pnvnonline@phunuvietnam.vn
Những nữ thí sinh U50 người Jrai thức trắng đêm ôn thi tốt nghiệp THPT 2025

Nhiều thí sinh "đặc biệt" tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 tại Gia Lai
Trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, tỉnh Gia Lai có hơn 16.200 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 15.502 thí sinh lớp 12, 704 thí sinh tự do, toàn tỉnh có 42 điểm thi với 718 phòng thi.
Điểm thi Trường THCS Nguyễn Du (TP Pleiku, Gia Lai) là điểm thi có số thí sinh tự do nhiều nhất tỉnh.
Đây cũng là điểm thi dành riêng cho các thí sinh dự thi Chương trình GDPT 2006. Theo ghi nhận của PV, điểm thi này có nhiều thí sinh đặc biệt đó là những giáo viên mầm non tốt nghiệp hệ 9+3 quyết tâm thi đậu tốt nghiệp để bổ sung bằng cấp.

Điểm thi Trường THCS Nguyễn Du có nhiều thí sinh tự do nhất Gia Lai.
Vì nhà cách điểm thi đến 150km nên chị Kpă H'Truy (SN 1982, nữ giáo viên người Jrai đến từ huyện Krông Pa, Gia Lai) đã cùng đồng nghiệp là chị Nay H'Duyên (47 tuổi, giáo viên Trường Mẫu giáo xã Ia RMok, huyện Krông Pa) đến Pleiku trước một ngày để thu xếp chỗ ở, củng cố lại kiến thức.
Theo đó, do trước đây tốt nghiệp hệ trung cấp sư phạm 9+3 nên chị Kpă H'Truy chưa có bằng tốt nghiệp THPT. Để chuẩn hóa bằng cấp, nhiều năm nay chị cùng một số giáo viên trong trường đăng ký theo học lớp bổ túc tại Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Krông Pa. Năm 2024, chị đăng ký tham gia thi tốt nghiệp THPT nhưng bị rớt nên năm nay quyết tâm thi lại. Ở kỳ thi này, chị Kpă H'Truy đã đăng ký 4 môn thi gồm: Ngữ văn, Toán, Lịch sử và Địa lý.

Nữ giáo viên Kpă H’Truy vui mừng vì đã hoàn thành tốt môn thi đầu tiên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT
Nhận xét bài thi Ngữ văn sáng nay, chị Kpă H'Truy cho hay: "Mặc dù đã dành tối đa lượng thời gian để ôn luyện, bổ sung kiến thức cho kỳ thi này song chương trình học nay đã khác nhiều nên việc làm bài thi gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên đề thi Ngữ văn có đổi mới, ngữ liệu gợi mở, không theo hướng học thuộc nên cũng dễ thở hơn".
Tương tự 2 nữ giáo viên Trường mẫu giáo Ia Rmok, chị Ksor H'Nhin (SN 1982, giáo viên mầm non tại xã Ia Mlah, huyện Krông Pa) cũng vượt chặng đường hàng trăm cây số đến Trường THCS Nguyễn Du tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Trước đó vào năm 2024, chị H'Nhin tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT nhưng bị rớt nên năm nay quyết tâm ôn tập để thi lại.
"Trước đây mình theo học hệ 9+3, sau đó đăng ký học trung cấp, cao đẳng tại Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai và Đại học Sư phạm Hà Nội theo hệ từ xa. Để củng cố kiến thức, sát kỳ thi mình đã thức trắng nhiều đêm để ôn tập. Tuy nhiên vì lượng kiến thức rộng, bản thân cũng đã lớn tuổi nên cũng gặp khó trong quá trình ghi nhớ. Sáng nay, mình làm bài được nên tâm lý khá thoải mái", chị Ksor H'Nhin chia sẻ.
Còn nữ giáo viên Kpă Koă (SN 1986, trú tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa) lại lo lắng hơn đồng nghiệp vì đây là năm đầu tiên chị tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT. Trước ngày thi, chị đã xin nghỉ một tuần để tập trung ôn tập, củng cố kiến thức.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức tổ chức, số lượng thí sinh trên địa bàn tỉnh Gia Lai cũng tăng đến 968 thí sinh so với năm 2024. Đặc biệt, năm nay lần đầu tiên tổ chức kỳ thi cho học sinh theo học Chương trình GDPT 2018 và Chương trình GDPT 2006 vì vậy, tỉnh Gia Lai đã chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt, sẵn sàng các phương án để kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế.