Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
18/05/2026 - 09:48 (GMT+7)

Những việc làm đẹp của phụ nữ thành phố mang tên Người

Phạm Thương
Những việc làm đẹp của phụ nữ thành phố mang tên Người

Hội LHPN phường Sài Gòn phối hợp cùng Hội Cựu chiến binh phường tổ chức buổi sinh hoạt với chủ đề “Bác trong trái tim tôi - Học tập và làm theo Bác từ những việc làm thiết thực”

Bàn giao “Mái ấm tình thương”, ra mắt “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”, tổ chức tọa đàm học tập và làm theo gương Bác… là những hoạt động thiết thực được các cấp Hội LHPN TPHCM triển khai nhằm kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại phường Hạnh Thông, Hội LHPN phường đã vận động các nhà hảo tâm tại Khu phố 27 cùng gia đình hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp nhà cho bà Đỗ Thị Ngọc Trâm (Khu phố 23) với tổng kinh phí 40 triệu đồng. 

Bà Ngọc Trâm là phụ nữ neo đơn, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có người chăm sóc, mẹ bà Trâm cũng vừa qua đời. Ngôi nhà của bà đã xuống cấp nghiêm trọng, tường mục, mái tôn dột nát, ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày. 

"Từ năm 2024 đến nay, cô Trâm được cấp ủy và Chi hội Phụ nữ Khu phố 27 hỗ trợ 500.000 đồng/tháng. Trong nhiệm kỳ này, Hội LHPN phường xác định công trình trọng điểm là sửa chữa từ 2 - 3 căn "Mái ấm tình thương". Căn nhà của cô Trâm là công trình đầu tiên, mở đầu cho chuỗi hoạt động chăm lo thiết thực cho phụ nữ khó khăn trên địa bàn phường. Công trình hoàn thành không chỉ giúp cô Trâm có nơi ở khang trang, an toàn hơn mà còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sự chung tay của cộng đồng trong công tác an sinh xã hội. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia, hướng đến mục tiêu "không để ai bị bỏ lại phía sau", bà Nguyễn Thị Liên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội LHPN phường Hạnh Thông cho biết.

Bà Huỳnh Thị Thúy Phương (bìa trái), Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM, chúc mừng hội viên Đỗ Thị Ngọc Trâm (Khu phố 23, phường Hạnh Thông) được sửa chữa ngôi nhà khang trang hơn

Bà Huỳnh Thị Thúy Phương (bìa trái), Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM, chúc mừng hội viên Đỗ Thị Ngọc Trâm (Khu phố 23, phường Hạnh Thông), được sửa chữa ngôi nhà khang trang hơn

Tại phường Phú Lâm, Hội LHPN phối hợp với Hội Cựu chiến binh phường tổ chức lễ ra mắt "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh" tại tịnh xá Lộc Uyển (số 121 đường Kinh Dương Vương). Việc xây dựng "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh" nhằm góp phần đưa tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành giá trị tinh thần trong đời sống của cán bộ, hội viên và người dân trên địa bàn. Đồng thời, mô hình hướng đến khơi dậy niềm đam mê đọc sách, nâng cao kiến thức và xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh trong cộng đồng dân cư, tôn giáo, góp phần hình thành xã hội học tập. 

Không gian trưng bày giới thiệu tủ sách với nhiều đầu sách về Bác Hồ, pháp luật, văn học - nghệ thuật; đồng thời triển lãm tranh "Bác Hồ trong mắt trẻ thơ" với các tác phẩm do học sinh trên địa bàn thực hiện. Ứng dụng mã QR trong số hóa tài liệu giúp hội viên phụ nữ và người dân dễ dàng truy cập, tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Bác một cách nhanh chóng, thuận tiện, phù hợp với nhiều đối tượng. Dịp này, chương trình đã trao tặng 10 phần quà an sinh cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, góp phần tiếp thêm nghị lực để người dân có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Tại phường Sài Gòn, Hội LHPN phối hợp cùng Hội Cựu chiến binh phường tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề chủ đề "Bác trong trái tim tôi - Học tập và làm theo Bác từ những việc làm thiết thực". Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe nhiều bài tham luận, từ công tác giám sát, giáo dục học đường đến những mô hình nhân ái, qua đó lan tỏa tinh thần học và làm theo gương Bác trong đời sống thường nhật. Điển hình như mô hình "Phụ nữ học tập và làm theo Bác trong công tác giám sát, nắm bắt dư luận xã hội" của Khu phố 1. Với phương châm "trọng dân, gần dân, hiểu dân", thông qua mô hình, hội viên phụ nữ trên địa bàn đã phát huy vai trò là "cánh tay nối dài", giúp chính quyền kịp thời giải quyết những vấn đề bức thiết của bà con.

Hội viên phụ nữ khu phố Ba Son đã lan tỏa tinh thần tiết kiệm bằng những việc làm sáng tạo, như tận dụng vật dụng đã qua sử dụng để chế tác mô hình xe tăng 30/4 phục vụ công tác giáo dục truyền thống. Các chị còn góp phần duy trì nguồn quỹ hỗ trợ viện phí lên đến hàng trăm triệu đồng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó, mô hình "Tiệm áo dài yêu thương" của hội viên khu phố 11 tiếp tục nhân lên những câu chuyện đẹp về lòng nhân ái, lan tỏa sự sẻ chia trong cộng đồng. Dịp này, Ban Tổ chức đã tặng quà cho 1 hội viên khiếm thị, trao tặng 100 phần quà cho con em hội viên, với tổng kinh phí 50 triệu đồng.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận