“San sẻ yêu thương, vượt qua đại dịch”

Quân Minh
22/08/2021 - 05:50
“San sẻ yêu thương, vượt qua đại dịch”

Tiết mục biểu diễn trong chuỗi chương trình "San sẻ yêu thương, vượt qua đại dịch"

Chuỗi chương trình nghệ thuật trực tuyến “San sẻ yêu thương, vượt qua đại dịch” được kỳ vọng không chỉ là nơi để nghệ sĩ thể hiện tài năng mà còn là sự chân thành, nhiệt huyết cùng với người dân cả nước chống dịch.

Xây dựng thương hiệu nghệ thuật online chính thống, chất lượng

Tối 14/8 vừa qua, chương trình nghệ thuật online "Ở nhà cùng vui" đã diễn ra tại 6 điểm cầu: Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, Nhà hát Tuổi Trẻ, Nhà hát Cải lương Việt Nam, Nhà hát Trưng Vương (Đà Nẵng), nhà riêng của nghệ sĩ Xuân Bắc ở Hà Nội và nhà riêng của nghệ sĩ Trương Ngọc Ánh ở TP HCM. Chương trình gồm nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, đảm nhận vai trò dẫn dắt là NSƯT Chí Trung và Hoa hậu Lương Thùy Linh. Toàn bộ chương trình được livestream trên kênh Youtube Nghệ thuật biểu diễn Việt Nam, fanpage Cục Nghệ thuật biểu diễn và facebook các nghệ sĩ tham gia chương trình, thu hút sự quan tâm của công chúng.

"Ở nhà cùng vui" là buổi biểu diễn thứ 3 trong chuỗi chương trình giao lưu nghệ thuật online "San sẻ yêu thương, vượt qua đại dịch" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTT&DL) tổ chức. Trước đó, 2 số đầu tiên mang tên "Tổ quốc trong tim" và "Cháy lên" đã diễn ra trên nền tảng số. Được biết, Bộ VHTT&DL đã lên kế hoạch thực hiện chuỗi chương trình từ nay đến tháng 12/2021 với sự tham gia của 12 nhà hát thuộc Bộ.

Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Tạ Quang Đông cho biết, "San sẻ yêu thương, vượt qua đại dịch" được thực hiện với mong muốn xây dựng một thương hiệu nghệ thuật online với nhiều format khác nhau, nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, đồng thời tiếp thêm sức mạnh cho toàn thể nhân dân và các lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. 

"Các chương trình nghệ thuật online này sẽ giúp quy tụ nhiều văn nghệ sĩ nổi tiếng, không chỉ ở Việt Nam mà còn đang hoạt động ở nước ngoài với nhiều dòng bác học, cổ điển, truyền thống và đương đại... Họ không chỉ là những nghệ sĩ tài năng mà còn là những hạt nhân tích cực tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19", ông Tạ Quang Đông cho biết.

Cũng theo Thứ trưởng Bộ VHTT&DL, chuỗi chương trình nghệ thuật online không chỉ là cơ hội để các nghệ sĩ thể hiện tài năng nghệ thuật mà còn là dịp giới thiệu, quảng bá các sáng tác mới, thấm đẫm tính nhân văn về đề tài phòng, chống dịch, tạo nên xúc cảm đẹp đẽ, lan tỏa trong cộng đồng những thông điệp sâu sắc. Thứ trưởng kỳ vọng sẽ xây dựng nên một thương hiệu nghệ thuật online chính thống, chất lượng cao và thu hút được đông đảo mọi tầng lớp khán giả.

Không để đứt gãy dòng chảy nghệ thuật

Số lượng khán giả theo dõi chương trình qua các kênh trực tuyến ngày một tăng lên sau mỗi chương trình là sự khích lệ lớn đối với các nghệ sĩ và những người thực hiện "San sẻ yêu thương, vượt qua đại dịch". Chỉ tính qua trang fanpage của nghệ sĩ Xuân Bắc, chương trình "Ở nhà cùng vui" thu hút gần 160 nghìn lượt xem với hơn 10 nghìn bình luận; chương trình "Cháy lên" thu hút gần 210 nghìn lượt xem và hơn 12 nghìn bình luận. 

Chia sẻ về điều này, nghệ sĩ Xuân Bắc cho biết: "Mới là những số đầu tiên, bản thân những người làm chương trình chúng tôi đều xác định khán giả đón nhận không phải vì chương trình quá xuất sắc mà vì nó được ra đúng thời điểm và được làm một cách chỉn chu, không giống kiểu livestream thông thường của một cá nhân".

Nghệ thuật đồng hành cùng công tác phòng, chống dịch - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Xuân Bắc tham gia chương trình "San sẻ yêu thương, vượt qua đại dịch"

Khi thực hiện chương trình trong thời điểm giãn cách xã hội, việc đi lại, kết nối giữa các nhà hát, nghệ sĩ cũng bị hạn chế, chuỗi chương trình gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng điều đó không ngăn được niềm vui và sự hào hứng của các nghệ sĩ khi tham gia thực hiện chương trình. Ca sĩ Trần Phương Mai cho biết: "Những ngày nghỉ giãn cách, tôi cũng như mọi người ở nhà chỉ chăm chăm theo dõi các tin tức về dịch bệnh và thực hiện đúng như khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Không được lên sân khấu một thời gian dài, nhớ ánh đèn sân khấu, tôi chỉ mong được đem lời ca, tiếng hát để phục vụ khán giả. 

Chính vì vậy tôi vô cùng hạnh phúc khi được hát, được chia sẻ yêu thương của mình đến mọi người vào thời điểm mà cả nước đang đoàn kết một lòng chống dịch. Tôi mong chuỗi chương trình sẽ tiếp tục với nhiều buổi diễn hơn nữa, để các nghệ sĩ được đem nghệ thuật đến với khán giả".

"Tuy không thể đạt chất lượng cao như những chương trình trực tiếp phục vụ khán giả tại nhà hát nhưng ở thời điểm này, mong khán giả hãy chấp nhận nghệ thuật online được xây dựng nhanh gọn, không tốn nhiều kinh phí và thời gian để không làm gián đoạn, đứt gãy dòng chảy nghệ thuật của nước nhà", nghệ sĩ Xuân Bắc nói. 

Cũng theo Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam, sự hưởng ứng của các nghệ sĩ, sự ủng hộ của khán giả sẽ là động lực để chuỗi chương trình "San sẻ yêu thương, vượt qua đại dịch" tiếp tục đem đến những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, khích lệ, động viên những "chiến sĩ" nơi tuyến đầu chống dịch cũng như sự đồng lòng của người dân Việt Nam trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm