Nở rộ gói khám hậu Covid-19: Người dân không nên lạm dụng

Mai Vàng
12/04/2022 - 11:00
Nở rộ gói khám hậu Covid-19: Người dân không nên lạm dụng

Tùy từng trường hợp cụ thể mà sau khi khám, bác sĩ sẽ cho chỉ định làm các xét nghiệm phù hợp - Ảnh: TTXVN

Đánh vào tâm lý ám ảnh “hậu Covid-19” của nhiều người, không ít cơ sở y tế đã triển khai các gói dịch vụ khám hậu Covid-19 với đa dạng mức phí. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, người dân không nên lạm dụng dịch vụ này.

Khám hậu Covid-19 chỉ định tìm gene gây ung thư vú

Chị Trần Diệp (ở Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội) cho biết, theo lời khuyên của bạn bè, chị đã đi khám hậu Covid-19 sau 1 tháng khỏi bệnh. "Mình tốn một mớ tiền, khoảng 6-7 triệu đồng gì đó và không được bảo hiểm chi trả đồng nào. Khám chẳng ra bệnh gì, cũng không có đơn thuốc nào. Sức khỏe bình thường, tai mũi họng tốt, phổi sáng", chị Diệp cho hay. Sau khi đi khám trở về, chị Diệp khuyên người thân rằng, nếu hậu Covid-19 cảm thấy sức khỏe có vấn đề thì mới cần thăm khám, chứ không nên quá hoang phí như chị.

Còn chị Trương Thu Thủy (Tây Hồ, Hà Nội) thì chia sẻ, mẹ của chị 60 tuổi, đang mắc đái tháo đường và vừa khỏi Covid-19. Chị Thủy muốn đưa mẹ đi khám hậu Covid-19. Chị Thủy tham khảo các gói khám thì được một nhân viên y tế tư vấn, bà mắc bệnh nền nên cần những gói khám cao cấp, khoảng 10 triệu đồng/gói. Chị Thủy thấy giá tiền cao quá nên đã gửi thông tin gói khám này đến một người quen làm bác sĩ để nhờ tư vấn.

"Tôi tá hỏa khi nghe người bạn bác sĩ giải thích các hạng mục trong gói khám này. Nào là xét nghiệm công thức máu, nước tiểu, chụp X-quang phổi. Đọc đến đây tôi vẫn thấy hợp lý nhưng bên dưới còn có cả những thứ như dấu ấn ung thư cùng các công nghệ cao trong chẩn đoán hình ảnh như MRI, CT... Thậm chí, tôi giật mình trước đề nghị xét nghiệm gene để tìm gene gây ung thư vú và buồng trứng ở nữ" - chị Thủy bức xúc kể lại. Cuối cùng, theo lời khuyên của người bạn bác sĩ, chị Thủy đã đưa mẹ đi khám sức khỏe định kỳ theo BHYT thông thường.

Đa dạng gói khám với nhiều mức giá

Theo khảo sát của phóng viên, hiện nhiều bệnh viện công và tư đều tổ chức các gói khám bệnh hậu Covid-19. Theo đó, gói đơn giản có mức giá 1 - 2,4 triệu đồng, gồm các xét nghiệm về đông máu, viêm, nhiễm trùng, chức năng gan, thận...

Gói cao cấp hơn có mức giá khoảng 4 - 5,2 triệu đồng, dành cho những người nghi ngờ bị thuyên tắc phổi. Trong gói này, người bệnh được chụp CT động mạch phổi có tiêm thuốc cản quang để phát hiện tổn thương phổi và bệnh lý trong lồng ngực. Đặc biệt, gói khám bệnh chuyên sâu có giá 6 - 7 triệu đồng, dành cho những người khi đã sử dụng các xét nghiệm của hai gói trên mà bác sĩ vẫn không giải thích được nguồn gốc của bệnh nên phải đi tìm những nguyên nhân khác.

Với trẻ em, gói khám hậu Covid-19 ở mức 2,1-3 triệu đồng. Vì đa số trẻ em hậu Covid-19 không có nhiều vấn đề về sức khỏe, thể trạng nên gói khám này chỉ có những xét nghiệm cơ bản.

Theo Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai, những ngày qua, Trung tâm tiếp nhận nhiều trường hợp đến khám hậu Covid-19. Bên cạnh những người có triệu chứng dai dẳng như mất ngủ, đau đầu, viêm khớp, đau cơ, mệt mỏi, khó thở, tức ngực… thì cũng có nhiều người lo lắng thái quá nên đi khám cho yên tâm. Còn tại Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) mỗi ngày tiếp nhận khoảng 100 người đến kiểm tra di chứng Covid-19 nhưng trong đó, nhiều người không có tổn thương gì.

Chỉ cần khám định kỳ bằng thẻ bảo hiểm y tế

Theo các chuyên gia, không phải ai mắc Covid cũng bị hậu Covid-19 và cũng không phải tất cả đều phải làm các chỉ định cận lâm sàng quá mức cần thiết. Bác sĩ Trần Văn Phúc, chuyên gia chẩn đoán hình ảnh cho rằng, nếu không có dấu hiệu gì bất thường, người dân có thể cân nhắc đi kiểm tra sức khỏe thông thường như một lần kiểm tra sức khỏe định kỳ. Bệnh nhân có thể đăng ký khám như khám bệnh bình thường, thậm chí khám theo bảo hiểm y tế. "Tầm soát hậu Covid-19 cũng tương tự các gói khám sức khỏe định kỳ mà mỗi người thường sử dụng sáu tháng một lần. Có khác chăng ở đây là cái tên, nó được đội ngũ marketing các phòng khám "phù phép" thành những cái tên rất kêu. Dẫn đến người dân bị choáng ngợp" - vị bác sĩ này chia sẻ.

Theo BSCKII Trần Minh Thảo, Phó trưởng khoa Khám bệnh theo yêu cầu, Bệnh viện Bạch Mai, sau khi khỏi Covid, nếu có một trong số các triệu chứng như: Sốt nhẹ, khó thở, tức ngực, ho kéo dài, mệt mỏi, đau cơ, rối loạn nhịp tim, rối loạn tiêu hóa, huyết áp không ổn định, người bệnh, đặc biệt là những người bệnh có bệnh lý nền nên đi khám hậu Covid-19. Tùy từng trường hợp cụ thể mà sau khi khám xong, bác sĩ sẽ chỉ định làm các xét nghiệm phù hợp để chẩn đoán, tránh lãng phí các thăm dò không thực sự cần thiết cho người bệnh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm