pnvnonline@phunuvietnam.vn
Thi tốt nghiệp THPT 2025: Nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ thí sinh trong suốt kỳ thi

Thí sinh dự thi sáng 26/6. Ảnh: TTXVN
Tạo điều kiện tốt nhất để các thí sinh an tâm dự thi
Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 là một nhiệm vụ quan trọng không chỉ đối với ngành Giáo dục mà còn của toàn xã hội, các gia đình, thí sinh.
Tại Hội nghị toàn quốc về công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đặc biệt lưu ý không để việc sắp xếp địa giới hành chính các địa phương, thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp ảnh hưởng đến kỳ thi, nhất là ở cấp cơ sở. "Không để bất cứ thí sinh nào vì lý do chủ quan mà không được dự thi", Thủ tướng nhấn mạnh.
Nhiều địa phương trên cả nước đã dồn sức hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo một kỳ thi công bằng, an toàn và thành công. Năm 2025, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận 16.943 thí sinh đăng ký dự thi, với phần lớn là thí sinh theo Chương trình Giáo dục Phổ thông 2018 (với 16.656 em).
Để đảm bảo kỳ thi diễn ra thuận lợi, tỉnh đã bố trí 40 điểm thi với 719 phòng thi, cùng với sự tham gia của hơn 2.500 cán bộ, giáo viên và lực lượng phục vụ. Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng chia sẻ với phóng viên Báo PNVN rằng, nhiều địa phương đã triển khai các hoạt động hỗ trợ thiết thực.

Lực lượng thanh niên tình nguyện hỗ trợ thí sinh. Ảnh: TTXVN
Điển hình, huyện Lạc Dương hỗ trợ 200.000 đồng/thí sinh, riêng học sinh các xã vùng sâu như Đạ Chais, Đạ Nhim, Đạ Sar, Xã Lát, Đưng Knơh được hỗ trợ 500.000 đồng/thí sinh. Ngoài ra, lãnh đạo các xã vùng sâu còn hỗ trợ xe đưa đón học sinh đến điểm thi và trở về nơi ở.
Ông Hoàng Viết Phương, Phó Hiệu trưởng trường THPT Lang Biang (huyện Lạc Dương, Lâm Đồng), cho biết, nhà trường đã bố trí chỗ ăn, nghỉ nội trú và hợp đồng nấu ăn cho 110 học sinh vùng xa, tạo điều kiện tốt nhất để các em an tâm dự thi.
Tương tự, huyện Đơn Dương cũng hỗ trợ từ 500.000 đến 700.000 đồng cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn và con em đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt, huyện Bảo Lâm đã đề xuất hỗ trợ 121 em để đảm bảo "không học sinh nào phải bỏ thi vì thiếu điều kiện kinh tế".
Còn tại tỉnh Đắk Nông, đến sáng ngày 25/6/2025, ông Lê Bá Cường, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh, cho biết, năm nay, Đắk Nông có hơn 8.500 thí sinh dự thi tại 23 điểm thi. Trong đó, hơn 2.000 thí sinh là người dân tộc thiểu số, nhiều em thuộc diện khó khăn và đang học tại các trường dân tộc nội trú.

Sáng nay (26/6), hơn 1,1 triệu thí sinh chính thức bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025
Sở GD-ĐT tỉnh đã chỉ đạo các trường đặc biệt quan tâm đến những thí sinh này, vận động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ chi phí ăn, ở, đi lại. Các đội thanh niên tình nguyện cũng được huy động tham gia chương trình "Tiếp sức mùa thi" để hỗ trợ tối đa cho thí sinh.
Nhiều địa phương và các nhà hàng đã chủ động tổ chức gặp mặt, tặng quà, nấu cơm trưa, gửi sữa và nước uống miễn phí, góp phần động viên các em trước kỳ thi quan trọng.
Tại tỉnh Điện Biên, công tác chuẩn bị kỳ thi được xác định là nhiệm vụ quan trọng, với tinh thần "dù chỉ còn một ngày hoạt động vẫn nỗ lực hết mình và trách nhiệm". Điểm sáng trong công tác chuẩn bị cho kỳ thi của tỉnh là tại huyện Nậm Pồ khi Huyện đoàn đã phối hợp triển khai Kế hoạch "Tiếp sức mùa thi năm 2025", vận động được hơn 100 triệu đồng.
Số tiền này được dùng để tổ chức nấu và phát cơm, nước uống miễn phí cho 100% thí sinh trong những ngày thi. Hội LHPN huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) cũng nỗ lực đồng hành cùng ngành Giáo dục địa phương trong việc kêu gọi, vận động hỗ trợ học sinh.
Lãnh đạo Hội LHPN huyện Mường Nhé chia sẻ, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công hội viên hỗ trợ nấu ăn cho các thí sinh trong suốt những ngày thi.

Đây có thể coi là Kỳ thi đặc biệt nhất từ trước tới nay khi chỉ còn ít ngày nữa mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động
Từ nguồn hỗ trợ và đóng góp của hội viên, đầu tháng 6 vừa qua, Hội LHPN huyện Mường Nhé đã trao tiền mặt, mì tôm, bí xanh hỗ trợ học sinh lớp 12 tại Trường THPT và Trường Dân tộc nội trú huyện Mường Nhé để thầy cô nấu thêm bữa ăn đêm cho học sinh.
Trong 3 ngày của kỳ thi, 15 hội viên phụ nữ đã đăng ký tình nguyện đến điểm thi để nấu ăn và động viên thí sinh, giúp các em bảo đảm sức khỏe và vững vàng tâm thế.
Những nỗ lực này từ các địa phương không chỉ thể hiện sự chuẩn bị chu đáo cho một kỳ thi đặc biệt mà còn khẳng định cam kết mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị trong việc đảm bảo mọi học sinh đều có cơ hội để hoàn thành kỳ thi trong tâm thế tốt nhất.
- Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đánh dấu một cột mốc lịch sử khi đây là năm đầu tiên áp dụng đồng thời cả Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 và Chương trình GDPT 2006. Đây không chỉ là kỳ thi lớn nhất từ trước đến nay về quy mô mà còn mang theo nhiều đổi mới quan trọng.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 đánh dấu bước ngoặt lớn trong cách thức dạy học, kiểm tra và đánh giá theo Chương trình GDPT 2018. Theo đó, thay vì 6 môn như trước, thí sinh năm nay thi 4 môn, bao gồm Toán và Ngữ văn là 2 môn bắt buộc. Hai môn còn lại sẽ do thí sinh tự chọn từ các môn đã học ở trường như Hóa học, Vật lý, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ và Ngoại ngữ.
Theo thống kê từ Bộ GD-ĐT, trong tổng số 1.137.183 thí sinh đăng ký dự thi theo Chương trình GDPT 2018 và 24.951 thí sinh theo Chương trình GDPT 2006, ngoài 2 môn bắt buộc là Ngữ văn (1.151.687 thí sinh) và Toán (1.145.449 thí sinh), môn Lịch sử là môn tự chọn được nhiều thí sinh đăng ký nhất với 499.357 lượt đăng ký. Tiếp theo là môn Địa lý với 494.081 thí sinh, Tiếng Anh với 358.870 thí sinh, Vật lý (354.298 thí sinh), Giáo dục kinh tế và pháp luật (247.248 thí sinh - chỉ áp dụng với Chương trình GDPT 2018) và Hóa học (246.700 thí sinh).
- Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 sẽ có 2 ca thi. Đặc biệt, mỗi phòng thi có thể có đến 5 môn thi khác nhau, điều này đòi hỏi công tác tổ chức và quản lý phải chặt chẽ, chính xác hơn. Ngoài ra, số lượng mã đề thi ở mỗi môn sẽ tăng gấp đôi so với các năm trước, lên tới 48 mã đề thi (mỗi ca thi 24 mã đề). Điều này góp phần tăng tính bảo mật và công bằng cho kỳ thi.
Một trong những thay đổi quan trọng khác là cách ra đề thi, đặc biệt ở môn Ngữ văn. Với chủ trương "một chương trình, nhiều bộ sách giáo khoa", ngữ liệu trong đề thi sẽ không chỉ đến từ các bộ sách giáo khoa mà còn có thể là ngữ liệu "mở", hoàn toàn không thuộc chương trình trên lớp. Sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ giảm tình trạng "học tủ", luyện văn mẫu, khuyến khích thí sinh tư duy và cảm thụ văn học một cách toàn diện hơn.
- Với sự tham gia của hơn 1,1 triệu thí sinh, kỳ thi năm nay được tổ chức tại 2.493 điểm thi với hơn 50.000 phòng thi. Để đảm bảo cho kỳ thi được diễn ra suôn sẻ, khoảng 200.000 nhân sự thuộc nhiều ngành như Giáo dục, Công an, Quân đội, Y tế, Điện lực… được điều động tham gia công tác tổ chức.
- Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 chính thức diễn ra trong hai ngày 26-27/6. Trong đó, ngày 26/6, thi Ngữ văn, Toán. Ngày 27/6, thí sinh dự thi theo chương trình GDPT 2018 thi tự chọn (gồm 2 môn thi trong số các môn: Vật lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ, Ngoại ngữ); thí sinh dự thi theo Chương trình GDPT 2006 sáng thi tự chọn Khoa học tự nhiên/Khoa học xã hội, chiều thi Ngoại ngữ.