Những người đẹp Vbiz bị nghi mang bầu

MINH AN
29/05/2022 - 09:30
Những người đẹp Vbiz bị nghi mang bầu
Chỉ một vài dấu hiệu "lạ" xuất hiện ở người nổi tiếng, dân mạng đã lập tức đặt ra nghi vấn họ đang mang bầu.

Khi mang thai, cả cơ thể và khuôn mặt người mẹ sẽ có nhiều thay đổi do ảnh hưởng của hormone. Chính vì vậy, nhiều người lớn tuổi hoặc có kinh nghiệm chỉ cần quan sát bề ngoài cũng có thể phát hiện người phụ nữ nào đó đang mang bầu.

Thú vị hơn, cư dân mạng cũng dựa vào những đặc điểm này để "soi" người nổi tiếng có phải đã có "tin vui" hay không. Thời gian gần đây, rất nhiều người nổi tiếng bị nghi ngờ mang bầu chỉ vì để lộ những dấu hiệu "bất thường".

Nhã Phương ăn chua trên livestream, bị nghi mang bầu lần 2

Vợ chồng Nhã Phương - Trường Giang đang có một mái ấm gia đình hạnh phúc bên cô con gái Destiny 3 tuổi. Vì con gái đã lớn nên thời gian gần đây, nữ diễn viên thường xuyên vướng tin đồn mang thai lần hai.

Nhã Phương livestream ăn toàn món chua khiến nhiều người nghi mang bầu lần 2.

Gần đây nhất, trong một buổi livestream, Nhã Phương cùng các chị gái ăn cả mâm đồ chua như: cóc, ổi, xoài... Trông cô ăn rất ngon miệng và cực hào hứng khi được dùng những món ăn chua. Ngay lập tức, nhiều khán giả đã đặt ra nghi vấn rằng, nữ diễn viên có đang mang thai lần 2 không?

Ngay khi đọc được những bình luận của cư dân mạng, Nhã Phương liền nhanh chóng lên tiếng đính chính: "Không có nha, không có em bé, trời ơi tui không có em bé. Tại sở thích hàng ngày của tui là ăn chua và cay mà thôi".

Trước đó, Nhã Phương cũng dính nghi vấn bầu bí vì dáng đi "lạ".

Vài tháng trước, Nhã Phương cũng từng vướng nghi vấn mang thai lần 2. Trong đoạn clip do khán giả quay lén vợ chồng Trường Giang xuất hiện tại một quán cà phê, Nhã Phương diện bộ váy dài rộng thùng thình qua khỏi gối như cố che chắn điều gì. Đáng nói hơn, dáng đi của bà xã 'Mười Khó' có phần hơi kì lạ vì khá giống với những người phụ nữ mang thai. Sau đó, Nhã Phương cũng đã đính chính cô đi "hai hàng" là do trước đó đã chạy bộ 21km.

Gia đình nhỏ hạnh phúc của Nhã Phương.

Lệ Quyên đi "hai hàng", dính ngay nghi vấn bầu bí

Lệ Quyên và bạn trai kém 12 tuổi - Lâm Bảo Châu công khai hẹn hò từ đầu năm 2021. Dù mối quan hệ của họ nhiều lần dính phải "thị phi" nhưng cả hai khẳng định vẫn đang hạnh phúc bên nhau.

Lệ Quyên và bạn trai kém tuổi đã hẹn hò được hơn 1 năm.

Cách đây gần 2 tháng, Lệ Quyên bất ngờ khiến nhiều người nghi đã mang bầu với tình trẻ. Cụ thể trên trang cá nhân, nữ ca sĩ đăng tải đoạn video sải bước trên đường phố thủ đô với phong cách trẻ trung, thần thái nhưng bộ dạng lại hệt như người đang mang bầu.

Lệ Quyên cũng bị nghi mang thai vì dáng đi "hai hàng".

Bộ váy khiến vòng hai nhìn như "lùm lùm" nên nhiều người càng tin cô mang thai.

Theo đó, Lệ Quyên mặc chiếc váy babydoll xòe làm vòng 2 trở nên lùm lùm, chân đi dép bệt. Không chỉ vậy, cô còn có dáng đi hai hàng khiến người xem cảm giác cơ thể cô nặng nề, khệ nệ không khác gì một bà bầu. Đến khi chụp ảnh, "chị đẹp" tiếp tục dùng chiếc túi đắt đỏ đặt trước vòng 2 nên dân mạng càng nghi cô đã có "tin vui" với tình trẻ.

Tuy nhiên, sau hôm đó, Lệ Quyên lại thường xuyên đăng ảnh khoe eo nhỏ nhắn, thân hình thon thả.

Sau đó, Lệ Quyên chăm khoe eo nhỏ xíu nên tin đồn "bầu bí" đã tự động biến mất.

Phạm Quỳnh Anh nhiều lần lộ bụng "lùm lùm"

Thời gian gần đây, người thường xuyên bị "soi" dấu hiệu bầu bí chính là nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh. Sau khi cô được bạn trai kém tuổi cầu hôn vào hồi tháng 3, tin đồn cô đang mang bầu bắt đầu râm ran vì để lộ vòng 2 lớn bất thường trên sân khấu. Ngoài ra, Phạm Quỳnh Anh còn được cho là thường xuyên có hành động che chắn, không để lộ rõ body.

Phạm Quỳnh Anh cũng đang bị nghi mang bầu vì nhiều lần lộ bụng "tròn tròn".

Gần đây, khi nữ ca sĩ thường xuyên cập nhật ảnh chuyến du lịch Nhật Bản và Hoa Kỳ trên trang cá nhân thì tin đồn mang thai càng có cơ sở. Đó là bởi vì thỉnh thoảng với những bức ảnh hay video chỉ đăng story trên Instagram, Phạm Quỳnh Anh đã vô tình để lộ dấu hiệu giống một mẹ bầu như thân hình tròn trịa hơn, khuôn mặt sưng phù, mũi nở to.

Gương mặt và thân hình của cô cũng tròn trịa hơn hẳn.

Thậm chí trong một vài khoảnh khắc, Phạm Quỳnh Anh dường như đã có phút lơ là, quên che chắn nên để lộ hẳn vòng 2 khá lớn. Chưa kể, người đẹp còn mang giày bệt như cách mà nhiều mẹ bỉm khác thường làm để tránh ảnh hưởng đến con.

Mặc cư dân mạng xôn xao bàn tán, nữ ca sĩ không xác nhận hay phủ nhận tin mang thai mà chỉ mong muốn được tôn trọng cuộc sống riêng.

Những dấu hiệu mang bầu hiện rõ trên cơ thể mẹ bầu

Bên cạnh vòng 2 nổi lên thì trên khuôn mặt và cơ thể mẹ bầu cũng có thể xuất hiện những dấu hiệu dưới đây:

Lông mày dựng

Theo kinh nghiệm dân gian cho rằng, nếu thấy lông mày và tóc mai, tóc gáy bỗng nhiên… dựng đứng lên thì khả năng cao là bạn đã mang thai. Đây là một kinh nghiệm có độ chính xác cao mà mẹ nào cũng nên biết, đặc biệt là với những người có chu kỳ kinh nguyệt không đều.

Cổ "ngẳng"

Cổ ngẳng là một trong những dấu hiệu mang thai theo kinh nghiệm dân gian. Người xưa cho rằng khi có bầu ở những tuần đầu, ở hõm cổ chỗ xương quai xanh mạch sẽ giật lên nhìn rõ mồn một. Không chỉ có thế, cổ người phụ nữ còn ngẳng ra, da mặt xanh thiếu sắc và mệt mỏi hơn.

Mũi to, đỏ ửng

Sự thay đổi nội tiết tố trong cơ thể kèm theo nhu cầu hấp thụ dinh dưỡng tăng cao ở bà bầu khiến cho khuôn mặt chị em có phần lớn hơn so với bình thường, đặc biệt là phần mũi. Điều này càng được nhìn thấy rõ rệt khi thai kỳ ở những tháng cuối.

Thái dương nổi gân xanh

Thời gian đầu mang thai, do tình trạng ốm nghén nên nhiều chị em sẽ cảm thấy mỏi mệt, không có sức lực. Đây cũng là giai đoạn khó khăn do thói quen ăn uống thay đổi thất thường. Do đó, nhiều chị em sẽ gầy đi trông thấy và hai bên thái dương sẽ nổi lên gân xanh.

Mặt mọc mụn

Khi mang thai, do nội tiết tố thay đổi, nên da bạn cũng có những thay đổi nhất định, dẫn đến nhờn hơn và dễ nổi mụn. Vì vậy người xưa cho rằng nếu da mặt đột nhiên xấu đi, nổi mụn thì có thể bạn đã mang thai.

Môi nhợt nhạt

Ông bà ta xưa thường truyền tai nhau kinh nghiệm sớm nhận biết phụ nữ mang bầu chính là màu sắc của đôi môi. Bà bầu thường có môi tái nhợt hoặc đậm màu hơn so với người bình thường. Điều này thường do sự thay đổi nội tiết tố trong cơ thể dẫn tới cảm giác mệt mỏi, nhiệt độ cơ thể tăng cao, thậm chí tình trạng chóng mặt váng đầu.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm