Tags:

tổng thư ký

Sáng mai, 21/3, Quốc hội họp bất thường quyết định công tác nhân sự

Sáng mai, 21/3, Quốc hội họp bất thường quyết định công tác nhân sự

Tổng thư ký Quốc hội vừa có thông cáo báo chí về Chương trình dự kiến Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV, để xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Ngày Quốc tế Phụ nữ năm 2024: "Đầu tư cho phụ nữ - Đẩy mạnh tiến độ phát triển"

Ngày Quốc tế Phụ nữ năm 2024: "Đầu tư cho phụ nữ - Đẩy mạnh tiến độ phát triển"

"Đầu tư cho phụ nữ - Đẩy mạnh tiến độ phát triển" - đó là chủ đề của Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3) năm nay do Liên hợp quốc đưa ra.

Thế giới chỉ có 12% Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đương nhiệm là nữ

Thế giới chỉ có 12% Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đương nhiệm là nữ

Phụ nữ hiện chỉ chiếm 16% số nhà đàm phán hoặc đại biểu tại các tiến trình hòa bình do Liên hợp quốc (LHQ) chủ trì hoặc đồng chủ trì. Tổng thư ký LHQ António Guterres nhấn mạnh, phụ nữ phải được tham gia đầy đủ, bình đẳng và có ý nghĩa hơn ở mọi cấp độ trong việc ra quyết định về hòa bình và an ninh toàn cầu.

Thách thức đối với tân Giám đốc điều hành Chương trình Lương thực Thế giới

Thách thức đối với tân Giám đốc điều hành Chương trình Lương thực Thế giới

Bà Cindy McCain (68 tuổi) vừa được Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres và Tổng giám đốc Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO) Qu Dongyu bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành của Chương trình Lương thực Thế giới (WFP), thay thế ông David Beasley.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà làm Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Bà Nguyễn Thị Thu Hà làm Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Ngày 15/3/2023, Hội nghị lần thứ 8 Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam khóa IX đã hiệp thương cử bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên TƯ Đảng, tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Đảm bảo bình đẳng giới - Ưu tiên hành động của Liên hợp quốc trong năm 2023

Đảm bảo bình đẳng giới - Ưu tiên hành động của Liên hợp quốc trong năm 2023

Mở đầu bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) mới đây, Tổng Thư ký LHQ, ông Antonio Guterres, nhấn mạnh sự cần thiết phải có một “sự chuyển đổi” trong năm nay, dựa trên Hiến chương LHQ và Tuyên ngôn Nhân quyền.

2022: Thiên tai và hiện tượng khí hậu cực đoan khiến thế giới lao đao

2022: Thiên tai và hiện tượng khí hậu cực đoan khiến thế giới lao đao

Năm 2022 là một trong những năm mà tình hình khí hậu toàn cầu trở nên “nóng” hơn bao giờ hết.

Nấu cơm canh đúng lúc mở vung sẽ hứng trọn tinh chất quý, cực tốt cho sức khỏe

Nấu cơm canh đúng lúc mở vung sẽ hứng trọn tinh chất quý, cực tốt cho sức khỏe

Cơm là đồ ăn không thể thiếu đối với nhiều người. Trong quá trình nấu cơm, nếu biết tận dụng sẽ lấy được rất nhiều dưỡng chất từ hạt gạo, mang lại giá trị tốt cho sức khỏe.

Liên hợp quốc tin tưởng Việt Nam đóng góp hiệu quả trong bảo vệ quyền con người

Liên hợp quốc tin tưởng Việt Nam đóng góp hiệu quả trong bảo vệ quyền con người

Ngày 13/10, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã tiếp Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc.

Giám sát kiến nghị của cử tri cần tập trung vào những vấn đề bức xúc, kéo dài

Giám sát kiến nghị của cử tri cần tập trung vào những vấn đề bức xúc, kéo dài

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho rằng, việc giám sát kiến nghị của cử tri cần tập trung vào những vấn đề bức xúc, kéo dài, những vấn đề đã được kiến nghị nhiều lần qua nhiều kỳ họp Quốc hội mà chưa được giải quyết dứt điểm.