Tags:

nông nghiệp thông minh

300 gian hàng đặc sản góp mặt tại Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội

300 gian hàng đặc sản góp mặt tại Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội

Lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội, Festival Sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội năm 2019 với 300 gian hàng trưng bày, giới thiệu những sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, làng nghề của Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố đã thu hút sự quan tâm tham dự của người dân thủ đô.

Nông nghiệp đặt mục tiêu xuất khẩu 43 tỷ USD

Nông nghiệp đặt mục tiêu xuất khẩu 43 tỷ USD

Mục tiêu tối thiểu đối với ngành nông nghiệp trong năm 2019 là: tốc độ tăng trưởng 3,0%; kim ngạch xuất khẩu 43 tỷ USD; 50% xã và 70 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,85%.

Việt Nam tận dụng nông nghiệp thông minh thúc đẩy phát triển bền vững

Việt Nam tận dụng nông nghiệp thông minh thúc đẩy phát triển bền vững

Nông nghiệp thông minh trong suốt quá trình sản xuất ứng dụng các công nghệ tiên tiến, hiện đại. Ngoài ra, sử dụng các thiết bị thông minh được kết nối mạng bên trong và bên ngoài của trang trại/ doanh nghiệp dựa trên nền tảng công nghệ thông tin để quản lý nông nghiệp an toàn thực phẩm, hiệu quả và bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và hội nhập quốc tế.

75.000 USD hỗ trợ cho các ý tưởng nông nghiệp thông minh

75.000 USD hỗ trợ cho các ý tưởng nông nghiệp thông minh

Gói hỗ trợ ngân sách từ nhiều nguồn, đặc biệt là từ World Bank, cho các ý tưởng, sản phẩm ứng dụng vào nông nghiệp thông minh trị giá lên tới 75.000 USD sẽ được giới thiệu tại triển lãm Growtech Việt Nam 2017.