Nơi những con đường được mở từ "tấm lòng vàng" của người dân

Nhật Minh
26/07/2025 - 12:43
Nơi những con đường được mở từ "tấm lòng vàng" của người dân

19 hộ dân thôn Tây Lễ Văn (xã A Sào, Hưng Yên) đã hiến một phần đất ở của gia đình để mở con đường rộng 7m, trong đó, hộ hiến đất ít nhất là 60m2, nhiều nhất là 287m2

Trên mảnh đất A Sào (Hưng Yên), nơi những con đường to đẹp đang dần hiện hữu, không có sự trì hoãn trong công tác giải phóng mặt bằng. Thay vào đó là tinh thần tự nguyện, đồng lòng khi người dân sẵn sàng hiến đất, hiến cả tài sản trên đất để tạo những con đường mới, rộng mở hơn cho tương lai phát triển.

Vì lợi ích chung

Trên con đường đang thi công ở thôn Đồng Tâm (xã A Sào, Hưng Yên), việc giải phóng mặt bằng không gặp nhiều khó khăn. Những người dân ở 2 bên đường sẵn sàng hiến đất, hiến tài sản trên đất để làm đường. Trong đó có gia đình chị Nguyễn Thị Đức. Ngôi nhà của gia đình chị Đức được bao bởi chiếc cổng kiên cố. Khi cán bộ xã đến nhà vận động hiến đất để mở rộng đường, vợ chồng chị ban đầu cũng thấy tiếc khoảng sân thoáng đãng rộng 32m2 được lợp mái tôn chắc chắn của gia đình. Thế nhưng, nghĩ đến việc đường sá được mở rộng, giao thông sẽ thuận tiện hơn, vợ chồng chị Đức đã đồng ý hiến đất. 

"Việc chúng tôi chủ động phá dỡ cổng và sân được xây dựng kiên cố đã lan tỏa tinh thần hiến đất, hiến tài sản trên đất đến các gia đình khác trong thôn. Có một số gia đình còn chần chừ, băn khoăn nhưng sau khi được chúng tôi thuyết phục, họ cũng đồng ý hiến đất. Giờ đây, con đường to đẹp sắp được hoàn thiện. Chúng tôi thấy việc hiến đất của mình rất có ý nghĩa. Tất cả cũng vì tương lai phát triển của cả cộng đồng", chị Đức chia sẻ.

Cùng với chị Đức, câu chuyện của bà Nguyễn Thị Sỡi ở thôn Đào Xá (xã A Sào) cũng khiến nhiều người xúc động. Mảnh đất của gia đình bà Sỡi vốn không vuông vắn. Khi mở rộng đường thêm 2,5m, ngôi nhà của gia đình bị chéo. Sự mất thẩm mỹ này là điều khiến vợ chồng bà Sỡi ái ngại. Được sự động viên của cán bộ Hội LHPN xã và các ban, ngành, bà Sỡi đã nhận thấy ý nghĩa của việc hiến đất để làm đường. Không chỉ hiến 2m đất theo mức chung, gia đình bà Sỡi tự nguyện hiến 2,5m (do nhà đối diện đã xây kiên cố). Tính ra, gia đình bà Sỡi đã hiến 30m2 đất thổ cư (2,5m x12m) và một nửa sào đất ruộng.

Việc hiến đất khiến ngôi nhà của gia đình bị chéo nhưng vợ chồng bà Sỡi (thứ 2 từ phải sang) vẫn sẵn sàng  hiến đất vì lợi ích chung

Việc hiến đất khiến ngôi nhà của gia đình bị chéo nhưng vợ chồng bà Sỡi (thứ 2 từ phải sang) vẫn sẵn sàng hiến đất vì lợi ích chung

Tạo sức mạnh to lớn trong xây dựng Nông thôn mới

Chị Nguyễn Thị Thu Huyền, Chủ tịch Hội LHPN xã A Sào, cho biết: "Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025, các xã trước khi sáp nhập đã làm tốt công tác phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của huyện trong triển khai công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn. Tiêu biểu như khu dân cư mới An Thái, An Hiệp, An Đồng… Khi được vận động hiến đất, bà con rất sẵn lòng. Ai cũng vì lợi ích chung, lợi ích lớn hơn". Chủ tịch Hội LHPN xã A Sào đặc biệt nhấn mạnh vai trò của phụ nữ trong phong trào hiến đất ở xã. 

"Phụ nữ chúng tôi luôn đi đầu trong việc vận động, thuyết phục các gia đình hiểu rõ lợi ích của việc mở rộng đường, từ đó chia sẻ, tháo gỡ những băn khoăn ban đầu của các gia đình. Chính tinh thần sẵn sàng vì lợi ích chung của những người phụ nữ như chị Đức, bà Sỡi đã làm lan tỏa phong trào hiến đất làm đường, góp phần không nhỏ vào thành công chung của công cuộc xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tại địa phương".

Nói về phong trào hiến đất ở xã A Sào, ông Nguyễn Văn Tự, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã A Sào, cho biết, phong trào hiến đất, hiến tài sản trên đất để cải tạo và nâng cấp, mở rộng đường giao thông theo thông báo kết luận số 220-TB/HU và thông báo kết luận 618-TB/HU của huyện ủy Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình cũ) khóa XVI được cán bộ, hội viên và nhân dân đồng thuận, ủng hộ. Tính đến nay, có 1.680 hộ gia đình tham gia hiến đất, với tổng diện tích 97.000m2, nhiều hộ gia đình sẵn sàng tháo rỡ nhà ở, công trình tường bao cổng dậu… có giá trị lớn để phục vụ việc cải tạo, nâng cấp đường giao thông. Phong trào hiến đất, hiến tài sản trên đất để mở rộng đường giao thông đã lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân xã A Sào.

Ông Nguyễn Văn Tự cho biết thêm, khó khăn lớn nhất trong xây dựng nông thôn mới là hạ tầng giao thông, do liên quan đến giải phóng mặt bằng và kinh phí. Tuy nhiên, nhờ những cách làm sáng tạo, kịp thời của chính quyền địa phương, việc tạo nguồn kinh phí từ quy hoạch khu dân cư và vận động nhân dân hiến đất đã mang lại hiệu quả cao. Nhiều con đường tại A Sào đã được hoàn thiện, một số khác đang tiếp tục được thi công, là minh chứng sống động cho tinh thần đồng lòng, cống hiến vì lợi ích chung của người dân. Ông Nguyễn Văn Tự cho biết, xã phấn đấu đến năm 2030, tất cả các con đường trục chính nội đồng và các con đường giao thông chính vào khu dân cư sẽ được mở rộng với chiều rộng 7 mét, kết cấu đường nhựa, phục vụ tốt hơn cho việc phát triển kinh tế - xã hội của A Sào.

Chính sự chung sức, đồng lòng của người dân đã tạo nên sức mạnh để xã A Sào từng bước hoàn thành các mục tiêu đề ra trong xây dựng Nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Câu chuyện hiến đất làm đường ở xã A Sào không chỉ là một phong trào, mà là một nét đẹp ở nơi mỗi người dân là một phần không thể thiếu trong hành trình kiến tạo tương lai cho quê hương.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm