Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
04/05/2026 - 19:44 (GMT+7)

Những điểm mới và đột phá của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hương Diệp

Chiều 4/5, tại Hà Nội, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức họp báo thông tin, giới thiệu về Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch -Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam, chủ trì buổi họp báo.

Đồng chủ trì có các vị là Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: Ông Cao Xuân Thạo, Trưởng Ban Công tác xã hội Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Bình Minh, Chánh Văn phòng Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; bà Nông Thị Mai Huyền, Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra từ ngày 11 - 13/5/2026 tại Thủ đô Hà Nội

Thông tin về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031, ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam cho biết, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức trong các ngày 11, 12 và 13/5/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của hơn 1.300 đại biểu. Trong đó số lượng đại biểu chính thức là 1.138 đại biểu bao gồm: Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đương nhiệm; Đại biểu do Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố, các tổ chức thành viên cử theo số lượng được phân bổ; Đại biểu chỉ định; người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cán bộ Mặt trận chuyên trách.

Chủ đề của Đại hội là “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”. Tiêu đề của Báo cáo chính trị là “Nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam trong phát huy dân chủ, truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”.

Những điểm mới và đột phá của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031- Ảnh 1.

Chủ trì họp báo

Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã chủ động chỉ đạo chuẩn bị chu đáo các điều kiện về hậu cần để tổ chức Đại hội với tinh thần tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả. Cùng với đó, thiết thực triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, MTTQ Việt Nam sẽ ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số vào công tác tổ chức Đại hội.

Với phương châm giảm thiểu tối đa giấy tờ, Ban Tổ chức triển khai ứng dụng “Đại hội XI - MTTQ Việt Nam” với nhiều tính năng hữu ích (khai thác tài liệu, sơ đồ chỗ ngồi, tin tức, hình ảnh, các thông tin hỗ trợ từ Ban Tổ chức…) hỗ trợ, giúp đại biểu tiếp cận thông tin kịp thời, chính xác và hiệu quả. Bên cạnh đó, không gian triển lãm “Mặt trận số” được bố trí trong khuôn viên Đại hội với các “Không gian thực tế ảo”, “Bức tường lịch sử” và giới thiệu, trải nghiệm các nền tảng số tiêu biểu của MTTQ Việt Nam các cấp. Đại hội cũng ứng dụng trí tuệ nhân tạo thông qua Hệ thống điểm danh đại biểu bằng camera AI; đồng thời ứng dụng AI trong hỗ trợ sản xuất các ấn phẩm truyền thông về Đại hội qua các clip ngắn.

Đặc biệt, điểm mới của Dự thảo Báo cáo chính trị là 7 Chương trình hành động nhiệm kỳ 2026 - 2031. Trong đó, tiếp tục kế thừa và phát huy 6 chương trình hành động nhiệm kỳ 2024 - 2029, bổ sung Chương trình mới: “Tham gia phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng xã hội số; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”. Việc xây dựng Chương trình mới nhằm thực hiện yêu cầu thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới.

Đồng thời, Dự thảo Báo cáo chính trị xây dựng phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2026-2031 theo hướng cụ thể, chi tiết, khả thi; đồng thời bổ sung một số chỉ tiêu nhiệm kỳ theo hướng định lượng rõ rệt.

Về Đề án nhân sự, Dự kiến số lượng Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam khoá XI là 405 vị. Dự kiến số lượng Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khoá XI là 72 vị (Tại Đại hội hiệp thương 70 vị). Dự kiến số lượng Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa XI là 12 vị. Dự kiến số lượng Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa XI là 8 vị.

Những điểm mới và đột phá của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031- Ảnh 2.

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch -Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại họp báo

Những điểm mới của Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Tại buổi họp báo, các nhà báo, phóng viên, biên tập viên đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí đã đặt câu hỏi liên quan đến các nội dung của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Những điểm mới và đột phá của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031- Ảnh 3.

Nhà báo Tú Uyên - Báo Đại đoàn kết đặt câu hỏi tại họp báo

Nhà báo Tú Uyên - Báo Đại đoàn kết đặt câu hỏi: Những điểm mới cốt lõi nhất trong nội dung Văn kiện lần này so với các nhiệm kỳ trước là gì? Những điểm mới đó sẽ tác động như thế nào đến việc phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân trong kỷ nguyên mới?

Những điểm mới và đột phá của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031- Ảnh 4.

Ông Nguyễn Bình Minh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chánh Văn phòng Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam trả lời tại họp báo

Trả lời câu hỏi của Nhà báo Tú Uyên, ông Nguyễn Bình Minh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chánh văn phòng Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam cho biết, Dự thảo Báo cáo chính trị nhiệm kỳ này có nhiều điểm mới quan trọng thể hiện sự kế thừa và đổi mới. Dự thảo Báo cáo chính trị đã xây dựng hệ thống giải pháp, nhiệm vụ vừa mang tính bao quát toàn diện các yêu cầu của Đảng và nhân dân, vừa cụ thể hóa để MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên dễ dàng triển khai. Thêm vào đó, các chỉ tiêu được đề ra cụ thể cho nhiệm kỳ mới, được rà soát kỹ lưỡng, đảm bảo tính khả thi cao hơn và có thể đo lường được hiệu quả thực hiện.

Báo cáo chính trị lần này đặt ra trong bối cảnh rất đặc biệt, kế thừa những điểm ưu việt nhưng có 3 nội dung trọng tâm gồm: Cụ thể hóa tinh thần các Nghị quyết của Đảng vào báo cáo chính trị; Thể hiện vai trò, vị thế lớn hơn của Mặt trận trong việc xây dựng tương tác, đối tác với các tổ chức chính trị - xã hội và các hội đoàn; Bám sát các mục tiêu cụ thể. Dự thảo lần này xây dựng các nhóm giải pháp vừa mang tính bao quát hết các yêu cầu đối với công tác Mặt trận, vừa mang tính cụ thể để các tổ chức thành viên dễ thực hiện.

Dự thảo Báo cáo chính trị đã đề ra 3 đột phá chiến lược gồm: Hoàn thiện cơ chế, đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp, tập trung hướng về cơ sở và địa bàn dân cư; Nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội theo hướng chủ động, từ sớm, từ xa, ngay từ khâu xây dựng chính sách; Xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Một điểm mới nổi bật khác so với nhiệm kỳ trước là việc bổ sung Chương trình hành động số 7 về tham gia phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng xã hội số và đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống MTTQ Việt Nam.

Những điểm mới và đột phá của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031- Ảnh 5.

Nhà báo Trường Phong - Báo Tiền phong tại họp báo

Nhà báo Trường Phong - Báo Tiền phong đặt câu hỏi: Tháng 9/2025, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: "Điều tôi mong muốn nhất ở nhiệm kỳ này là thấy rõ sự đổi thay ở cấp cơ sở: họp ít hơn; làm việc, hành động nhiều hơn; ít khẩu hiệu hơn, nhưng kết quả nhiều hơn; ít thủ tục hơn, nhiều nụ cười của Nhân dân hơn". Vậy trong nhiệm kỳ này, MTTQ Việt Nam sẽ cụ thể hoá chỉ đạo này như thế nào?

Đối với câu hỏi của Nhà báo Trường Phong, ông Nguyễn Bình Minh cho biết, để hiện thực hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Dự thảo Báo cáo chính trị đã xây dựng kế hoạch hành động gắn kết chặt chẽ với cơ sở. Trong 15 chỉ tiêu nhiệm kỳ, có tới 12 chỉ tiêu gắn trực tiếp với cơ sở. Điều này đảm bảo các hoạt động của Mặt trận thực sự đi vào đời sống người dân.

Cùng với đó là sự phân công nhiệm vụ chi tiết, quy định rõ đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, cấp chỉ đạo và tiến độ thực hiện cụ thể cho từng giai đoạn, với phương châm "3 dễ, 3 rõ, 3 đo". Đồng thời đổi mới lắng nghe ý kiến nhân dân thông qua việc triển khai nền tảng "Mặt trận số" để tiếp nhận phản hồi của người dân 24/7 và tổ chức các diễn đàn "Nghe dân nói" ở tất cả các cấp.

Những điểm mới và đột phá của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031- Ảnh 6.

Nhà báo Việt Lâm - Báo Lao Động đặt câu hỏi tại họp báo

Nhà báo Việt Lâm - Báo Lao Động đặt câu hỏi: Thời gian qua, MTTQ Việt Nam đã triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động như “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phát động nhân dân ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, dịch bệnh. Vậy, trong bối cảnh đất nước đang phải đối mặt với những diễn biến không lường trước của thiên tai, MTTQ Việt Nam có kế hoạch triển khai các cuộc vận động mới hoặc điều chỉnh nội dung các cuộc vận động hiện có để phù hợp với các vấn đề xã hội mới nổi hay không?

Những điểm mới và đột phá của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031- Ảnh 7.

Ông Cao Xuân Thạo - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Công tác xã hội Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trả lời câu hỏi tại họp báo

Trả lời câu hỏi của Nhà báo Việt Lâm, ông Cao Xuân Thạo - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Công tác xã hội Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, trong giai đoạn 2024-2025, MTTQ Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong công tác an sinh xã hội. Trước tình hình mới, MTTQ Việt Nam đã đề ra các giải pháp đột phá trong Dự thảo Báo cáo chính trị, trong đó dự kiến phát động phong trào "Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh, sạch, đẹp" ngay sau Đại hội. Việc triển khai phong trào này sẽ phối hợp chặt chẽ với Chính phủ nhằm cải thiện căn bản tình trạng môi trường, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế bền vững.

Theo ông Cao Xuân Thạo, các hoạt động an sinh sẽ đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Chính phủ, trong đó Mặt trận đóng vai trò nòng cốt kêu gọi sự vào cuộc của nhân dân và sự ủng hộ của cộng đồng. Đồng thời tận dụng tối đa ứng dụng công nghệ số, xây dựng "Bản đồ tương tác dân sinh" để khảo sát và mô phỏng toàn bộ nhu cầu, nguy cơ rủi ro của người dân tại các vùng khó khăn, vùng thiên tai, từ đó tăng cường khả năng ứng phó nhanh và tổ chức vận động cộng đồng hiệu quả hơn khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.

"MTTQ Việt Nam sẽ tăng cường sự phân công, phối hợp đối với các tổ chức thành viên như Hội Chữ thập đỏ Việt Nam để tạo ra hiệu ứng lan tỏa và hiệu quả tốt nhất trong công tác an sinh xã hội" - ông Cao Xuân Thạo cho hay.

Những điểm mới và đột phá của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031- Ảnh 8.

Nhà báo Phan Thảo - Báo Sài gòn giải phóng đặt câu hỏi tại họp báo

Nhà báo Phan Thảo - Báo Sài gòn giải phóng đặt câu hỏi: Đại hội lần này sẽ đề ra những chương trình hành động của MTTQ nhiệm kỳ 2026-2031 như chương trình đẩy mạnh công tác vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội; tham gia phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo …Vậy cơ cấu nhân sự tại Đại hội lần này có điểm mới gì để đáp ứng yêu cầu hoạt động của MTTQ trong giai đoạn mới, thực hiện tốt các chương trình hành động đã đề ra?

Những điểm mới và đột phá của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031- Ảnh 9.

Bà Nông Thị Mai Huyền - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam trả lời câu hỏi của phóng viên tại họp báo

Trả lời câu hỏi của Nhà báo Phan Thảo, bà Nông Thị Mai Huyền - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam cho biết, UBTƯ MTTQ Việt Nam xây dựng nhân sự tham gia Ủy ban khóa mới thực sự là trung tâm của khối đại đoàn kết, có tư duy đổi mới, có năng lực tổ chức thực hiện.

Cụ thể, dự kiến bổ sung thêm 12 tổ chức thành viên; dự kiến tăng thêm 15 vị là các chuyên gia trên các lĩnh vực, góp phần nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội; tăng thêm số lượng các thành phần kinh tế tham gia Ủy ban khóa mới; tăng tỷ lệ người ngoài Đảng đạt khoảng 50,6% (so với khóa X là 50,1%); tăng tỷ lệ các thành viên có trình độ Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ, Phó Giáo sư, Giáo sư.

Theo bà Nông Thị Mai Huyền, thực hiện nhất quán việc sắp xếp, thống nhất tinh gọn các cơ quan tham mưu giúp việc của UBTƯ MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, UBTƯ MTTQ Việt Nam đã thực hiện sắp xếp cơ quan tham mưu giúp việc chung từ Trung ương đến cấp huyện. Bước đầu cho thấy cơ quan giúp việc chung đi vào hoạt động ổn định, nâng cao chất lượng công tác phối hợp, thống nhất hành động trong việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; hoạt động giám sát, phản biện xã hội và các chương trình hành động mà MTTQ Việt Nam đã đề ra.

Những điểm mới và đột phá của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031- Ảnh 10.

Nhà báo Phan Linh - Báo Nhân Dân đặt câu hỏi tại họp báo

Nhà báo Phan Linh - Báo Nhân Dân đặt câu hỏi: Được biết, tới đây MTTQ các cấp sẽ triển khai "Tháng nghe dân nói" với độ bao phủ ở toàn bộ các vùng miền. Việc này có tác động thế nào đến công tác giám sát của Mặt trận trong nhiệm kỳ mới? Những ưu điểm của mô hình này so với các giải pháp về giám sát trong nhiệm kỳ qua là gì? Ngoài ra, việc ban hành Bộ tiêu chí "3 công khai - 3 giám sát" sẽ đặt trọng tâm vào những nội dung nào? Quy trình triển khai sẽ tiến hành theo lộ trình như thế nào?

Những điểm mới và đột phá của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031- Ảnh 11.

Bà Phạm Thị Hồng - Phó Trưởng Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam trả lời câu hỏi của phóng viên tại họp báo

Trả lời câu hỏi của Nhà báo Phan Linh, bà Phạm Thị Hồng - Phó Trưởng Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam cho biết, vừa qua, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực UBTƯ Việt Nam luôn quan tâm và xác định hoạt động giám sát, phản biện xã hội, đại diện bảo vệ cái quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm.

Để tiếp tục cụ thể hóa quan điểm, chỉ đạo của Đảng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã chỉ đạo tiếp tục thực hiện và nghiên cứu, ban hành hướng dẫn "Tháng nghe dân nói", đồng thời ban hành hướng dẫn để thực hiện hiệu quả các quy định về dân chủ ở cơ sở nhằm hiện thực hóa phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng". Mục tiêu cuối cùng để thực hiện hiệu quả quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam theo quy định và đáp ứng yêu cầu của Đảng cũng như kỳ vọng của nhân dân trong thời kỳ mới, đảm bảo tinh thần trọng dân, gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân tốt hơn nữa.

Những điểm mới và đột phá của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031- Ảnh 12.

Nhà báo Văn Chung - Báo Thanh niên đặt câu hỏi tại họp báo

Nhà báo Văn Chung - Báo Thanh niên đặt câu hỏi: Thực tế, thời gian qua công tác phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đã/đang được triển khai tại MTTQ các cấp. Đâu là kết quả nổi bật và các khó khăn đặt ra? Từ thực tiễn đó, MTTQ VN đánh giá như thế nào về thời cơ và thách thức trong triển khai chương trình hành động lần này? Đâu là trọng tâm của chương trình hành động này? Lãnh đạo MTTQ VN có kỳ vọng gì ở chương trình hành động và các mục tiêu cụ thể về phát triển khoa học công nghệ, sáng tạo và chuyển đổi số ở nhiệm kỳ 2026 - 2031?

Những điểm mới và đột phá của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031- Ảnh 13.

Ông Nguyễn Bá Cát, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trả lời câu hỏi của phóng viên tại họp báo

Trả lời câu hỏi của nhà báo Văn Chung, ông Nguyễn Bá Cát, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, cùng với cả hệ thống chính trị, thời gian vừa qua, công tác phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số gắn với thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị được MTTQ Việt Nam các cấp quan tâm tập trung triển khai thực hiện đạt được một số kết quả nổi bật như: Hệ thống văn bản chỉ đạo cốt lõi được hoàn thiện làm nền tảng để triển khai trong toàn hệ thống: Đề án Chuyển đổi số MTTQ Việt Nam giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2035; Kiến trúc số MTTQ Việt Nam; Quy trình nghiệp vụ lõi MTTQ Việt Nam trên môi trường số; Chiến lược dữ liệu, Kiến trúc dữ liệu MTTQ Việt Nam…

Các nền tảng số dùng chung, thống nhất phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của MTTQ Việt Nam các cấp được đưa vào hành trong toàn hệ thống: Hệ thống Điều hành tác nghiệp MTTQ Việt Nam; Cổng Mặt trận số.

Cùng với đó, phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai tích cực trong toàn hệ thống MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, tạo được sự lan toả mạnh mẽ trong cộng đồng góp phần nâng cao nhận thức và kỹ năng số cho đoàn viên, hội viên, cán bộ MTTQ Việt Nam các cấp và đông đảo nhân dân.

Cũng theo ông Nguyễn Bá Cát, hoạt động chuyển đổi số sẽ tạo ra cơ hội để Mặt trận đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường tương tác với nhân dân, nâng cao chất lượng nắm bắt, tổng hợp ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, qua đó phát huy tốt hơn vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân trong thời gian tới.

“Chương trình hành động tập trung vào 3 trọng tâm chính “nhận thức số - nền tảng số- dữ liệu số” thông qua triển khai các giải pháp căn cơ: phong trào “Bình dân học vụ số”, phát triển hệ sinh thái các nền tảng số thống nhất, dùng chung, liên thông và xây dựng hệ cơ sở dữ liệu phục vụ ra quyết định của lãnh đạo MTTQ Việt Nam các cấp. Từ nền tảng này, hoạt động của MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ mới sẽ được đổi mới về phương thức, đúng với phương châm “gần dân, sát dân, gần không gian số” như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo.”, ông Nguyễn Bá Cát nói.

Những điểm mới và đột phá của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031- Ảnh 14.

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch -Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại họp báo

Cụ thể hóa những chủ trương, quyết sách, quan điểm mới của Đảng đối với hoạt động của MTTQ Việt Nam trong nhiệm kỳ mới

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga khẳng định, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 có ý nghĩa quan trọng, nhằm cụ thể hóa những chủ trương, quyết sách, quan điểm mới của Đảng đối với hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Những nội dung đó thì đã được cụ thể hóa trong văn kiện của Đại hội MTTQ Việt Nam, cụ thể trong các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình hành động và các khâu đột phá của MTTQ Việt Nam.

Theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga, nội dung các câu hỏi thảo luận tại buổi họp báo cho thấy sự nghiên cứu nghiêm túc, kỹ lưỡng của các nhà báo, phóng viên đối với nội dung văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Nhắc tới công tác nhân sự trong nhiệm kỳ mới, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga nêu rõ, dù số lượng Ủy viên Ủy ban khóa XI dự kiến không tăng so với khóa X, nhưng cơ cấu thành phần lại có sự chuyển dịch rất đáng kể. Điểm mới cốt lõi nằm ở việc gia tăng mạnh mẽ số lượng các chuyên gia, trí thức và cá nhân tiêu biểu trong các thành phần kinh tế. Cụ thể, số lượng nhân sĩ, trí thức và chuyên gia trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, luật pháp, giáo dục, y tế... dự kiến sẽ tăng thêm 21 vị. Đặc biệt, lần đầu tiên MTTQ Việt Nam chú trọng mở rộng sự hiện diện của các đại diện từ các tập đoàn kinh tế và doanh nghiệp tư nhân trực tiếp sản xuất tại các địa bàn trọng điểm. Sự điều chỉnh này không chỉ nhằm nâng cao những đóng góp quan trọng trong công tác giám sát, phản biện xã hội từ sớm, từ xa mà còn giúp Mặt trận nắm bắt sát thực tế vận động của nền kinh tế, từ đó bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân một cách hiệu quả hơn trong bối cảnh mới.

Bên cạnh đó, tính dân chủ và sự đa dạng còn được khẳng định qua tỷ lệ người ngoài Đảng tham gia Ủy ban dự kiến đạt trên 50% - một minh chứng cho thấy Mặt trận luôn là "mái nhà chung" rộng mở của mọi tầng lớp nhân dân.

Đề cập đến việc đổi mới đội ngũ, hiệu quả của mô hình MTTQ Việt Nam sau sáp nhập và tinh gọn bộ máy mà nhà báo Quang Đông - Đài Truyền hình Việt Nam đề cập, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Hà Thị Nga cho biết, thực hiện chủ trương của Đảng về tinh gọn tổ chức, MTTQ Việt Nam đã có bước tiến quan trọng khi giảm mạnh các đầu mối cấp vụ từ 111 xuống còn 62, đồng thời tinh giảm biên chế một cách quyết liệt. Tuy nhiên, giá trị thực sự của mô hình này không nằm ở những con số cắt giảm mà ở sức mạnh cộng hưởng khi các tổ chức chính trị - xã hội cùng chung một hệ thống tham mưu giúp việc.

Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Hà Thị Nga nhấn mạnh, mô hình mới đã tạo ra một "phép thử" thành công rực rỡ qua các sự kiện lớn như sự kiện A80. Chưa bao giờ khối Mặt trận Tổ quốc tham gia A80 với một khí thế, chất lượng và hiệu quả như vậy. Điều đó đã lan tỏa sức mạnh mẽ trong các tầng lớp quần chúng nhân dân và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Cùng với đó là thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và hoạt động ứng phó thiên tai lịch sử. Khi các tổ chức thành viên hoạt động chung dưới sự điều phối thống nhất của MTTQ Việt Nam, khả năng huy động nguồn lực đã tăng lên gấp bội. Ví dụ điển hình là phong trào ủng hộ nhân dân Cuba, từ kỳ vọng ban đầu 65 tỷ đồng đã huy động được hơn 600 tỷ đồng nhờ sự chung tay của cả hệ thống. Hay trong thiên tai bão lũ, mô hình này cho phép sự phối hợp "bốn tại chỗ" diễn ra nhanh chóng, đưa hàng ngàn tỷ đồng đến tay người dân kịp thời mà nếu thiếu sự thống nhất này, một cơ quan Mặt trận chuyên trách mỏng về nhân sự khó có thể đảm đương nổi.

Bên cạnh sự đổi mới về nhân sự và tổ chức bộ máy, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga cho biết, Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI còn có những điểm mới mang tính đột phá trong nội dung Văn kiện, vốn được xây dựng với tư duy "hành động thay vì khẩu hiệu". Dự thảo Báo cáo chính trị lần này không chỉ kế thừa các giá trị ưu việt mà còn tập trung cụ thể hóa tinh thần các Nghị quyết của Đảng, khẳng định vị thế lớn hơn của Mặt trận trong việc xây dựng tương tác, đối tác với các tổ chức thành viên.

“Điểm khác biệt rõ rệt so với các nhiệm kỳ trước là thay vì đợi sau Đại hội mới xây dựng kế hoạch, nhiệm kỳ này dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết đã được xây dựng song song với hơn 100 nhiệm vụ giải pháp cụ thể, phân công rõ trách nhiệm và lộ trình thực hiện”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga thông tin và cho biết, đặc biệt, phương châm "3 dễ, 3 rõ, 3 đo" (Dễ hiểu - Dễ nhớ - Dễ làm; Rõ mục tiêu - Rõ trách nhiệm - Rõ thời gian; Đo đầu vào - Đo đầu ra - Đo tác động) được áp dụng triệt để cho hơn 30 nhiệm vụ gắn trực tiếp với cấp cơ sở. Đây là bước đi quyết liệt nhằm nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội ngay từ khâu xây dựng chính sách và xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận chuyên nghiệp, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân về một tổ chức hành động thực chất và hiệu quả trong kỷ nguyên mới.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga mong muốn, thời gian tới các cơ quan các cơ quan thông tấn, báo chí sẽ theo sát tình hình, diễn biến của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, phản ánh toàn diện, trung thực, khách quan, đầy đủ và toàn diện nhất về các hoạt động trước, trong và sau Đại hội. Đặc biệt là vấn đề mang tính cốt lõi, những điểm mới, sáng tạo trong Đại hội lần này, góp phần đóng góp tiếng nói của các cơ quan truyền thông trong việc thúc đẩy, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; lan tỏa và góp phần định hướng dư luận xã hội một cách tốt nhất để Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI không chỉ là sự kiện của Mặt trận mà thực sự là sự kiện của toàn dân.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga khẳng định, MTTQ Việt Nam sẵn sàng đồng hành cùng với các cơ quan báo chí để mang tới những thông tin mới nhất, giúp cho các cơ quan khai thác và sáng tạo những tác phẩm báo chí chất lượng, mang hơi thở của tinh thần đổi mới đến được với đông đảo bạn đọc trên cả nước, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI.

Nguồn: mattran.org.vn
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận