NSND Lê Khanh tiết lộ hậu trường đặc biệt của "Một thời ta đã yêu"
NSND Lê Khanh và các bạn diễn trong phim
Không xuất thân từ điện ảnh, đạo diễn Nguyễn Xuân Nghĩa vẫn khiến nhiều nghệ sĩ kỳ cựu như NSND Lê Khanh hay NSƯT Thành Lộc bị thuyết phục bởi sự chỉn chu và chiều sâu cảm xúc trong “Một thời ta đã yêu”.
Một thời ta đã yêu với sự tham gia của các diễn viên: Quỳnh Thy, Quốc Huy, Quốc Trường, NSND Kim Xuân, NSND Lê Khanh, NSƯT Thành Lộc, Phát Đạt, Lâm Thanh Mỹ, Ngọc Nga, Lãnh Thanh. Bộ phim được cầm trịch bởi đạo diễn Nguyễn Xuân Nghĩa.
Ngay từ những ngày đầu đọc kịch bản, giám đốc hình ảnh Dominic Pereira đã bị cuốn hút bởi thế giới mà bộ phim tạo ra. Anh cho biết mình đã đọc kịch bản tới 20-30 lần vì cảm thấy đây là một tác phẩm đặc biệt. NSƯT Thành Lộc cũng thừa nhận chính kịch bản là lý do khiến anh quyết định nhận lời tham gia dự án dù lịch trình sân khấu vô cùng bận rộn.
"Công việc ở sân khấu của tôi rất nặng. Bởi vậy nên nếu bộ phim nào yêu cầu phải đi xa thì hầu như tôi không nhận. Nhưng phim này thì gần như tất cả bối cảnh của tôi đều phải đi xa, vậy mà tôi vẫn nhận. Vì nó có một sức hút khiến tôi rất thích khi đọc kịch bản", anh chia sẻ.


NSND Lê Khanh và NSƯT Thành Lộc góp mặt trong phim điện ảnh "Một thời ta đã yêu"
Sự xuất hiện của một đạo diễn "tay ngang" từng khiến không ít người bất ngờ, kể cả các diễn viên trong đoàn. Quốc Trường cho hay: "Tôi rất ngạc nhiên về sự hiểu biết của anh Nghĩa về điện ảnh, vì trước đó tôi chỉ biết anh là bác sĩ".
NSND Lê Khanh cũng chia sẻ rằng ban đầu ekip từng có chút e dè với một người lần đầu làm phim điện ảnh nhưng càng làm việc càng cảm nhận được sự nghiêm túc và tâm huyết của anh. Chị kể: "Tôi có hỏi và được Nghĩa chia sẻ về sự khác biệt giữa một ca mổ và đứng trước máy quay, bởi cả 2 công việc ấy đều vô cùng ý nghĩa". Đạo diễn Nguyễn Xuân Nghĩa trả lời bằng một quan điểm đầy cảm xúc: "Khi làm bác sĩ là đang chữa bệnh về thể xác cho người khác. Còn khi làm phim, là cho họ hy vọng, cho họ sự chữa lành về tinh thần".
Trong khi đó, Quốc Trường đặc biệt ấn tượng với sự kỹ tính của đạo diễn trong từng câu thoại: "Có những câu thoại nghe tưởng như ngoài đời không ai nói vậy, nhưng thật ra nó rất phù hợp với bối cảnh của mấy chục năm trước". NSND Lê Khanh nhận xét Nguyễn Xuân Nghĩa là một người rất kiên định trong công việc: "Trên bàn trao đổi thì mọi người có thể tự do đóng góp, nhưng đạo diễn yêu cầu phải thống nhất quan điểm ngay từ đầu để khi vào set biết chính xác cần làm gì".
Với Nguyễn Xuân Nghĩa, nỗi sợ lớn nhất khi làm phim là không hiểu rõ điều mình đang kể. Vì vậy, trước khi bắt tay thực hiện dự án, anh đã dành rất nhiều thời gian nghiên cứu về văn hóa và đời sống Việt Nam. Anh bộc bạch: "Tôi rất sợ nếu không biết những gì mình làm có đúng hay không. Khi chuyển kịch bản sang tiếng Việt, tôi đã đọc rất nhiều sách vở, văn chương Việt Nam để viết tốt nhất có thể. Tôi cũng muốn thể hiện phần nào bản sắc người Việt qua tác phẩm của mình".

Đạo diễn Nguyễn Xuân Nghĩa
Không chỉ đóng vai trò đạo diễn, Nguyễn Xuân Nghĩa còn mang theo công việc bác sĩ đến tận phim trường. Anh kể rằng trong suốt quá trình quay, nếu có thành viên nào gặp vấn đề sức khỏe, anh đều trực tiếp thăm khám và hỗ trợ thuốc men để đoàn phim yên tâm làm việc. Ở một cảnh quay trên vách núi của Quốc Trường, khi quay phim chính bị thương và phải nhập viện, vị đạo diễn đã trực tiếp cầm máy quay để thực hiện cảnh quay khó khăn này.
NSND Lê Khanh cũng dành nhiều tình cảm cho sự quan tâm âm thầm của vị đạo diễn: "Đạo diễn không nói nhiều đâu, nhưng luôn quan sát và động viên mọi người. Cuối mỗi ngày quay anh đều hỏi tôi có mệt không, cần gì cứ nói với anh ấy". Bộ phim Một thời ta đã yêu hiện đang chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc.