Những mỹ nhân Việt tự mình gây dựng sự nghiệp riêng

NHẬT LINH
27/05/2022 - 12:00
Những mỹ nhân Việt tự mình gây dựng sự nghiệp riêng
3 sao nữ này chứng minh bản thân cũng có thể trở thành đại gia, không cần nhờ đến chồng.

Tăng Thanh Hà

Trong lúc sự nghiệp đang lên, Tăng Thanh Hà đã từ bỏ ánh hào quang và lên xe hoa cùng doanh nhân Louis Nguyễn. Đám cưới của "ngọc nữ" màn ảnh Việt gây xôn xao dư luận vào khoảng thời gian ấy vì cô là một diễn viên nổi tiếng còn chồng cô là con trai trong một gia đình doanh nhân với bề thế nổi trội khó ai sánh bằng.

Được gả vào gia đình trâm anh thế phiệt, nhưng với bản tính tự lập, Tăng Thanh Hà không muốn phụ thuộc vào kinh tế nhà chồng. Nhiều năm qua, dù rút lui khỏi showbiz nhưng mọi người vẫn bắt gặp Hà Tăng hoạt động ở các lĩnh vực thời trang, ăn uống... Cô bắt đầu học thiết kế thời trang và có cả thương hiệu mắt kính và quần áo trẻ em riêng. Bên cạnh đó, người đẹp còn sở hữu hệ thống nhà hàng hải sản sang trọng.

Chia sẻ về quan niệm tự lập về tài chính, nữ diễn viên Bỗng Dưng Muốn Khóc cho biết: "Tôi không thuộc kiểu phụ nữ lấy chồng rồi sẽ dựa dẫm, dẫu biết đó là một hình ảnh không xấu, cũng không có gì sai. Nhưng bản thân tôi có những kế hoạch riêng và chồng tôi cũng ủng hộ".

Đàm Thu Trang

Kết hôn với Cường Đô La, Đàm Thu Trang luôn được ngưỡng mộ vì cuộc sống đúng chuẩn bà hoàng. Nhiều lần chân dài Lạng Sơn được tặng quà là xế hộp hàng chục tỷ đồng, đồ hiệu chất đầy nhà. Nhưng, Đàm Thu Trang không phải mỹ nhân "dựa hơi" ông xã. Cô có sự nghiệp riêng và độc lập kinh tế với bạn đời.

Vừa qua, Đàm Thu Trang mở thêm công ty riêng. Lễ khai trương có sự góp mặt của ông xã cô - Cường Đô La và stylist Pông Chuẩn - bạn thân của chân dài Lạng Sơn. Sự giỏi giang của Đàm Thu Trang khiến chính "đại gia phố núi" cũng phải dành nhiều lời khen ngợi.

Đàm Thu Trang còn là đồng sở hữu nhà hàng bán món Hoa cùng với chồng. Cả hai vợ chồng cựu người mẫu đều có tầm nhìn chiến lược. Cặp đôi kinh doanh rất "mát tay" lĩnh vực nhà hàng, bất động sản...

Phan Như Thảo

Từng là nữ diễn viên, người mẫu danh giá nhưng sau khi kết hôn với đại gia Đức An, Phan Như Thảo hoàn toàn rút lui khỏi showbiz. Với quyết tâm không "dựa hơi" ông xã giàu có, Phan Như Thảo miệt mài xây dựng sự nghiệp riêng. Cô có mức thu nhập đáng mơ ước, thoải mái mua những món đồ có giá trị. Thậm chí, cô còn "chốt đơn" đất đai lia lịa khiến chồng đại gia cũng phải nể.

Phan Như Thảo từng thẳng thắn nói về nguyên nhân mình không muốn xài tiền của chồng hay dựa dẫm vào chồng. "Ngày xưa lúc tôi mới lấy chồng, có bầu tôi phải ở nhà, không được đi làm. Tôi ở nhà cũng được khoảng 9 tháng, sau đó con tôi sinh ra được 3 tháng nữa, tôi stress lắm, tôi khóc lóc, hành hạ chồng tôi, hành hạ cha mẹ, em gái tôi chỉ vì tôi thấy tôi vô dụng.

Tôi nghĩ không lẽ cuộc đời tôi tiêu rồi, không tự làm ra tiền nữa, muốn gì cũng phải xin tiền chồng, mua cái gì tôi cũng không dám mua, tiền của người ta sao tôi có thể xài được. Tôi stress dữ lắm, tra tấn bản thân, tôi biết rằng nếu tôi ở không, tôi sẽ tiêu luôn. Nhàn cư vi bất thiện. Tôi phải làm việc mới được, chồng tôi cũng thích phụ nữ tự lập, tự làm nên mọi thứ.

Tôi hay nói với chồng tôi: “Nếu em phụ thuộc vào anh, cãi nhau em không dám cãi, vì cãi nhau anh ghét em quá, anh không nuôi em, ai nuôi em với con? Bây giờ em tự kiếm ra tiền em có thể cãi nhau, vì em có tiền, em muốn làm gì em làm”. Thế nên, tôi có một sự tôn trọng, đối xử với nhau một cách rõ ràng, không phải phụ thuộc vào bất cứ thứ gì để tôi có thể lo lắng, sợ hãi. Tôi nghĩ rằng dù ít nhiều, tiền chỉ như muối đổ bể so với tiền của chồng nhưng cũng phải tự làm ra tiền để khi có mâu thuẫn xảy ra, li dị hay gì đó tôi có thể sống được".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm