Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

Những gia đình hạnh phúc ở bản Nghịu

Trường Hùng
Những gia đình hạnh phúc ở bản Nghịu

Thành viên CLB Gia đình hạnh phúc bản Nghịu (xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên).

Vợ chồng anh Lường Văn Ngọc và chị Lường Thị Biên là một trong những cặp gia đình điển hình thuộc Câu lạc bộ Gia đình hạnh phúc bản Nghịu (xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên). Mô hình sinh hoạt này đã giúp các thành viên cùng chia sẻ kinh nghiệm giữ gìn mái ấm, nuôi dạy con cái trưởng thành.

Bản Nghịu là vùng đất biên giới yên bình với 100% đồng bào dân tộc Thái sinh sống. Các cặp vợ chồng nơi đây luôn sống chan hòa, tập trung phát triển kinh tế và đã nhiều năm liền vắng bóng bạo lực gia đình. Giữa những nếp nhà nép bên cánh đồng lúa xanh, cuộc sống bình dị được vun đắp từ sự sẻ chia, tôn trọng và trách nhiệm của mỗi thành viên trong gia đình.

Những gia đình hạnh phúc ở bản Nghịu- Ảnh 1.

Một góc bản Nghịu (xã Thanh Nưa, Điện Biên).

Vợ chồng đồng lòng vun đắp mái ấm, nuôi con trưởng thành

Anh Lường Văn Ngọc (SN 1975), nguyên Bí thư Chi bộ bản giai đoạn 2015-2025, là một trong những người tham gia CLB Gia đình hạnh phúc bản Nghịu từ những ngày đầu thành lập vào năm 2020. Trong thời gian công tác tại bản, anh vẫn cùng vợ làm nông nghiệp, chăn nuôi và tranh thủ đi làm thợ, làm thuê vào lúc nông nhàn để có thêm thu nhập. Mọi khoản chi tiêu, đầu tư sản xuất hay việc học hành của các con đều được hai vợ chồng bàn bạc trước khi quyết định.

Hành trình xây dựng kinh tế của gia đình anh Ngọc không phải lúc nào cũng thuận lợi. Có thời gian, vợ chồng anh đầu tư hàng trăm triệu đồng nuôi nhím, nhưng khi giá nhím giảm mạnh, việc làm ăn thua lỗ khiến hai người xảy ra tranh luận, không khí gia đình có lúc căng thẳng. Sau đó, họ chuyển sang nuôi bò, từng phát triển đàn bò lên gần 100 con, nhưng khi diện tích chăn thả thu hẹp, gia đình tiếp tục phải bán bớt đàn vật nuôi và điều chỉnh cách làm.

Những gia đình hạnh phúc ở bản Nghịu- Ảnh 2.

Anh Lường Văn Ngọc, thành viên CLB Gia đình hạnh phúc bản Nghịu.

Từ những lần thất bại ấy, anh Ngọc nhận ra rằng khó khăn kinh tế dễ trở thành nguyên nhân làm nảy sinh mâu thuẫn nếu vợ chồng không cùng bàn bạc và thống nhất. Mỗi khi cả hai chưa tìm được tiếng nói chung, anh thường chủ động dừng cuộc trò chuyện, sang nhà người thân hoặc hàng xóm ngồi một lúc, chờ cảm xúc lắng xuống rồi mới trở về trao đổi tiếp. Theo anh, vợ chồng không thể cùng nóng giận một lúc, bởi những lời nói trong lúc mất bình tĩnh có thể gây tổn thương và đẩy một chuyện nhỏ thành mâu thuẫn lớn.

Nói về nguyên tắc giữ gìn hạnh phúc, anh Ngọc chia sẻ: "Người chồng có vai trò rất quan trọng trong việc giữ lửa, xây dựng một gia đình bình đẳng, an toàn và hạnh phúc. Khi xảy ra bất đồng, người đàn ông cần biết điều chỉnh suy nghĩ, kiềm chế sự nóng giận và chủ động dừng lại để cả hai có thời gian bình tĩnh. Khi đã nguôi giận, vợ chồng cùng ngồi xuống trao đổi thì vấn đề sẽ dễ giải quyết hơn".

Những gia đình hạnh phúc ở bản Nghịu- Ảnh 3.

Chị Lường Thị Biên (bên phải), vợ anh Lường Văn Ngọc, tham gia sinh hoạt CLB.

Chị Lường Thị Biên (SN 1979), vợ anh Ngọc, cũng là thành viên tích cực của CLB. Chị cùng cán bộ phụ nữ và các thành viên trong nhóm từng đến tận nhà khuyên nhủ những gia đình có người chồng uống nhiều rượu, thường xuyên quát mắng hoặc bắt nạt vợ. Có những trường hợp chưa thay đổi sau một lần vận động, chị em phải kiên trì trở lại nhiều lần để phân tích, động viên cả hai vợ chồng điều chỉnh cách ứng xử.

Từ chính trải nghiệm của gia đình mình, chị Biên cho rằng bạo lực gia đình không chỉ là hành vi đánh đập mà còn có thể bắt đầu từ những lời nói nặng nề, xúc phạm và làm tổn thương nhau. Vì vậy, khi vợ chồng xảy ra bất đồng, hai người thường nói chuyện rõ ràng rồi cùng bỏ qua, không giữ mãi trong lòng và không để chuyện nhỏ tích tụ thành chuyện lớn. Việc tham gia câu lạc bộ giúp cả hai biết quản lý cảm xúc, lắng nghe nhau và ý thức rõ hơn trách nhiệm làm gương cho con.

Những gia đình hạnh phúc ở bản Nghịu- Ảnh 4.

Khoảnh khắc hạnh phúc của vợ chồng anh Ngọc, chị Biên.

Sự đồng thuận của vợ chồng anh Ngọc còn thể hiện rõ trong việc đầu tư cho hai con học hành. Có thời điểm, anh muốn tiếp tục tạo điều kiện cho con học lên, trong khi chị Biên lo khoản đầu tư lớn có thể không mang lại kết quả như mong đợi. Sau nhiều lần trao đổi, hai người vẫn thống nhất ưu tiên việc học của con, coi đây là khoản đầu tư lâu dài cho tương lai.

Đến nay, người con trai lớn đã trưởng thành và công tác trong lực lượng Bộ đội Biên phòng, người con thứ hai đang du học tại Hàn Quốc. Nhìn lại chặng đường đã qua, anh Ngọc ví việc đầu tư cho con học tập giống như gieo trồng, phải kiên trì chăm sóc mới có ngày hái quả. Với vợ chồng anh, sự trưởng thành của các con là kết quả rõ nhất từ những năm tháng cùng lao động, cùng nhường nhịn và cùng chịu trách nhiệm với gia đình.

Những gia đình hạnh phúc ở bản Nghịu- Ảnh 5.

Vợ chồng anh Ngọc, chị Biên cùng các con, cháu.

Chị Biên bộc bạch: "Vợ chồng tôi luôn nhắc nhau phải biết nhường nhịn, không nên nói với nhau những lời quá nặng nề. Khi đã là người trong một gia đình thì phải biết nghĩ cho nhau, cùng chăm lo cho con cái và giữ gìn cuộc sống chung. Nhìn các con học hành, trưởng thành, chúng tôi thấy những cố gắng của hai vợ chồng trong nhiều năm qua là xứng đáng".

Lan tỏa nếp sống hòa thuận, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế

Gia đình anh Ngọc, chị Biên là một trong những điển hình cho tinh thần vợ chồng đồng lòng, cùng chăm lo con cái và phát triển kinh tế. Tinh thần ấy tiếp tục được lan tỏa trong các buổi sinh hoạt của CLB Gia đình hạnh phúc bản Nghịu, nơi các thành viên thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm làm ăn, hỗ trợ nhau trong cuộc sống. Anh Quàng Văn Hùng (SN 1986), thành viên CLB, là một trong những người tích cực đóng góp xây dựng quỹ chung của CLB, giúp các hộ khó khăn và góp phần gắn kết các gia đình trong bản.

Chia sẻ về hoạt động của quỹ, anh Quàng Văn Hùng cho biết: "Muốn gia đình hạnh phúc bền vững thì đời sống kinh tế phải từng bước được nâng cao. Việc đóng góp quỹ không chỉ mang giá trị vật chất mà còn tạo ra tinh thần trách nhiệm và chia sẻ lẫn nhau. Các buổi sinh hoạt giúp những người chồng biết lắng nghe, cùng vợ gánh vác công việc và chăm lo tốt hơn cho con cái".

Những gia đình hạnh phúc ở bản Nghịu- Ảnh 6.

Anh Quàng Văn Hùng (áo kẻ) tham gia sinh hoạt CLB.

Còn gia đình chị Lò Thị Xuân (SN 1995) là một trong 3 gia đình được kết nạp vào CLB Gia đình hạnh phúc bản Nghịu vào cuối tháng 7/2026. Chị rất phấn khởi khi tham gia sinh hoạt tập thể. Chị tích cực lắng nghe những gia đình đi trước chia sẻ kinh nghiệm giữ gìn tình cảm vợ chồng. Sự đồng hành của Câu lạc bộ đã mang lại những chuyển biến rõ nét trong đời sống gia đình chị.

Nói về sự thay đổi của gia đình, chị Xuân chia sẻ: "Tôi học được cách ứng xử nhẹ nhàng, biết lựa lời nói chuyện mỗi khi hai vợ chồng xảy ra bất đồng. Từ khi gia đình tham gia CLB, chồng tôi biết lắng nghe và kiềm chế bản thân hơn rất nhiều. Đây là động lực lớn để tôi tiếp tục học hỏi và xây dựng mái ấm gia đình ngày càng hòa thuận".

Những gia đình hạnh phúc ở bản Nghịu- Ảnh 7.

Chị Lò Thị Xuân (ngoài cùng, bên phải) chia sẻ tại buổi sinh hoạt CLB.

Bà Lò Thị Vân, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Gia đình hạnh phúc bản Nghịu, là người trực tiếp điều hành và gầy dựng phong trào từ năm 2020. Bà kiên trì đến tận nhà vận động từng cặp vợ chồng, đặc biệt là nam giới, tham gia sinh hoạt tập thể. Nhờ sự sâu sát của bà Vân, số lượng thành viên Câu lạc bộ đã tăng từ 8 cặp ban đầu lên 16 cặp gia đình.

Đánh giá về hiệu quả mô hình, bà Lò Thị Vân cho biết: "Nội dung sinh hoạt của Câu lạc bộ tập trung vào việc phòng chống bạo lực gia đình, chia sẻ kỹ năng nuôi dạy con và hỗ trợ kinh nghiệm làm ăn. Từ khi mô hình đi vào hoạt động, nhận thức của bà con thay đổi rõ rệt, trong bản không còn xuất hiện các vụ việc bạo lực gia đình. Chúng tôi tiếp tục duy trì thi đua để lan tỏa những giá trị sống tích cực đến toàn thể cộng đồng".

Những gia đình hạnh phúc ở bản Nghịu- Ảnh 8.

Bà Lê Thị Ngà, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Thanh Nưa chia sẻ về hiệu quả của mô hình CLB Gia đình hạnh phúc.

Bà Lê Thị Ngà, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Thanh Nưa, người chỉ đạo sáng lập CLB Gia đình hạnh phúc bản Nghịu, luôn theo sát các hoạt động tại cơ sở. Bà định hướng cho chi hội phụ nữ kết hợp tuyên truyền bình đẳng giới với việc tư vấn giải quyết mâu thuẫn gia đình. Sự chỉ đạo sát sao của bà Ngà đã giúp câu lạc bộ trở thành điểm tựa tin cậy của bà con dân tộc Thái.

Khẳng định ý nghĩa của mô hình, bà Lê Thị Ngà nhấn mạnh: "Chúng tôi thành lập CLB với mục tiêu tạo không gian cởi mở để các cặp vợ chồng chia sẻ khó khăn và tìm cách tháo gỡ. Qua thời gian kiên trì vận động, nhiều phụ nữ đã trở nên tự tin hơn, còn các người chồng biết tôn trọng và gánh vác công việc cùng vợ. Những gia đình tiêu biểu trong câu lạc bộ đang tạo sức lan tỏa mạnh mẽ cho phong trào xây dựng đời sống văn hóa tại địa phương".

Nâng cao chất lượng mô hình, nhân rộng các điển hình hạnh phúc

Bà Pờ Diệu Ninh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Điện Biên, đánh giá rất cao thành công của mô hình tại bản Nghịu. Bà nhấn mạnh việc lấy người dân làm trung tâm và phát huy vai trò của nam giới là chìa khóa then chốt. Mô hình này đã chứng minh tính hiệu quả thiết thực trong việc thực hiện Đề án 938 trên địa bàn tỉnh.

Những gia đình hạnh phúc ở bản Nghịu- Ảnh 9.

Bà Pờ Diệu Ninh (bên trái), Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Điện Biên tham gia điều hành Hội thảo lấy ý kiến các bên liên quan về hoạt động Đề án 938 giai đoạn 2017-2027; đề xuất xây dựng Đề án giai đoạn 2028-2038.

Nhìn nhận về định hướng chung, bà Pờ Diệu Ninh cho biết: "Yếu tố cốt lõi tạo nên sức lan tỏa của CLB chính là xuất phát từ nhu cầu thực tế của hội viên và huy động sự tham gia tích cực của người chồng. Các gia đình không chỉ nâng cao nhận thức về bình đẳng giới mà còn chuyển biến mạnh mẽ trong hành động, biết yêu thương và cùng nhau phát triển kinh tế. Kết quả này tạo tiền đề vững chắc để tỉnh tiếp tục nhân rộng các mô hình gia đình hạnh phúc".

Trong giai đoạn mới, Hội LHPN tỉnh Điện Biên tiếp tục lồng ghép hoạt động CLB với Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an". Các cấp Hội chú trọng đổi mới phương thức truyền thông, ứng dụng công nghệ thông tin và phát huy vai trò của người có uy tín. Việc gắn kết xây dựng gia đình hạnh phúc với bảo tồn văn hóa dân tộc sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của địa phương.

Những gia đình hạnh phúc ở bản Nghịu- Ảnh 10.
Những gia đình hạnh phúc ở bản Nghịu- Ảnh 11.
Những gia đình hạnh phúc ở bản Nghịu- Ảnh 12.
Những gia đình hạnh phúc ở bản Nghịu- Ảnh 13.
Những gia đình hạnh phúc ở bản Nghịu- Ảnh 14.
Những gia đình hạnh phúc ở bản Nghịu- Ảnh 15.

 Buổi sinh hoạt định kỳ của một CLB Gia đình hạnh phúc trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Khẳng định quyết tâm chiến lược, bà Pờ Diệu Ninh nhấn mạnh: "Chúng tôi không phát triển mô hình theo hướng dàn trải mà tập trung nâng cao chất lượng và tăng tính bền vững cho các câu lạc bộ hiện có. Hội tiếp tục đồng hành, tạo diễn đàn để hội viên chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ nhau nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. Sự đồng lòng của các cấp, các ngành và người dân sẽ góp phần xây dựng tỉnh Điện Biên ngày càng giàu đẹp, văn minh".

CLB Gia đình hạnh phúc bản Nghịu được thành lập năm 2020, từ 7-8 cặp vợ chồng ban đầu đến nay đã phát triển lên 16 cặp thành viên, trở thành nơi các gia đình gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm ứng xử, nuôi dạy con, phát triển kinh tế và phòng, chống bạo lực gia đình. Hoạt động của câu lạc bộ góp phần thay đổi nhận thức của cả phụ nữ lẫn nam giới, giúp các cặp vợ chồng biết lắng nghe, kiềm chế khi nóng giận, cùng bàn bạc công việc, chăm lo cho con cái và hỗ trợ nhau trong đời sống.

Sau gần 10 năm triển khai Đề án 938 "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027", toàn tỉnh Điện Biên đã xây dựng, duy trì tổng cộng gần 240 mô hình hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội, trong đó CLB Gia đình hạnh phúc là mô hình thiết thực, góp phần xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.


Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận