Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
17/05/2026 - 10:07 (GMT+7)

Những "nữ đại sứ" làm cầu nối đưa vẻ đẹp làng nghề Hà Nội vươn tầm quốc tế

Phương Anh
Những "nữ đại sứ" làm cầu nối đưa vẻ đẹp làng nghề Hà Nội vươn tầm quốc tế

Festival "Nữ Đại sứ Du lịch làng nghề Hà Nội năm 2026" tìm ra gương mặt đại diện xứng đáng để quảng bá hình ảnh các làng nghề truyền thống của Thủ đô

Festival "Nữ Đại sứ Du lịch Làng nghề Hà Nội" do Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội tổ chức không một sự kiện văn hóa - du lịch nơi tôn vinh vai trò của người phụ nữ trong hành trình gìn giữ, lan tỏa và nâng tầm giá trị làng nghề truyền thống trong thời đại hội nhập.

Chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026) và chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ XI, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội (Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội) tổ chức Festival "Nữ Đại sứ Du lịch Làng nghề Hà Nội" năm 2026 tại Công viên Thiên Văn Học, phường Dương Nội, TP Hà Nội. 

Fesival diễn ra trong 4 ngày (từ 14 đến hết 17/5/2026), được tổ chức với không gian rực rỡ sắc màu của những sản phẩm thủ công tinh xảo cùng câu chuyện về các làng nghề nghìn năm tuổi đã hòa quyện, tạo nên bức tranh văn hóa đậm đà bản sắc Thăng Long - Hà Nội. 

Theo bà Nguyễn Thị Hảo, Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội, Festival "Nữ Đại sứ Du lịch Làng nghề Hà Nội" là sự kiện nhằm tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam gắn với giá trị truyền thống của các làng nghề Hà Nội; đồng thời quảng bá hình ảnh Thủ đô văn hiến, sáng tạo, thân thiện tới du khách trong nước và quốc tế.

Bà Nguyễn Thị Hảo nhấn mạnh, giữa nhịp sống hiện đại, các làng nghề truyền thống đang đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức. Để những giá trị thủ công không bị mai một, bên cạnh đôi bàn tay tài hoa của các nghệ nhân, rất cần những người phụ nữ biết kể câu chuyện văn hóa bằng ngôn ngữ của thời đại mới, từ du lịch, truyền thông cho đến thương mại và chuyển đổi số.

Những "nữ đại sứ" làm cầu nối đưa vẻ đẹp làng nghề Hà Nội vươn tầm quốc tế- Ảnh 1.

Festival đã tạo nên một "hệ sinh thái" văn hóa thu nhỏ với hơn 100 gian hàng trưng bày hàng ngàn sản phẩm làng nghề sáng tạo, sản phẩm OCOP và sản phẩm xanh an toàn

Thông qua chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa, trình diễn nghề thủ công, quảng bá sản phẩm OCOP, trình diễn áo dài, trải nghiệm nghề truyền thống…, Festival đã góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa gắn với du lịch làng nghề Hà Nội.

Đặc biệt, sự kiện còn mở ra cơ hội quảng bá cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất do phụ nữ làm chủ. Đây được xem là một hướng đi giàu ý nghĩa trong bối cảnh Hà Nội đang đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo và du lịch trải nghiệm.

Cầu nối đưa làng nghề Hà Nội vươn tầm quốc tế

Điểm nhấn được chờ đợi nhất của Festival là đêm chung kết cuộc thi "Nữ Đại sứ Du lịch Làng nghề Hà Nội" năm 2026. Sau những phần thi giàu cảm xúc, thí sinh Lưu Thị Hòa, đại diện làng nghề kim hoàn Định Công, đã chinh phục Ban giám khảo và khán giả để giành ngôi vị cao nhất. Bên cạnh Quán quân, nhiều gương mặt nổi bật khác cũng được vinh danh như Á quân 1 Lê Thị Tố Uyên - Đại sứ của sự thanh lịch, kết nối tư duy hiện đại và giá trị truyền thống; Á quân 2 Nguyễn Thị Phương Dung - Đại sứ của tri thức, lan tỏa câu chuyện di sản bằng tình yêu sâu sắc; Á quân 3 Lê Thị Ngọc Anh - Đại sứ của sự năng động, thúc đẩy du lịch làng nghề chuyển mình kỹ thuật số; Á quân 4 Trần Thị Hoa - Đại sứ với những quyết tâm phát triển nghề truyền thống gắn với đổi mới sáng tạo.

Những "nữ đại sứ" làm cầu nối đưa vẻ đẹp làng nghề Hà Nội vươn tầm quốc tế- Ảnh 2.

Khoảng khắc vinh danh các nữ đại sứ Du lịch Làng nghề Hà Nội năm 2026

Với những am hiểu sâu sắc về văn hóa làng nghề và khát vọng đưa tinh hoa thủ công Hà Nội đến gần hơn với du khách quốc tế, các tân Đại sứ được kỳ vọng sẽ trở thành những "cầu nối mềm", góp phần đưa hình ảnh 20 làng nghề tiêu biểu của Hà Nội vươn xa trên bản đồ du lịch quốc tế; đồng thời truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ thêm yêu và tự hào về di sản văn hóa dân tộc.

Bà Nguyễn Thị Hảo chia sẻ thêm, từ bao đời nay, phụ nữ luôn là lực lượng quan trọng giữ gìn hồn cốt làng nghề. Họ không chỉ là người trực tiếp làm ra sản phẩm thủ công mà còn là người lưu giữ bí quyết nghề, truyền dạy cho thế hệ sau và gìn giữ những giá trị văn hóa gia đình, dòng họ, cộng đồng. Ngày nay, vai trò ấy càng được mở rộng. Người phụ nữ không chỉ giữ nghề mà còn biết làm du lịch, xây dựng thương hiệu, bán hàng trên nền tảng số, kết nối thị trường và quảng bá sản phẩm ra thế giới. Chính sự mềm mại, khéo léo và sáng tạo của phụ nữ đang tạo nên sức sống mới cho các làng nghề truyền thống. 

Những "nữ đại sứ" làm cầu nối đưa vẻ đẹp làng nghề Hà Nội vươn tầm quốc tế- Ảnh 3.

Festival "Nữ Đại sứ Du lịch Làng nghề Hà Nội" không chỉ là một cuộc thi nhan sắc mà còn là hành trình tìm kiếm những phụ nữ hội tụ đủ "Sắc - Tâm - Tài", có hiểu biết về văn hóa làng nghề, có khả năng kết nối cộng đồng và lan tỏa giá trị truyền thống đến với bạn bè quốc tế.

Festival "Nữ Đại sứ Du lịch Làng nghề Hà Nội" năm 2026 vì thế mang ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ một hoạt động văn hóa, mang theo thông điệp về sự đồng hành của phụ nữ với hành trình phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô; nâng tầm những giá trị truyền thống bằng tình yêu, trách nhiệm và khát vọng đổi mới dành cho làng nghề. Họ chính là những nữ đại sứ đưa các câu chuyện, vẻ đẹp làng nghề Hà Nội tới với bạn bè năm châu.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận