Chia sẻ của nữ cán bộ y tế đầu tiên ở Hải Dương được tiêm vaccine ngừa Covid-19

Thanh Hà
08/03/2021 - 09:39
Chia sẻ của nữ cán bộ y tế đầu tiên ở Hải Dương được tiêm vaccine ngừa Covid-19

Chị Phạm Thị Tuyết Nhung là người dân đầu tiên tại Hải Dương được tiêm vaccine ngừa Covod-19

Chị Phạm Thị Tuyết Nhung, cán bộ y tế tại Trung tâm Y tế TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương, là người đầu tiên ở Hải Dương được tiêm vaccine ngừa Covid-19 vào sáng 8/3.

Chia sẻ trước khi được tiêm chủng, chị Nhung cho biết, rất hồi hộp và lo lắng. Tuy nhiên, khi đến điểm tiêm, chị thấy có nhiều đồng nghiệp tiếp đón, khám sàng lọc, tư vấn trước tiêm. Ngoài ra, có cả đội cấp cứu cơ động, sẵn sàng với mọi tình huống xấu sau tiêm nên khá an tâm.

8h30 sáng ngày 8/3, chị Nhung là người đầu tiên ở Hải Dương được tiêm vaccine ngừa Covid-19. "Trước khi tiêm, tôi khá lo nhưng sau tiêm thì hết lo rồi. Mũi tiêm chỉ như vết kiến đốt. Tôi mong muốn, mọi người dân Hải Dương và cả nước đều được tiêm vaccine này để có kháng thể phòng ngừa Covid-19", chị Nhung chia sẻ.

Sáng 8/3, tại TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Bộ Y tế phối hợp với UBND tỉnh Hải Dương triển khai chiến dịch tiêm vaccine Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Khởi đầu chiến dịch này, 50 cán bộ y tế tuyến đầu chống dịch, sinh viên tình nguyện chống dịch được tiêm vaccine trên.

Phát biểu khởi động chiến dịch, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, các điểm tiêm chủng phải khám sàng lọc kỹ các đối tượng tiêm trước khi tiêm; bố trí các điểm tiêm phải tuân thủ phòng chống dịch, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách; chất thải sau tiêm chủng phải xử lý theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

Hải Dương là 1 trong 18 địa phương được Bộ Y tế chọn triển khai tiêm vaccine ngừa Covid-19.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm