nhiều thầy cô đã trở thành gương mặt quen thuộc với bà con.

Cô Lệ tâm sự: “Lúc đầu bà con bảo bận đi rẫy, không chịu đi bỏ phiếu đâu. Nhưng khi mình và các thành viên trong Tổ vận động bầu cử giải thích rằng mỗi lá phiếu là để bầu ra người giúp bản làng mình có cái đường đẹp hơn, có cái trường to hơn, bà con ưng cái bụng ngay”.

Theo ông Lê Trung Thực, Chủ tịch UBND xã Trà Tập, việc huy động giáo viên tham gia các tổ tuyên truyền đã giúp công tác vận động bầu cử tại địa phương đạt hiệu quả tích cực.

Giáo viên là lực lượng trí thức tại chỗ, có uy tín với người dân. Nhờ sự tham gia của họ, các nội dung về bầu cử được truyền tải gần gũi, dễ hiểu hơn đối với bà con vùng cao”.

Ông Lê Trung Thực, Chủ tịch UBND xã Trà Tập

Giữa núi rừng Trà Tập, sau mỗi giờ lên lớp, những giáo viên lại băng qua các con dốc, ghé từng nóc nhà để vận động bà con đi bầu cử. Từ những cuộc trò chuyện gần gũi, nhận thức của người dân dần được nâng lên, góp phần để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận