Nữ doanh nhân trước yêu cầu nâng tầm thương hiệu quốc gia
Ảnh minh họa: Diễn đàn Doanh nghiệp
Chuyển đổi số, tăng trưởng xanh không còn là lựa chọn mà trở thành yêu cầu bắt buộc để tăng giá trị thương hiệu quốc gia. Thực tế này đòi hỏi doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có doanh nghiệp do nữ làm chủ, phải chủ động thích ứng, đổi mới sáng tạo để tăng năng lực cạnh tranh của hàng Việt trên thị trường quốc tế.

Theo đại diện Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), kể từ khi Chính phủ quyết định lấy ngày 20/4 hằng năm là Ngày Thương hiệu Việt Nam, chương trình Thương hiệu quốc gia ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và phát triển thương hiệu mạnh.
Năm 2026 là năm bản lề triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030, trong đó yêu cầu đặt ra là chuyển mạnh sang mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất, chất lượng và tính tự chủ. Các động lực mới gồm chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững sẽ đóng vai trò then chốt trong quá trình này.
Trong bối cảnh đó, thương hiệu quốc gia không còn chỉ dừng ở hoạt động xúc tiến thương mại hay quảng bá hình ảnh, mà cần được nhìn nhận như một cấu phần của chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Hướng tới mục tiêu dài hạn, Cục Xúc tiến thương mại đã đề xuất xây dựng Chiến lược Thương hiệu Quốc gia Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn 2045, với những mục tiêu cụ thể trong từng giai đoạn.
Trong bức tranh đó, việc phát huy vai trò của phụ nữ, đặc biệt là các doanh nghiệp do nữ làm chủ, không chỉ là yêu cầu về bình đẳng giới, mà còn là động lực quan trọng để gia tăng giá trị thương hiệu Việt trong kỷ nguyên mới.