Nữ đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An chiếm 30,76%

26/05/2016 - 21:01
Chiều nay 26/5, Ủy ban bầu cử tỉnh Nghệ An công bố danh sách người trúng cử đại biểu QH và HĐND của tỉnh. Trong số 13 người trúng cử đại biểu QH có 4 đại biểu nữ (chiếm 30,76%).

 

nu-dai-bieu-qh-tinh-nghe-an-1.jpg
 Bà Nguyễn Vân Chi, bà Đinh Thị Kiều Trinh, bà Nguyễn Thị Thảo, bà Hoàng Thị Thu Trang

Cuộc bầu cử đại biểu QH và HĐND các cấp diễn ra mới đây, cử tri tỉnh Nghệ An đã chọn được 13 vị đại diện cho tầng lớp nhân dân, các dân tộc trong tỉnh tham gia Quốc hội khóa XIV; trong đó có 4 đại biểu là nữ (chiếm 30,76%) gồm:

  1. Nguyễn Vân Chi, Sinh ngày 17/9/1966. Quê quán: Xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An; Nơi làm việc: Vụ Chính sách, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính
  2. Đinh Thị Kiều Trinh, Sinh ngày 06/3/1987; Quê quán: Xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An; Nơi làm việc: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, tỉnh Nghệ An.
  3. Nguyễn Thị Thảo; Sinh ngày 16/4/1984; Quê quán: Xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An; Nơi làm việc: Bệnh viện đa khoa khu vực Tây Bắc, tỉnh Nghệ An
  4. Hoàng Thị Thu Trang; Sinh ngày 11/10/1981; Quê quán: Xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An; Nơi làm việc: Cục thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An.

 Các đại biểu nam còn lại gồm:

Ông Lê Quang Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; ông Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An; ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Nội chính Trung ương; ông Mong Văn Tình, công chức Huyện đoàn Quế Phong, tỉnh Nghệ An; ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; ông Nguyễn Sỹ Hội, Phó Tư lệnh Quân khu 4; ông Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng kiểm toán Nhà nước Kiểm toán Nhà nước; ông Trần Văn Mão, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An; ông Nguyễn Thanh Hiền, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An.

Về đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII, trong 91 người trúng cử, nữ chiếm 27,5%.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm