Những giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Hội tại địa bàn sáp nhập đơn vị hành chính

Nguyễn Hạnh Thảo, Chủ tịch Hội LHPN TP Thủ Đức (TPHCM)
18/12/2021 - 10:14
Những giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Hội tại địa bàn sáp nhập đơn vị hành chính

Bà Nguyễn Hạnh Thảo

Hội LHPN TP Thủ Đức đã xây dựng được 254 chi hội phụ nữ và 892 tổ phụ nữ kiểu mẫu/2.052 tổ phụ nữ, thành lập mới 27 chi hội đặc thù.

 Vì hiểu được vai trò quan trọng của các Chi hội, tổ phụ nữ, nên Hội LHPN TP Thủ Đức luôn gắn việc đổi mới, xây dựng tổ chức Hội với nâng cao chất lượng hoạt động chi, tổ hội; thực hiện hiệu quả nhiều mô hình mới, theo phương châm "ở đâu có phụ nữ ở đó có hoạt động Hội". Thời gian qua, Hội đã tổ chức nhiều hình thức hoạt động phù hợp với từng lứa tuổi, từng thành phần phụ nữ nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, tập hợp đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia sinh hoạt Hội như: Thành lập Chi hội công nhân lao động; chi, tổ phụ nữ tại các chung cư; câu lạc bộ nghề nghiệp...

Bên cạnh những điều kiện thuận lợi thì công tác xây dựng Chi hội, tổ phụ nữ trên địa bàn thành phố hiện nay cũng gặp nhiều khó khăn. Thứ nhất, thành phố Thủ Đức mới sáp nhập 3 quận cũ nên có nhiều thay đổi về mặt quản lý hành chính. Thứ hai là địa bàn lớn, dân số đông, gây áp lực không nhỏ trong triển khai hoạt động đối với đội ngũ cán bộ Hội cơ sở. Thứ ba, tình hình dịch bệnh Covid-19 xảy ra nên việc duy trì sinh hoạt Chi hội, tổ phụ nữ cũng bị ảnh hưởng. Giải pháp mà chúng tôi hướng đến là thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ Hội, đặc biệt là Chủ tịch Hội LHPN cơ sở và Chi hội trưởng. 

Tiếp tục mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Chi hội trưởng, Chi hội phó, Tổ trưởng, Tổ phó phụ nữ. Vận động cán bộ Hội, hội viên phụ nữ tham gia các lớp học trên hệ thống đào tạo trực tuyến của thành phố. Sử dụng các bài giảng trên hệ thống đào tạo trực tuyến trong sinh hoạt Chi hội, tổ phụ nữ...

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm