Những hình ảnh khó quên trong chương trình nghệ thuật "Người Mẹ làng Sen"

PV
15/05/2022 - 08:12
Những hình ảnh khó quên trong chương trình nghệ thuật "Người Mẹ làng Sen"

Chương trình nghệ thuật “Người mẹ Làng Sen” với nhiều tiết mục đặc sắc. Ảnh: Đức Anh/Báo Nghệ An

Tối 14/5, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, TP Vinh (Nghệ An), kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2022), Hội LHPN Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức Chương trình nghệ thuật “Người mẹ Làng Sen” với các hoạt động nghệ thuật khắc họa ý nghĩa nhân văn cao quý của hình tượng hoa sen, hình tượng bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới gắn với triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Dưới đây là một số hình ảnh trong chương trình nghệ thuật "Người Mẹ làng Sen":

Âm vang mãi chương trình nghệ thuật Người Mẹ làng Sen - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc (bìa trái) và Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga (giữa) dự chương trình

Những hình ảnh khó quên trong chương trình nghệ thuật "Người Mẹ làng Sen" - Ảnh 2.

Mẹ Việt Nam Anh hùng tham dự chương trình

Những hình ảnh khó quên trong chương trình nghệ thuật "Người Mẹ làng Sen" - Ảnh 3.

Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga tặng hoa Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Bích

Những hình ảnh khó quên trong chương trình nghệ thuật "Người Mẹ làng Sen" - Ảnh 4.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Bích đã trao các tác phẩm trong triển lãm ảnh nghệ thuật Đời Sen gồm 50 tác phẩm về đời sen, phụ nữ và sen của mình cho Hội LHPN Việt Nam để tổ chức bán đấu giá. Toàn bộ số tiền thu được sẽ sử dụng để triển khai thực hiện các chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương", chương trình "Mẹ đỡ đầu" do Hội LHPN Việt Nam phát động. Trong ảnh: Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương tiếp nhận tượng trưng các tác phẩm do Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Bích trao tặng. Ảnh: Đức Anh/Báo Nghệ An

Âm vang mãi chương trình nghệ thuật Người Mẹ làng Sen - Ảnh 2.

Âm vang mãi chương trình nghệ thuật Người Mẹ làng Sen - Ảnh 3.

Âm vang mãi chương trình nghệ thuật Người Mẹ làng Sen - Ảnh 4.

Âm vang mãi chương trình nghệ thuật Người Mẹ làng Sen - Ảnh 5.

Các tiết mục đặc sắc trong chương trình

Những hình ảnh khó quên trong chương trình nghệ thuật "Người Mẹ làng Sen" - Ảnh 9.

Đông đảo khán giả theo dõi chương trình. Ảnh: Đức Anh/Báo Nghệ An

Những hình ảnh khó quên trong chương trình nghệ thuật "Người Mẹ làng Sen" - Ảnh 10.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình (bên trái) tặng hoa bà Thái Hương (thứ hai từ trái sang - Anh hùng lao động).

Anh hùng lao động Thái Hương được biết đến là người tiên phong ứng dụng công nghệ cao, công nghệ 4.0 vào nông nghiệp, khởi đầu là ly sữa tươi sạch, làm nên cuộc cách mạng trong ngành sữa. Cùng với sữa tươi, bà kiến tạo hệ sinh thái thực phẩm sạch, hữu cơ. Với tôn chỉ “Trân quý Mẹ Thiên nhiên, người sẽ cho mình tất thảy”, những dự án của tập đoàn TH do bà dẫn dắt và tư vấn chiến lược đi theo hướng phát triển bền vững và vì sức khỏe cộng đồng. Hiện tại, bà tiếp tục ghi dấu ấn với những thành công trong lĩnh vực giáo dục và y tế- sức khỏe. Chọn nông nghiệp, lĩnh vực khó khăn nhất để cống hiến và bắt đầu từ một miền đất “nghèo đến tận cùng sỏi đá”, bà Thái Hương đã được vinh danh ở tầm quốc tế: Top 50 nữ doanh nhân quyền lực nhất Châu Á nhiều năm liên tiếp (Fosbes); Ðại sứ thương mại toàn cầu; Giải Vàng Stevie Awards ở hạng mục “Doanh nhân xuất sắc; Nữ doanh nhân Quyền lực - Diễn đàn Tri thức Thế giới ; Top 50 phụ nữ châu Á trên 50 tuổi có sức ảnh hưởng lớn, tích cực và gần đây nhất là top 10 “Phụ nữ vì sự phát triển bền vững” 2021 tại châu Á.

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm