Nữ diễn viên gốc Á được xướng tên đoạt giải khi đang dẫn chương trình Quả Cầu Vàng 2019

07/01/2019 - 13:18
Sandra Oh đã ghi dấu trong lịch sử giải Quả Cầu Vàng khi được xướng tên ‘Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất’ hạng mục truyền hình đúng lúc cô đang dẫn dắt lễ trao giải diễn ra tại Mỹ sáng nay, 7/1 (theo giờ Việt Nam).

Sandra Oh thực sự là người dẫn chương trình nổi bật khi cô giành luôn chiến thắng trong buổi lễ mà mình đang dẫn dắt. Nữ diễn viên người Canada gốc Hàn Quốc này đã đã mang về giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất nhờ vai điệp viên MI5 ngoan cường Eve Polastri trong bộ phim kịch tính của kênh BBC America "Killing Eve".

trong-phim.jpg
Sandra Oh trong phim "Killing Eve"
 

Chiến thắng này đồng thời cũng giúp Sandra Oh trở thành nữ diễn viên châu Á đầu tiên giành nhiều hơn 1 giải Quả Cầu Vàng. Năm 2005, cô từng thắng giải nhờ vai diễn trong bộ phim Grey Anatomy.

Ngoài ra, lần vinh danh này còn giúp Sandra Oh trở thành người phụ nữ gốc Á thứ 2 giành giải Quả Cầu Vàng Nữ diễn viên truyền hình xuất sắc trong hơn 35 năm, sau khi Yoko Shimada chiến thắng năm 1981 nhờ vai diễn trong phim Shogun.

240491723.jpg
Sandra Oh (trái) trên thảm đỏ Quả Cầu Vàng 2019 

Khi bất ngờ được gọi tên, nữ diễn viên Sandra Oh đã không khỏi xúc động và thét lên sung sướng. Trong lúc lên nhận giải, Sandra Oh gửi lời cảm ơn tới gia đình, đồng nghiệp của mình và dàn diễn viên tuyệt vời mà cô cùng hợp tác trong phim. Nữ diễn viên đặc biệt biết ơn cha mẹ, những người đã tham dự sự kiện và dõi theo cô kể từ khi bắt đầu lên kế hoạch tham gia bộ phim.

sandra-oh-golden-globes-2019-win.jpg
Hạnh phúc khi lên sân khấu nhận giải

 

Với lịch sử kéo dài hơn 7 thập kỷ, Quả Cầu Vàng là sự kiện nghệ thuật thường niên, vinh danh những đóng góp nổi bật trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Những cá nhân và sản phẩm đoạt giải năm nay cũng được xem là ứng viên nặng ký tại lễ trao giải Oscar diễn ra vào tháng 2 tới.

 

glenn_close_golden_globes_03_uabt.jpg
Glenn Close giành giải Nữ diễn viên chính kịch xuất sắc nhất hạng mục Điện ảnh 

Danh sách thắng giải Quả Cầu Vàng 2019:

ĐIỆN ẢNH:

Phim chính kịch xuất sắc: Bohemian Rhapsody

Phim nhạc kịch hoặc hài kịch xuất sắc: Green Book

Phim hoạt hình xuất sắc: Spider-Man: Into the Spider-Verse

Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất: Roma

Nữ diễn viên chính kịch xuất sắc: Glenn Close, The Wife

Nam diễn viên chính kịch xuất sắc: Rami Malek, Bohemian Rhapsody

Nữ diễn viên hài kịch hoặc nhạc kịch xuất sắc: Olivia Colman, The Favourite

Nam diễn viên hài kịch hoặc nhạc kịch xuất sắc: Christian Bale, Vice

Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Regina King, If Beale Street Could Talk

Nam diễn viên phụ xuất sắc: Mahershala Ali, Green Book

Đạo diễn xuất sắc: Alfonso Cuaron, Roma

Biên kịch xuất sắc: Nick Vallelonga, Brian Currie, Peter Farrelly, Green Book

Nhà soạn nhạc phim xuất sắc: Justin Hurwitz, First Man

Ca khúc nhạc phim xuất sắc: Shallow, A Star Is Born

TRUYỀN HÌNH:

Loạt phim chính kịch xuất sắc: The Americans

Loạt phim hài kịch hoặc nhạc kịch xuất sắc: The Kominsky Method

(Loạt) phim ngắn truyền hình xuất sắc: The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Nữ diễn viên hài kịch hoặc nhạc kịch xuất sắc: Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs Maisel

Nam diễn viên hài kịch hoặc nhạc kịch xuất sắc: Michael Douglas, The Kominsky Method

Nữ diễn viên chính kịch xuất sắc: Sandra Oh, Killing Eve

Nam diễn viên chính kịch xuất sắc: Richard Madden, Bodyguard

Nữ diễn viên (loạt) phim ngắn xuất sắc: Patricia Arquette, Escape at Dannemora

Nam diễn viên (loạt) phim ngắn xuất sắc: Darren Criss, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Nữ diễn viên phụ của (loạt) phim ngắn xuất sắc: Patricia Arquette, Escape at Dannemora

Nam diễn viên phụ của (loạt) phim ngắn xuất sắc: Ben Whishaw, A Very English Scandal 

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm