Nữ công nhân "mắc kẹt" ở Bình Dương đã về quê an toàn, chờ ngày sinh con

An Khê - Ảnh: NVCC
04/10/2021 - 11:52
Nữ công nhân "mắc kẹt" ở Bình Dương đã về quê an toàn, chờ ngày sinh con

Chị Nguyễn Thị Chúc Linh bên mẹ đẻ

Ngay sau khi Báo điện tử Phụ nữ Việt Nam đăng bài “Nữ công nhân "mắc kẹt" ở Bình Dương mong được hỗ trợ để sinh con”, chị Nguyễn Thị Chúc Linh - nhân vật trong bài viết, đang mang bầu 9 tháng, đã nhận được sự hỗ trợ của bạn đọc.

Sáng nay (4/10), chia sẻ với PV Báo PNVN, chị Chúc Linh cho hay đã về đến nhà mẹ đẻ, sau khi một mình đi xe máy 11 tiếng từ Bình Dương về Sóc Trăng. 

Chị Linh kể, hành trình từ 10h sáng ngày 3/10 đến 9h tối cùng ngày của chị luôn trong tâm trạng lo lắng và bất an. Trong suốt chặng được gần 300km, chị không dám dừng chân nghỉ nhiều vì lo sợ mình có thể chuyển dạ sinh con bất cứ lúc nào. Chị chuẩn bị sẵn xăng theo xe và ít đồ ăn khô, mỗi lần nghỉ chỉ 5 phút uống nước, rửa mặt rồi đi ngay.

Bà bầu 9 tháng đi xe máy 11 tiếng từ Bình Dương về Sóc Trăng  - Ảnh 1.

Sáng ngày 4/10, chị Chúc Linh đã được test Covid-19 và về nhà tự cách ly để chuẩn bị sinh con

"Lần đầu tiên tôi chạy xe một mình trên quãng đường dài như vậy, nhưng do hoàn cảnh thì phải khắc phục thôi. Tôi chỉ mong sao con mình sinh ra được khỏe mạnh. Tôi không rành đường nên cứ đi miết theo các xe ô tô biển số của tỉnh mình, chỗ nào khó thì hỏi đường. Cho đến khi về đến gần nhà thì gặp chốt công an, họ đưa tôi về xã để cách ly nhưng khi biết tôi chỉ còn vài ngày nữa sinh con, nên sáng nay họ cho tôi đi test Covid-19 rồi cho về nhà tự cách ly. Nhân đây, tôi cũng xin cảm ơn Báo PNVN và các độc giả đã gửi những khoản tiền giúp đỡ tôi trong lúc khó khăn!", chị Linh tâm sự.

Chị Chúc Linh cho biết, chị từng có một đời chồng và có con 11 tuổi đang sống ở quê nhà Sóc Trăng. Khi chị mang bầu bé thứ 2 thì mấy tháng nay phải gồng gánh một mình ở Bình Dương. Cuộc sống càng khó khăn hơn khi dịch bệnh Covid-19 ập đến và chị phải nghỉ việc làm công nhân gỗ tại Khu Công Nghiệp Rạch Bắp, Bình Dương. 

Đại diện Hội LHPN tỉnh Bình Dương và tỉnh Sóc Trăng cho biết, thời gian qua, Hội đã quan tâm, hỗ trợ với trường hợp chị Linh. Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng cũng sẽ tiếp tục giúp đỡ, đặc biệt là trong những ngày tới, khi chị Linh sinh con. 

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

SĐT: 0347253158 - Chúc Linh

STK: 65210001900628 - Nguyễn Thị Chúc Linh - Ngân hàng BIDV tỉnh Bình Dương

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm