Nữ công nhân "mắc kẹt" ở Bình Dương mong được hỗ trợ để sinh con

An Khê - Ảnh: NVCC
03/10/2021 - 10:00
Nữ công nhân "mắc kẹt" ở Bình Dương mong được hỗ trợ để sinh con

Chị Nguyễn Thị Chúc Linh đang mang bầu 9 tháng

Chị Nguyễn Thị Chúc Linh (sinh năm 1992) quê quán Sóc Trăng, là công nhân gỗ tại Khu Công Nghiệp Rạch Bắp, tỉnh Bình Dương. Chị đang có bầu đến tháng thứ 9 nhưng không còn tiền để đi sinh con vì 4 tháng nay thất nghiệp.

Chị Chúc Linh cho biết, chị đã từng có một đời chồng và có con 11 tuổi đang sống ở quê, khi chị mang bầu bé thứ 2 thì mấy tháng này phải gồng gánh một mình. Cuộc sống càng khó khăn hơn khi dịch bệnh Covid-19 ập đến và phải nghỉ việc. Dù thời gian qua đã được Hội LHPN tỉnh Bình Dương hỗ trợ, bản thân chị Linh cũng tằn tiện tiết kiệm nhất có thể nhưng đến giờ, trong tay chị chỉ còn mấy trăm nghìn, không đủ tiền để đi sinh.

Nữ công nhân "mắc kẹt" ở Bình Dương mong được hỗ trợ để sinh con - Ảnh 1.

Chỉ còn mấy ngày nữa chị Linh đi sinh con mà bên cạnh không có người thân cũng như chi phí để đi bệnh viện

"Ba mẹ tôi đã hơn 60 tuổi ở quê cũng không hỗ trợ được gì dù rất xót con xót cháu, ba thì làm phụ hồ cũng thất nghiệp mấy tháng nay, mẹ không buôn bán được do dịch bệnh. Thời gian qua, tôi sống nhờ hoàn toàn vào sự hỗ trợ của mọi người xung quanh, thỉnh thoảng có người cho gạo, rau củ. Gần đến ngày đi đẻ thì tôi xin được chút quần áo cho con" - Chị Linh chia sẻ.

Đến giờ này, chị gần như kiệt sức khi không có người thân bên cạnh, tiền thì không còn, mà về quê cũng không thể về được. Một mình ở nơi xứ người không biết trông cậy vào ai.

Chị rất mong nhận được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm để chị kịp đi sinh con vào những ngày tới.

Mọi liên hệ giúp đỡ xin gửi về:

SĐT: 0347253158 - Chúc Linh

STK: 65210001900628 - Nguyễn Thị Chúc Linh - Ngân hàng BIDV tỉnh Bình Dương


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm