Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
23/07/2026 - 11:57 (GMT+7)

Những thay đổi nhỏ giúp giảm hóa đơn điện trong mùa hè

An Khê
Những thay đổi nhỏ giúp giảm hóa đơn điện trong mùa hè

EVN khuyến cáo người dân đóng kín cửa khi sử dụng điều hòa

Những ngày hè oi nóng, điều hòa trở thành thiết bị quen thuộc trong nhiều gia đình. Nhưng phía sau cảm giác mát mẻ, dễ chịu là nỗi lo hóa đơn tiền điện tăng cao khi các thiết bị làm mát phải hoạt động liên tục.

Thay đổi thói quen để giảm tiền điện

Trước đây, những ngày nắng nóng, điều hòa gần như hoạt động liên tục trong gia đình chị Đỗ Quỳnh Hoa (phường Hà Đông, Hà Nội). Với suy nghĩ để phòng nhanh mát hơn, gia đình chị thường cài đặt nhiệt độ ở mức 21-23°C.

Để hóa đơn điện không còn là nỗi lo mùa hè - Ảnh 1.

Chị Đỗ Quỳnh Hoa (phường Hà Đông, Hà Nội)

Chỉ đến khi hóa đơn tiền điện những tháng hè tăng cao, chị Hoa bắt đầu nhìn lại cách sử dụng các thiết bị trong nhà. Thay vì duy trì mức nhiệt thấp, hiện nay gia đình chị điều chỉnh điều hòa ở mức 26-27°C, kết hợp với quạt để không khí lưu thông tốt hơn.

Cùng với đó, gia đình chị duy trì nhiều thói quen mới như đóng kín cửa khi bật điều hòa, hẹn giờ tắt vào ban đêm, vệ sinh lưới lọc định kỳ và chỉ sử dụng thiết bị khi thực sự cần thiết. Đặc biệt, hệ thống điện năng lượng mặt trời trên mái nhà cũng giúp gia đình giảm lượng điện sử dụng từ lưới điện vào ban ngày.

Để hóa đơn điện không còn là nỗi lo mùa hè - Ảnh 2.

Hệ thống điện năng lượng mặt trời trên mái nhà của gia đình chị Hoa giúp tiết kiệm chi phí tiền điện trong sinh hoạt

Trong sinh hoạt hằng ngày, các thành viên cũng hình thành thêm những thói quen nhỏ như ưu tiên đi cầu thang bộ khi chỉ di chuyển thay vì sử dụng thang máy.

"Sau khi thay đổi cách sử dụng, gia đình nhận thấy lượng điện tiêu thụ giảm rõ rệt. Hóa đơn tiền điện trong những tháng hè giảm khoảng 15-20% so với trước, trong khi không gian sinh hoạt vẫn đảm bảo mát mẻ, thoải mái", chị Hoa chia sẻ.

Theo chị Hoa, tiết kiệm điện không đồng nghĩa với việc hạn chế nhu cầu sinh hoạt, mà quan trọng là sử dụng thiết bị đúng cách để đạt hiệu quả cao hơn.

Để hóa đơn điện không còn là nỗi lo mùa hè - Ảnh 3.

Chị Bùi Thanh Thủy (phường Thành Công, Hà Nội)

Cũng với mong muốn giảm chi phí điện mà không ảnh hưởng đến sinh hoạt, chị Bùi Thanh Thủy (phường Thành Công, Hà Nội) chọn bắt đầu từ những thói quen nhỏ trong chính ngôi nhà của mình. Chị cho biết gia đình luôn cố gắng sử dụng điện hợp lý, trong đó điều hòa thường được cài đặt ở mức 27-28°C và kết hợp với quạt để tăng hiệu quả làm mát.

Vào ban ngày, khi thời tiết thuận lợi, gia đình chị tận dụng ánh sáng và gió tự nhiên, đồng thời kéo rèm để hạn chế ánh nắng chiếu trực tiếp vào nhà. Các thiết bị điện cũng được tắt khi không sử dụng, hạn chế để ở chế độ chờ và ưu tiên lựa chọn những sản phẩm tiết kiệm năng lượng.

"Tiết kiệm điện không có nghĩa là giảm sự tiện nghi, mà là sử dụng điện hợp lý hơn. Nếu mỗi gia đình đều điều chỉnh một chút trong thói quen hằng ngày, lượng điện tiêu thụ trong những thời điểm cao điểm sẽ giảm đáng kể", chị Thủy chia sẻ.

Hình thành thói quen tiết kiệm điện từ những việc nhỏ

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khuyến nghị người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong thời điểm nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao, qua đó góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện và hạn chế lãng phí năng lượng.

EVN lưu ý các hộ gia đình nên hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị có công suất lớn, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm từ 9h30 đến 11h30 và 17h00 đến 20h00. Việc bố trí thời gian sử dụng thiết bị hợp lý, ưu tiên các khung giờ thấp điểm khi có thể không chỉ giúp giảm chi phí tiền điện mà còn hạn chế nguy cơ quá tải hệ thống điện trong gia đình.

Tiết kiệm điện không chỉ là giải pháp giúp giảm chi phí cho từng hộ gia đình, mà còn là cách mỗi cá nhân, tổ chức chung tay sử dụng nguồn năng lượng hiệu quả, góp phần bảo đảm vận hành ổn định của hệ thống điện.

Bên cạnh việc điều chỉnh thói quen sử dụng, người dân nên ưu tiên lựa chọn các thiết bị có hiệu suất năng lượng cao như điều hòa inverter, đèn LED và các sản phẩm được dán nhãn năng lượng. Hệ thống điện trong gia đình cũng cần được kiểm tra định kỳ để kịp thời phát hiện các nguy cơ mất an toàn hoặc thất thoát điện năng.

Đối với thiết bị làm mát, EVN khuyến cáo người dân đóng kín cửa khi sử dụng điều hòa, duy trì nhiệt độ ở mức phù hợp, khoảng 25-26°C vào ban ngày và 27-29°C vào ban đêm, đồng thời kết hợp với quạt điện để tăng hiệu quả làm mát, giảm công suất hoạt động của điều hòa.

Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng, việc phát triển các giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả, trong đó có điện mặt trời mái nhà, cũng được xem là một hướng đi giúp người dân chủ động hơn trong sử dụng điện, giảm chi phí sinh hoạt và góp phần giảm áp lực lên hệ thống điện.

Cùng với các giải pháp kỹ thuật, việc hình thành thói quen tiết kiệm điện trong sinh hoạt hằng ngày cũng đóng vai trò quan trọng. Nhiều gia đình đã duy trì những việc làm đơn giản như rút thiết bị điện khi không sử dụng, thường xuyên kiểm tra, thay thế các thiết bị cũ không còn đảm bảo hiệu quả, qua đó giảm lượng điện tiêu thụ không cần thiết.

Song song với công tác tuyên truyền, ngành điện cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong giám sát phụ tải, khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà và triển khai các chương trình tiết kiệm điện đối với các nhóm khách hàng như cơ quan hành chính sự nghiệp, chiếu sáng công cộng, cơ sở sản xuất công nghiệp và kinh doanh dịch vụ.

Việc kiểm tra, hướng dẫn sử dụng điện tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh cũng được thực hiện thường xuyên, nhất là trong những thời điểm nhu cầu sử dụng điện tăng cao.


Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận