Noel đến sớm với trẻ mồ côi ở Mái ấm Bé Thơ

Đình Hưng - Phạm Thương
18/12/2022 - 21:51
Noel đến sớm với trẻ mồ côi ở Mái ấm Bé Thơ

Các em nhỏ tại Mái ấm Bé Thơ hân hoan nhận những món quà từ Chương trình Mottainai 2022

Trong không khí rộn ràng của mùa Giáng sinh, sự xuất hiện bất ngờ của ông già Noel đến từ báo PNVN cùng túi quà bí mật khiến nhiều em nhỏ tại Mái ấm Bé Thơ (Biên Hòa, Đồng Nai) thích thú reo hò và vây lấy chân ông. Có lẽ, Giáng sinh năm nay của các em sẽ thêm phần ấm áp…

Ngôi nhà chung của trẻ mồ côi

Mái ấm Bé Thơ tại khu phố 8 (Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai) được biết đến là ngôi nhà chung của trẻ mồ côi, khuyết tật không nơi nương tựa. Đến tận đây mới thấu hiểu được sự vất vả của các Sơ khi gồng gánh nuôi, dạy cả trăm đứa trẻ và càng thương hơn nỗi thiệt thòi của các em khi bị người thân bỏ lại.

Có em đã 18, 20, thậm chí ngoài 30 tuổi mà vẫn ngây thơ như một đứa trẻ vì bị khuyết tật, thiểu não, chậm phát triển. Có em mới chưa được tháng tuổi còn đỏ hỏn nằm trong nôi. Tất cả các em đều được đưa đến mái ấm với nhiều hoàn cảnh khác và đều không biết cha, mẹ mình là ai.

Mottainai 2022 –  Đưa ông già Noel từ trang cổ tích đến thăm các bé mồ côi - Ảnh 1.

Các em nhỏ tại mái ấm Bé Thơ biểu diễn một tiếc mục nhảy.

Sơ Vũ Thị Vinh, người dẫn dắt và quản lý tại mái ấm Bé Thơ cho biết: Lúc trước, mái ấm Bé Thơ là căn nhà nhỏ, Sơ Vinh nấu cơm tối miễn phí cho các trẻ em lang thang, cơ nhỡ và cho các em ở nhờ. Sau đó, Sơ tiếp tục nhận nuôi trẻ khuyết tật, đến năm 1990 mái ấm mở rộng và bắt đầu nuôi thêm trẻ sơ sinh bị bỏ rơi.

Chia sẻ về hoàn cảnh của một vài em tại mái ấm, Sơ Vinh nhớ lại: Trong số các em được mái ấm nuôi dưỡng, em Vũ Trọng Hiếu lớn tuổi nhất. Mười mấy năm về trước, các Sơ đi lên Lâm Đồng hay gặp em Hiếu ngồi ở chợ gần Đà Lạt. Em bị bệnh down, sống lay lắt không có người nuôi dưỡng.  Hiếu được các Sơ đưa về mái ấm nuôi dưỡng mười mấy năm qua. Dù lớn tuổi nhưng ngoại hình nhỏ bé và tính cách như một đứa trẻ, các sơ phải giúp từ ăn, uống đến đi vệ sinh.

Hay anh em sinh đôi Vũ Nguyễn Hoài Thiên và Vũ Nguyễn Hoài Linh được người thân bỏ vào một cái nồi to và mang đến đặt trước mái ấm. Lúc nhận nuôi, các các em chỉ nặng hơn 1,5 ký. Nhờ sự yêu thương của mái ấm, hai anh em đã phát triển khỏe mạnh và đã học lớp 1.

Dẫu sinh ra không được may mắn nhưng bù lại, các em nhận được tình cảm của các Sơ tại mái ấm và cả cộng đồng. Các em được học hành và được đáp ứng đầy đủ những nhu cầu cần thiết cho sự phát triển của trẻ, được học tập và được đón những lễ Giáng sinh ấm áp, chan hòa tình thân.

Mottainai 2022 –  Đưa ông già Noel từ trang cổ tích đến thăm các bé mồ côi - Ảnh 2.

Các em phấn khở khi nhận quà từ Chương trình Mottainai 2022.

Hiện nay, mái ấm Bé Thơ đang cưu mang và nuôi dưỡng hơn 160 em nhỏ. Có 40 em đến tuổi đi học lớp lớn nên được gửi sang một trường tại Bình Dương và 5 em đang học đại học tại TPHCM.  Ở tại mái ấm còn có gần 120 em nhỏ hơn. Tất cả các em ở mái ấm đều mang họ Vũ vì mong ước các em sẽ yêu thương nhau như anh em ruột thịt. Ngoài ra, còn có nhiều em đã trưởng thành và đã ra ngoài lập gia đình riêng.

Ông già Noel năm nay đến sớm

Dịp Giáng sinh đến, đa số các em đều háo hức, mong chờ được nghe tiếng nhạc Jingle bells, được thấy ông già Noel bước ra từ những trang cổ tích. Hiểu được mong ước đó, Báo PNVN đã tổ chức hoạt động từ thiện nằm trong khuôn khổ Chương trình Mottainai 2022, tại mái ấm Bé Thơ (Biên Hòa, Đồng Nai), vào ngày 18/12.

Tại Chương trình, các em có dịp cùng nhau hát vang những khúc ca vui vẻ, được nhận quà, được thưởng thức những chiếc bánh Hamburger lạ miệng thơm ngon. Các em còn được các cô chú đến thăm vỗ về, yêu thương và gửi gắm nhiều lời động viên, khích lệ về mặt tinh thần.

Mottainai 2022 –  Đưa ông già Noel từ trang cổ tích đến thăm các bé mồ côi - Ảnh 3.

Ông Già Noel phát bánh, kẹo cho các em nhỏ.

Đặc biệt, sự xuất hiện của ông già Noel với túi quà đầy bánh kẹo cùng nhiều chiếc nón Noel xinh xinh khiến nhiều em ngạc nhiên và thích thú. Nhiều em nhỏ còn ngây ngô vây lấy ông già Noel để sờ bụng, sờ mặt và tò mò ông như thế nào.

Báo PNVN đã trích quỹ Mottainai trao tặng cho mái ấm 30 triệu đồng cùng nhiều phần quà (tập vở, bút viết, dụng cụ học tập mới, quần áo mới, quần áo trẻ em đã qua sử dụng nhưng vẫn còn mới) của các đơn vị, mạnh thường quân ủng hộ cho Chương trình Mottainai 2022 do Báo Phụ nữ Việt Nam tổ chức.

Mottainai 2022 –  Đưa ông già Noel từ trang cổ tích đến thăm các bé mồ côi - Ảnh 4.

Đại diện Báo PNVN (bên phải) trao tặng Mái ấm Bé Thơ 30 triệu đồng và nhiều phần quà từ Chương trình Mottainai 2022.

Để góp phần mang lại một mùa Giáng sinh ấm áp cho các bé nhỏ tại mái ấm Bé Thơ, còn có sự chung tay của cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần Agriland và nhà hàng X85 Beer Garden (TPHCM). Các đơn vị đã ủng hộ hơn 120 suất ăn, nước ngọt, quà bánh và tiền mặt 3 triệu đồng cho mái ấm.

Sơ Vinh chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên mái ấm được đón đoàn từ thiện là một đơn vị báo chí tại TPHCM xuống thăm, tôi và các cháu ở đây rất xúc động. Mái ấm thường gặp khó khăn về tài chính để lo tiền ăn, học, bỉm sữa cho các cháu. Vậy nên, khi nhận được những món quà quý giá từ chương trình trao tặng, chúng tôi cũng cảm thấy rất mừng. Các cháu sẽ có thêm cuốn tập mới, bộ đồ đẹp, chiếc nón xinh trong dịp Giáng sinh năm nay".

* Cùng với Mái ấm Bé Thơ, Chương trình Mottainai 2022 còn tặng tiền mặt (30 triệu đồng/cơ sở) + các phần quà cho 3 cơ sở tại Hà Nội là: Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi Hà Cầu, Làng trẻ em SOS và trẻ nhiễm HIV đang được chăm sóc tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (huyện Ba Vì).

* Chương trình Mottainai 2022 cũng trao học bổng (3 triệu đồng/suất) + quà tặng cho 56 trẻ em là nạn nhân tai nạn giao thông, trẻ mồ côi do Covid-19 tại các tỉnh/thành (Hà Nội, Lào Cai, Hưng Yên, Bắc Kạn, Yên Bái, Hòa Bình, Ninh Bình, Hà Nam, Thanh Hóa, Gia Lai, Bình Dương, Cà Mau).

* Ngày hội Giáng sinh "Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc" 2022 sẽ được tổ chức tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội) vào đúng Noel 24/12. Ngày hội dự kiến sẽ có sự tham gia của gần 200 trẻ mồ côi, thiệt thòi được hưởng lợi từ chương trình, cùng đông đảo mạnh thường quân, tình nguyện viên. Đặc biệt là nhiều người nổi tiếng, các nghệ sĩ tên tuổi như NSƯT - MC Xuân Bắc, ca sĩ Khánh Ly, nhóm thời trang + múa thiếu nhi, các "Mẹ đỡ đầu", các nhóm Tái chế + Sống xanh, các gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP… Đón xem gala Giáng sinh "Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc" 2022 sẽ được livestream trên Báo PNVN điện tử (phunuvietnam.vn) và các nền tảng số khác từ 15h00 ngày 24/12/2022.

Một số hình ảnh Chương trình Mottainai 2022 thăm và tặng quà tại mái ấm Bé Thơ:

Mottainai 2022 –  Đưa ông già Noel từ trang cổ tích đến thăm các bé mồ côi - Ảnh 7.

Đại diện Báo PNVN và các mạnh thường quân trao tặng mái ấm 30 triệu đồng và nhiều phần quà từ chương trình Mottainai 2022.

Mottainai 2022 –  Đưa ông già Noel từ trang cổ tích đến thăm các bé mồ côi - Ảnh 8.

Mang yêu thương đến với trẻ em mồ côi.

Mottainai 2022 –  Đưa ông già Noel từ trang cổ tích đến thăm các bé mồ côi - Ảnh 9.

Các em còn được các cô chú đến thăm vỗ về, yêu thương và gửi gắm nhiều lời động viên, khích lệ về mặt tinh thần.

Mottainai 2022 –  Đưa ông già Noel từ trang cổ tích đến thăm các bé mồ côi - Ảnh 10.

Mottainai 2022 mang Giáng sinh đến sớm với trẻ em tại mái ấm Bé Thơ.

Mottainai 2022 –  Đưa ông già Noel từ trang cổ tích đến thăm các bé mồ côi - Ảnh 11.

Các em nhỏ cùng tham gia trò chơi tại chương trình.

Mottainai 2022 do Báo Phụ nữ Việt Nam tổ chức là chuỗi hoạt động, bao gồm cả trực tiếp (offline) và trực tuyến (online). Sự kiện kêu gọi cộng đồng thúc đẩy lối sống Xanh, bảo vệ môi trường, gây quỹ hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông, trẻ mồ côi do Covid-19.

Với sự bảo trợ của Hội LHPN Việt Nam và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, sự đồng hành của các đơn vị, tổ chức uy tín, dự kiến năm nay, Chương trình Mottainai sẽ có nhiều điểm đáng chú ý:

- Kết nối các hoạt động Mottainai Việt Nam - Nhật Bản;

- Gây quỹ + quyên góp đồ trao tặng chương trình;

- Livestream (11h30 thứ 6 hàng tuần) giao lưu/giới thiệu các hoạt động xã hội của Doanh nghiệp tham gia + đấu giá đồ tặng Mottainai trên fanpage https://www.facebook.com/baophunuvn/;

https://www.facebook.com/MottainaiPhunuVietNam/

- Thăm/tặng quà hỗ trợ cho các trẻ em là nạn nhân tai nạn giao thông, trẻ mồ côi do Covid-19;

- Chương trình Mottainai 2022 có 4 đại sứ là những người nổi tiếng cùng lan tỏa thông điệp nhân văn. Đó là MC-diễn viên Bình Minh, diễn viên Lan Phương, Miss Photo Vũ Hương Giang và Hoa khôi Vầng trăng khuyết 2019 Bế Thị Băng - cô gái bị mất 1 chân do tai nạn giao thông;

Dự kiến sẽ có thêm hàng chục ngàn người tương tác trực tiếp và qua Internet trong mùa thứ 9 của Chương trình quyên góp đồ đã qua sử dụng vì mục tiêu nhân đạo lớn nhất Việt Nam này. Các kênh trực tuyến quyên góp/đấu giá đồ Mottainai sẽ tiếp tục được thực hiện đến hết tháng 12/2022.

Những điểm đáng chú ý của Chương trình Mottainai "Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc" 2022 - Ảnh 1.
Những điểm đáng chú ý của Chương trình Mottainai "Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc" 2022 - Ảnh 2.
Những điểm đáng chú ý của Chương trình Mottainai "Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc" 2022 - Ảnh 3.
Những điểm đáng chú ý của Chương trình Mottainai "Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc" 2022 - Ảnh 4.
Cán bộ Trường Sĩ quan Lục quân 1 lan tỏa  yêu thương đến Mottainai 2022 - Ảnh 8.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm