Nữ cán bộ Đoàn, Đội viên tiêu biểu xứ Lạng chia sẻ kinh nghiệm hoạt động phong trào
Các thế hệ cán bộ Đoàn tỉnh Lạng Sơn sẻ chia trong chương trình “Gặp mặt những người giữ lửa phong trào thanh niên"
Chương trình “Gặp mặt những người giữ lửa phong trào thanh niên” do Tỉnh Đoàn Lạng Sơn tổ chức sáng 24/3 nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cũng là dịp để các thế hệ cán bộ Đoàn gặp gỡ, sẻ chia, tiếp lửa và trao gửi niềm tin cho thế hệ trẻ hôm nay.
Theo báo cáo của Tỉnh Đoàn Lạng Sơn, trong những năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở địa phương tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và nhu cầu chính đáng của thanh thiếu nhi. Các phong trào hành động cách mạng, các chương trình đồng hành với thanh niên được triển khai ngày càng thiết thực, hiệu quả; nhiều công trình, phần việc thanh niên giàu ý nghĩa đã được thực hiện, góp phần tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, chăm lo thiếu niên, nhi đồng, hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp và thúc đẩy chuyển đổi số trong thanh niên.

Anh Đoàn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Lạng Sơn, phát biểu khai mạc chương trình.
Cùng với đó, công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, Đội tiếp tục được quan tâm củng cố; chất lượng cán bộ, đoàn viên từng bước được nâng lên; vai trò của tổ chức Đoàn trong tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng được khẳng định. Những kết quả đó là minh chứng cho sự kế thừa bền vững giữa các thế hệ, là thành quả của quá trình giữ gìn, vun đắp và tiếp nối liên tục của nhiều lớp cán bộ Đoàn trong toàn tỉnh...

Điểm nhấn của chương trình là tọa đàm trao đổi của các thế hệ trẻ Lạng Sơn "Giữ lửa phong trào thanh niên"
Điểm nhấn của chương trình là chương trình trao đổi, tọa đàm "Gặp mặt những người giữ lửa phong trào thanh niên" với sự tham gia của 4 khách mời tiêu biểu là: Ông Vi Hồng Nhân, Nguyên Bí thư Tỉnh đoàn (giai đoạn 1979 - 1981); ông Vi Đức Được, Nguyên Bí thư Tỉnh đoàn (giai đoạn 1989 - 1991); chị Hoàng Như Quỳnh, Bí thư Đoàn xã Quốc Việt, em Lý Quỳnh Anh, học sinh lớp 9a4 trường THCS Hoàng Văn Thụ, một gương mặt thiếu nhi tiêu biểu - đại diện cho thế hệ măng non của Lạng Sơn.

Chị Hoàng Như Quỳnh, Bí thư Đoàn xã Quốc Việt, tỉnh Lạng Sơn, chia sẻ về hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên ở khu vực miền núi, biên giới.
Bên cạnh những bài học, kinh nghiệm, kỷ niệm sâu sắc trong các hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên ở địa phương do hai "Thủ lĩnh thanh niên" chia sẻ, các đại biểu ấn tượng với phần giao lưu, trao đổi của chị Hoàng Như Quỳnh (SN 1999), dân tộc Tày, Bí thư Đoàn xã Quốc Việt, tỉnh Lạng Sơn. Chị Quỳnh cho biết, là một cán bộ đoàn trẻ công tác Đoàn tại địa bàn xã biên giới, bản thân xác định cần tiếp tục xây dựng tổ chức Đoàn thực sự vững mạnh, gần gũi với thanh niên, lấy thanh niên làm trung tâm của mọi hoạt động. Đồng thời, gắn chặt công tác Đoàn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, qua đó tạo môi trường để thanh niên được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành ngay tại địa bàn biên giới. Trong tháng 3/2026, Đoàn xã Quốc Việt đã triển khai một số mô hình trọng tâm như: Xây dựng "Tuyến đường biên giới thanh niên tự quản"; công trình đường bê tông nông thôn "Tuyến đường thanh niên - Vì bình yên biên giới"; phối hợp với Đồn Biên phòng Bình Nghi và Hội LHPN xã xây dựng công trình thanh niên "Đường hoa Biên giới"; trồng mới 250 cây hoa Phong linh trên tuyến đường biên giới Việt - Trung.
"Trước hết, tổ chức Đoàn cần đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, ưu tiên các mô hình gắn với thực tiễn như: tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ đường biên, mốc giới; triển khai các công trình, phần việc thanh niên phục vụ cộng đồng, góp phần xây dựng nông thôn mới, đồng hành với thanh niên trong phát triển kinh tế, thông qua việc hỗ trợ tiếp cận các nguồn vốn từ ngân hàng chính sách nhằm giữ chân thanh thiên, giúp thanh niên yên tâm gắn bó và làm giàu trên chính quê hương mình. Bên cạnh đó, giới trẻ phải tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội để kết nối, quản lý và lan tỏa các phong trào Đoàn trong thanh niên. Xã Quốc Việt là địa bàn miền núi, biên giới nên công tác vận động, tập hợp thanh niên; quan tâm hỗ trợ các nhóm thanh niên yếu thế, thanh niên dân tộc thiểu số, bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau, góp phần xây dựng lực lượng thanh niên vùng biên vừa có bản lĩnh, vừa có trách nhiệm, sẵn sàng cống hiến vì sự phát triển của quê hương và bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc", chị Quỳnh nói.

Em Lý Quỳnh Anh, học sinh lớp 9a4 trường THCS Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn, mong muốn sớm đứng trong hàng ngũ của Đoàn, nối tiếp truyền thống vẻ vang của cha, anh.
Chia sẻ cảm xúc về việc tham gia các hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi, em Lý Quỳnh Anh, học sinh lớp 9a4 trường THCS Hoàng Văn Thụ, cho biết; thông qua các phong trào như "Thiếu nhi Lạng Sơn thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy", "Kế hoạch nhỏ, nghìn việc tốt", các hoạt động tình nguyện hay sinh hoạt Đội tại trường, em không chỉ được học thêm nhiều kiến thức mà còn hiểu hơn về truyền thống quê hương xứ Lạng, từ đó thêm yêu và có ý thức đóng góp cho cộng đồng.
Quỳnh Anh chia sẻ, thời gian tới, em sẽ cố gắng tích cực tham gia các hoạt động Đội, tự giác học tập, rèn luyện, trau dồi thêm kỹ năng sống, tinh thần trách nhiệm và ý thức kỷ luật. Em cũng mong muốn khi lớn lên, được đứng trong hàng ngũ của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tiếp tục tham gia nhiều hoạt động tình nguyện, góp sức trẻ xây dựng quê hương Lạng Sơn ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Các cá nhân tiêu biểu được nhận Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" của Trung ương Đoàn.

Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận Bằng khen của Tỉnh Đoàn Lạng Sơn.
Trong chương trình, 8 cá nhân tiêu biểu ở Lạng Sơn được nhận Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" của Trung ương Đoàn; Tỉnh Đoàn Lạng Sơn tặng Bằng khen cho 7 tập thể, 9 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong đợt phát động thi đua, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026).