Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
19/08/2026 - 15:35 (GMT+7)

Nữ diễn viên phim "giờ Vàng" chia sẻ chuyện tự lo trang phục khi đi diễn

An Khê - Ảnh: NVCC
Nữ diễn viên phim "giờ Vàng" chia sẻ chuyện tự lo trang phục khi đi diễn

Ngọc Anh luôn muốn tự đứng vững trong nghề

Khán giả thường nhìn thấy diễn viên trên màn ảnh trong những bộ trang phục chỉn chu, xuất hiện tại các sự kiện với hình ảnh lung linh và dễ hình dung rằng phía sau họ luôn có ê-kíp lo từ quần áo, phụ kiện đến diện mạo.

Nhưng thực tế, đặc biệt với những diễn viên trẻ, câu chuyện phía sau những bộ cánh ấy không phải lúc nào cũng đơn giản. Có khi họ phải tự chuẩn bị trang phục, tận dụng những món đồ sẵn có hoặc cân nhắc kỹ trước khi đầu tư cho một bộ đồ mới.

Với Phạm Ngọc Anh, nữ diễn viên được biết đến qua các bộ phim truyền hình ăn khách như  Chạy trốn thanh xuân, Phố trong làng, Gia đình mình vui bất thình lình... và bộ phim đang phát sóng trên VTV Trời cao nguyên xanh, thời trang là một phần thú vị trong công việc nhưng không phải yếu tố quyết định một diễn viên có thể đi được bao xa với nghề. 

"Khán giả nhìn thấy diễn viên trong những bộ cánh lung linh hay tại các sự kiện hoành tráng đều sẽ nghĩ công việc này vừa nhàn, vừa được mặc đẹp, nhưng thực tế cũng giống như bao công việc khác, nghề diễn viên có những khó khăn nhất định", Ngọc Anh chia sẻ.

Theo nữ diễn viên, với phần lớn vai diễn hiện đại, diễn viên chủ động chuẩn bị trang phục, còn những phim có bối cảnh đặc thù như cổ trang thường được ê-kíp chuẩn bị đồng bộ. Trang phục cũng phải phù hợp với hoàn cảnh và tính cách nhân vật. Một cô gái nông thôn hay người có cuộc sống bình thường sẽ không thể ăn mặc giống một phụ nữ hiện đại, thành đạt.

"Vai diễn gần đây có tính chất hiện đại nên mình có xin tài trợ từ các thương hiệu. Còn những vai trước đây, nhân vật thường là những cô gái không phải ở thành phố. Dù gia đình nhân vật có điều kiện thì cũng không thể mặc thời trang quá hiện đại. Những vai đó cũng không có nhiều dịp để ăn diện. Hiện tại mình chưa vào vai nữ tổng tài nên chưa cần những bộ trang phục quá đắt đỏ", cô nói.

Ngoài đời, Ngọc Anh yêu thời trang và sẵn sàng đầu tư cho những món đồ mình yêu thích. Tuy nhiên, cô cho rằng người trẻ chưa có điều kiện càng cần phát huy sự sáng tạo. Một món đồ bình dân vẫn có thể tạo thành outfit ấn tượng nếu biết phối hợp, thay vì phải mua mới cho từng lần xuất hiện.

Diễn xuất mới là yếu tố quyết định

Khi đứng trước ống kính, điều quan trọng nhất vẫn là diễn xuất và sự phù hợp với nhân vật. "Với diễn viên, diễn xuất rất quan trọng. Ê-kíp và khán giả cần nhất khi nhìn vào diễn viên là phải tin rằng cô ấy, anh ấy chính là nhân vật trên phim. Khi khán giả tin diễn viên, tin câu chuyện thì mới bị cuốn vào bộ phim", Ngọc Anh chia sẻ.

Ngọc Anh chưa từng đảm nhận một vai diễn hoàn toàn giống với tính cách hay gu thời trang ngoài đời. Vì vậy, cô luôn đặt khả năng hóa thân lên trước, còn trang phục ưu tiên sự gọn gàng, phù hợp và giúp bản thân tự tin.

Phía sau những bộ trang phục của diễn viên trẻ trên màn ảnh - Ảnh 3.

Ngọc Anh tại phim trường

Theo nữ diễn viên, khi casting, đạo diễn quan tâm nhiều hơn đến thần thái và khả năng diễn xuất hơn là quần áo. Vì vậy, diễn viên trẻ không nên đặt nặng hình ảnh thời trang hay đồ hiệu. "Quần áo không thể thay thế năng lực diễn xuất. Điều quan trọng là làm nghề nghiêm túc và kiên định với con đường mình chọn", Ngọc Anh nói.

Cô cho rằng trang phục chỉ cần phù hợp vóc dáng, nhân vật và điều kiện cá nhân. Khi có cơ hội, diễn viên có thể đầu tư nhiều hơn, nhưng không nên xem đó là áp lực.

Sau cùng, điều Ngọc Anh mong muốn khán giả sẽ nhớ những vai diễn mà cô đã thể hiện. Trên màn ảnh, trang phục chỉ là yếu tố hỗ trợ, còn điều giữ khán giả vẫn là diễn xuất và câu chuyện.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận