Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
24/03/2026 - 11:05 (GMT+7)

Những “mối nguy vô hình” đe dọa thị lực trẻ nhỏ

Thùy Dung
Những “mối nguy vô hình” đe dọa thị lực trẻ nhỏ

Việc xác định thời điểm đưa trẻ đi khám đóng vai trò then chốt trong phòng ngừa và điều trị sớm các bệnh về mắt

Nhiều bệnh lý về mắt ở trẻ em như tật khúc xạ hay tổn thương đáy mắt có thể tiến triển âm thầm, không biểu hiện ra bên ngoài nhưng đe doạ thị lực, khiến cha mẹ dễ bỏ qua.

Nhiều bậc phụ huynh chỉ đưa con đi khám khi mắt xuất hiện những dấu hiệu bất thường rõ rệt như lác hay sụp mi. Tuy nhiên, theo TS.BS Nguyễn Xuân Tịnh – Giám đốc Bệnh viện Mắt Hà Nội, không ít bệnh lý nguy hiểm ở mắt trẻ lại tiến triển âm thầm, gần như không có biểu hiện bên ngoài, đặc biệt là các tật khúc xạ và bệnh lý đáy mắt. Đây chính là "mối nguy vô hình" dễ bị bỏ qua, nhưng có thể ảnh hưởng lâu dài đến thị lực và sự phát triển của trẻ.

Thực tế lâm sàng cho thấy, các bệnh về mắt ở trẻ em rất đa dạng. Những biểu hiện như đỏ mắt, chảy ghèn hay lác thường khiến cha mẹ chú ý và đưa trẻ đi khám sớm. Ngược lại, những rối loạn về chức năng thị giác như cận thị, viễn thị, loạn thị lại không dễ nhận biết bằng mắt thường. Trẻ vẫn có thể sinh hoạt bình thường, không kêu than, trong khi thị lực đã suy giảm. Nếu không được phát hiện kịp thời, trẻ có thể gặp khó khăn trong học tập, thậm chí tăng nguy cơ nhược thị – tình trạng suy giảm thị lực không thể hồi phục hoàn toàn nếu bỏ lỡ "giai đoạn vàng" điều trị.

Bên cạnh đó, các bệnh lý đáy mắt – những tổn thương nằm sâu trong cấu trúc nhãn cầu – càng khó phát hiện hơn. Đây là nhóm bệnh chỉ có thể được chẩn đoán thông qua thăm khám chuyên khoa với các thiết bị chuyên dụng như soi đáy mắt, chụp cắt lớp võng mạc. Trong nhiều trường hợp, cha mẹ hoàn toàn không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào cho đến khi bệnh đã tiến triển nặng.

Chính vì vậy, việc xác định thời điểm đưa trẻ đi khám mắt đóng vai trò then chốt trong phòng ngừa và điều trị sớm. Các chuyên gia nhãn khoa nhấn mạnh rằng trẻ cần được thăm khám ngay khi có bất kỳ dấu hiệu nghi ngờ nào, dù là nhỏ nhất như nheo mắt khi nhìn xa, hay dụi mắt thường xuyên, nghiêng đầu khi nhìn hoặc học tập kém tập trung. Những biểu hiện này có thể rất kín đáo nhưng lại là gợi ý quan trọng của rối loạn thị giác.

Trong những gia đình có tiền sử tật khúc xạ nặng, nguy cơ di truyền là yếu tố không thể xem nhẹ. Trẻ có bố mẹ hoặc anh chị em bị cận thị, viễn thị cao cần được kiểm tra mắt sớm hơn, ngay cả khi chưa có biểu hiện bất thường. Việc sàng lọc sớm giúp phát hiện các bất thường tiềm ẩn và có kế hoạch theo dõi phù hợp.

Với những trẻ không có yếu tố nguy cơ rõ ràng, các bác sĩ vẫn khuyến cáo nên khám sàng lọc ít nhất một lần trước khi vào lớp 1. Đây là giai đoạn thị giác đang hoàn thiện, đồng thời cũng là thời điểm trẻ bắt đầu tiếp xúc nhiều với việc học tập, đọc viết. Nếu phát hiện sớm các vấn đề về thị lực ở giai đoạn này, hiệu quả can thiệp thường cao hơn, giúp hạn chế tối đa ảnh hưởng đến quá trình học tập và phát triển.

Những “mối nguy vô hình” đe dọa thị lực trẻ nhỏ- Ảnh 1.

Với những trẻ không có yếu tố nguy cơ rõ ràng, các bác sĩ khuyến cáo vẫn nên khám sàng lọc ít nhất một lần trước khi vào lớp 1

Một lo lắng phổ biến của phụ huynh là trẻ còn quá nhỏ, chưa biết đọc chữ nên khó hợp tác khi khám mắt. Tuy nhiên, với sự phát triển của y học hiện đại, việc thăm khám cho trẻ nhỏ đã trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Các thiết bị đo khúc xạ tự động, bảng kiểm tra thị lực phù hợp theo độ tuổi hay kỹ thuật soi đáy mắt hiện đại cho phép bác sĩ đánh giá chính xác tình trạng mắt của trẻ, ngay cả khi trẻ chưa biết nói hoặc chưa thể phối hợp tốt. Trên thực tế, trẻ từ 6 tháng tuổi đã có thể được kiểm tra và phát hiện sớm các bất thường về thị giác.

Không phải mọi trường hợp tật khúc xạ đều cần đeo kính ngay lập tức. Theo các bác sĩ chuyên khoa, có những dạng khúc xạ sinh lý có thể thay đổi theo quá trình phát triển của trẻ và chỉ cần theo dõi định kỳ. Tuy nhiên, với các trường hợp khúc xạ bệnh lý – đặc biệt là cận thị hoặc viễn thị cao – việc can thiệp sớm bằng kính chỉnh quang là cần thiết để đảm bảo sự phát triển bình thường của thị giác, đồng thời phòng tránh biến chứng như nhược thị hoặc lé thứ phát.

Một điểm quan trọng khác là lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh. Để đảm bảo chẩn đoán chính xác và an toàn cho trẻ, cha mẹ nên đưa trẻ đến các cơ sở chuyên khoa mắt uy tín, nơi có đội ngũ bác sĩ được đào tạo bài bản và hệ thống thiết bị phù hợp với trẻ nhỏ. Việc khám đúng chuyên khoa không chỉ giúp phát hiện bệnh mà còn đưa ra phác đồ theo dõi và điều trị cá thể hóa, phù hợp với từng độ tuổi và tình trạng cụ thể.

Đối với những trẻ đã được chẩn đoán mắc tật khúc xạ, việc tái khám định kỳ là yếu tố then chốt trong quản lý bệnh. Thị lực của trẻ có thể thay đổi nhanh theo thời gian, đặc biệt trong giai đoạn đi học. Vì vậy, tùy vào mức độ và loại tật khúc xạ, bác sĩ có thể chỉ định tái khám mỗi 3–6 tháng để theo dõi tiến triển, điều chỉnh kính và kịp thời phát hiện các biến chứng nếu có.

Ngoài việc thăm khám định kỳ, các chuyên gia cũng nhấn mạnh vai trò của chăm sóc mắt trong sinh hoạt hàng ngày. Trẻ cần được khuyến khích duy trì thói quen học tập và sinh hoạt khoa học như giữ khoảng cách hợp lý khi đọc sách, hạn chế thời gian sử dụng thiết bị điện tử, tăng cường hoạt động ngoài trời – yếu tố đã được chứng minh có liên quan đến việc giảm nguy cơ tiến triển cận thị. Chế độ dinh dưỡng cân đối, giàu vitamin A, lutein và các vi chất cần thiết cũng góp phần hỗ trợ sức khỏe thị giác.

Có thể thấy, những bệnh lý về mắt ở trẻ không phải lúc nào cũng biểu hiện rõ ràng. Sự chủ động của cha mẹ trong việc theo dõi, đưa trẻ đi khám đúng thời điểm và tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ chính là chìa khóa giúp bảo vệ thị lực cho trẻ ngay từ những năm đầu đời. Trong bối cảnh tật khúc xạ ngày càng gia tăng ở lứa tuổi học đường, việc nhận diện sớm "mối nguy vô hình" này càng trở nên cấp thiết, nhằm tránh những hệ lụy lâu dài đối với chất lượng cuộc sống của trẻ.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận