NSƯT Thanh Tâm: “Mỗi lần hát nhạc Phú Quang là ký ức thanh xuân lại ùa về"

Bảo Minh
01/07/2020 - 15:54
NSƯT Thanh Tâm: “Mỗi lần hát nhạc Phú Quang là ký ức thanh xuân lại ùa về"
“Mỗi lần hát nhạc Phú Quang là những ký ức thanh xuân của tôi lại ùa về. Đó là những tháng năm tuổi trẻ đầy mộng mơ, lãng mạn và cũng nhiều khát khao cống hiến. Âm nhạc của Phú Quang không chỉ xoa dịu tâm hồn mà còn định hướng những giá trị thẩm mỹ cho người nghe, đó là điều tuyệt vời mà âm nhạc của Phú Quang mang lại cho khán giả” - NSƯT Thanh Tâm chia sẻ.

Vào đêm 9/7 tới đây, đêm nhạc Có một vài điều anh muốn nói với em sẽ được diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội với sự tham gia biểu diễn của ca sĩ Lệ Quyên, Tấn Minh, Thanh Tâm, Kasim Hoàng Vũ, Ánh Tuyết, Minh Chuyên. Đây được coi là một đêm nhạc tri ân các nhạc sĩ "bậc thầy" về tình ca của nền âm nhạc Việt Nam, trong đó phân nửa chương trình là để tôn vinh nhạc sĩ Phú Quang - một trong những người nhạc sĩ viết tình ca về Hà Nội hay nhất thế kỷ 20.

Đêm nhạc sẽ được chia thành 2 phần, hơn một nửa phần đầu là các tình khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Phú Quang như Có một vài điều anh muốn nói với em, Hà Nội ngày trở về, Khúc mùa thu, Lãng đãng chiều đông Hà Nội, Điều giản dị, Biển nỗi nhớ và em, Về lại phố xưa, Nỗi nhớ mùa đông... Thể hiện những bài hát này là những giọng ca gắn liền với âm nhạc của nhạc sĩ Phú Quang như Tấn Minh, Kasim Hoàng Vũ, Ánh Tuyết, Minh Chuyên. Đêm nhạc cũng đánh dấu lần hiếm hoi ca sĩ Lệ Quyên hát nhạc Phú Quang trên sân khấu Nhà hát Lớn.

NSƯT Thanh Tâm: “Âm nhạc của Phú Quang góp phần xoa dịu tâm hồn” - Ảnh 1.

Màn song ca của Tấn Minh và Thanh Tâm là một trong những điểm nhấn của đêm nhạc "Có một vài điều anh muốn nói với em"

Đặc biệt, một trong những điểm nhấn của phần âm nhạc Phú Quang là màn song ca giữa Tấn Minh và ca sĩ Thanh Tâm - một trong những giọng hát hàng đầu của Hà Nội những năm 1990, chắc chắn sẽ đem tới nhiều cảm xúc cho người nghe. 

Ở phần thứ hai của đêm nhạc, sẽ là màn "độc diễn" của Lệ Quyên. Cô sẽ mang đến cho khán giả những tình khúc quen thuộc đã gắn liền với tên tuổi cô thời gian qua như Nếu em được lựa chọn, Diễm xưa, Bài không tên cuối cùng, Tình lỡ, Người tình, Dạ khúc cho tình nhân... Đây cũng được coi là đêm nhạc trên sân khấu lớn chính thức ở Hà Nội của Lệ Quyên từ sau dịch Covid-19. 

NSƯT Thanh Tâm: “Âm nhạc của Phú Quang góp phần xoa dịu tâm hồn” - Ảnh 2.

Nhạc sĩ Phú Quang là người để lại cho NSƯT Thanh Tâm nhiều bài học quý giá

Chia sẻ trước thềm đêm nhạc Có một vài điều anh muốn nói với em, ca sĩ - NSƯT Thanh Tâm cho biết: "Tôi từng hát rất nhiều ca khúc của Phú Quang, chỉ là ít khi hát trên các sân khấu lớn trong những chương trình bán vé mà thôi. Những năm 1990, thế hệ chúng tôi thường hát nhạc Phú Quang tại các sân khấu tụ điểm và phòng trà ca nhạc.

Trong những chuyến biểu diễn của Nhà hát Công an nhân dân nơi tôi công tác, tôi cũng thường xuyên chọn các nhạc phẩm của Phú Quang để phục vụ bà con khắp nơi và khán giả họ rất yêu thích, kể cả những bà con vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng cảm nhận được âm nhạc của Phú Quang, cảm nhận được cái hanh hao se lạnh trong những bài hát về mùa đông của Phú Quang và họ chia sẻ rằng rất thích những bài hát ấy. 

Không chỉ bà con ở trong nước, những chuyến lưu diễn nước ngoài, khi tôi hát nhạc Phú Quang thì kiều bào cũng vô cùng yêu thích, nhất là những người con Hà Nội, họ rất xúc động mỗi khi nghe những câu hát về mảnh đất Tràng An qua những tác phẩm của nhạc sĩ Phú Quang. Một trong những bài hát tôi yêu thích và và bà con kiều bào ở Nga cũng rất thích mỗi khi tôi qua Nga biểu diễn đó là Chiều đông Mát-cơ-va. Trong đêm diễn tới đây, tôi sẽ thể hiện lại ca khúc này".

Theo NSƯT Thanh Tâm, không chỉ đồng điệu về cảm xúc, với âm nhạc mà chị còn học được nhiều điều từ chính con người nhạc sĩ Phú Quang. Chị kể: "Tôi nhớ cách đây gần chục năm trong một show diễn tại Huế, nhạc sĩ Phú Quang đã chia sẻ với một số nghệ sĩ tham gia chương trình, trong đó có tôi, về cách cảm nhận và xử lý bài hát. Nhạc sĩ thẳng thắn: "Mỗi người nghệ sĩ đều được học kỹ thuật thanh nhạc nhưng phải biết dùng kỹ thuật thanh nhạc để sử dụng một cách phù hợp vào từng bài hát. Không thể dùng lực khi vác một bao gạo để nhấc một cái chén và ngược lại. Nhất là những bản tình khúc nhẹ nhàng cần phải thể hiện làm sao thật gần gũi, thật "đời" thì mới chạm vào cảm xúc của khán giả". Đó là bài học quý giá mà tôi học được của nhạc sĩ Phú Quang và mỗi khi hát tôi đều nhớ điều này".

NSƯT Thanh Tâm: “Âm nhạc của Phú Quang góp phần xoa dịu tâm hồn” - Ảnh 3.

NSƯT Thanh Tâm nổi tiếng với ca khúc "Mùa hoa cải"

NSƯT Thanh Tâm từng được coi là một "hiện tượng" trên sân khấu ca nhạc, xuất hiện liên tục cùng các ca sĩ Thanh Lam, Hồng Nhung, Thùy Dung… những năm 1990. Nhưng để lại sau lưng hào quang của những sân khấu lớn, chị tập trung vào những chuyến đi biểu diễn của Đoàn Ca múa Công an nhân dân. Chị từng đoạt nhiều giải thưởng lớn như: Giải Giọng hát hay Hà Nội 1989, giải Nhì Giọng hát Trẻ Hà Nội 1989, giải Nhất cuộc thi "Bông lúa Vàng" do Tổng Liên đoàn Lao động tổ chức năm 1990, HCV Hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc 1995, HCV Hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc 2009, HCV Liên hoan 4 nước Lào, Campuchia, Myanmar và Việt Nam… 

Năm 2016, chị thực hiện liveshow Thanh Tâm - Cánh đồng tình yêu kỷ niệm 30 năm ca hát. Tên tuổi của chị gắn với nhiều ca khúc như Tháng tư về (Dương Thụ), Huyền thoại mẹ (Trịnh Công Sơn), Đưa em tìm động hoa vàng (Phạm Duy), Du xuân (Xuân Thủy)... và đặc biệt là ca khúc Mùa hoa cải của Lê Vinh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm