Nữ giám đốc đầu tiên của Cơ quan cảnh sát châu Âu

12/03/2018 - 19:08
Sau khi được Liên minh châu Âu (EU) phê chuẩn, bà Catherine De Bolle (người Bỉ, 48 tuổi) sẽ trở thành nữ giám đốc đầu tiên của Cơ quan cảnh sát châu Âu (Europol) từ ngày 1/5 tới.
Bà Catherine De Bolle từng học Luật tại Đại học Ghent trước khi gia nhập lực lượng cảnh sát Bỉ. Bà được bổ nhiệm làm Ủy viên của Cảnh sát Liên bang tháng 3/2012 và tham gia cải cách luật trong ngành cảnh sát. Sau nhiều năm phấn đấu, bà trở thành người phụ nữ đầu tiên và là người trẻ tuổi nhất nắm giữ chức vụ Tổng giám đốc cảnh sát liên bang Bỉ, lãnh đạo 12.000 nhân viên cảnh sát.
Bà Catherine De Bolle từng học Luật tại Đại học Ghent trước khi gia nhập lực lượng cảnh sát Bỉ. Bà được bổ nhiệm làm Ủy viên của Cảnh sát Liên bang tháng 3/2012 và tham gia cải cách luật trong ngành cảnh sát. Sau nhiều năm phấn đấu, bà trở thành người phụ nữ đầu tiên và là người trẻ tuổi nhất nắm giữ chức vụ Tổng giám đốc cảnh sát liên bang Bỉ, lãnh đạo 12.000 nhân viên cảnh sát.
Năm 2015, bà De Bolle trở thành đại diện của châu Âu trong Ban chấp hành Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol).
Năm 2015, bà De Bolle trở thành đại diện của châu Âu trong Ban chấp hành Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol).
Tháng 12/2017, bà De Bolle lọt vào danh sách các ứng viên bầu chọn làm giám đốc Europol và được đại sứ 28 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) phê chuẩn. Sau khi được chọn làm giám đốc Europol, bà De Bolle đã trải qua cuộc điều trần trước một ủy ban của Nghị viện châu Âu (EP).
Tháng 12/2017, bà De Bolle lọt vào danh sách các ứng viên bầu chọn làm giám đốc Europol và được đại sứ 28 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) phê chuẩn. Sau khi được chọn làm giám đốc Europol, bà De Bolle đã trải qua cuộc điều trần trước một ủy ban của Nghị viện châu Âu (EP).
Tổ chức Europol đặt trụ sở tại La Hay (Hà Lan), có nhiệm vụ chính là hỗ trợ 28 nước thành viên EU trong công tác chống các tổ chức tội phạm quốc tế và chống khủng bố. Ở vị trí giám đốc Europol, bà De Bolle chia sẻ:
Tổ chức Europol đặt trụ sở tại La Hay (Hà Lan), có nhiệm vụ chính là hỗ trợ 28 nước thành viên EU trong công tác chống các tổ chức tội phạm quốc tế và chống khủng bố. Ở vị trí giám đốc Europol, bà De Bolle chia sẻ: "Tôi tự hào là một phụ nữ đảm nhận công việc quan trọng này. Đây là một tín hiệu tích cực cho tất cả phụ nữ, đặc biệt là lực lượng nữ cảnh sát”.
Trên trang Twitter của mình, Bộ trưởng Nội vụ Bỉ Jan Jambon đã hết lòng khen ngợi bà De Bolle là người có đầy đủ kinh nghiệm để có thể đảm nhiệm chức vụ giám đốc của Europol. Bà đã thực hiện 4 dự án quan trọng cho tương lai của Cảnh sát liên bang Bỉ, đặc biệt là việc tuyển dụng nhiều chuyên gia công nghệ thông tin nhằm lưu giữ, số hóa các số liệu về tội phạm, thiết lập các liên kết nhiều hơn với cảnh sát địa phương.
Trên trang Twitter của mình, Bộ trưởng Nội vụ Bỉ Jan Jambon đã hết lòng khen ngợi bà De Bolle là người có đầy đủ kinh nghiệm để có thể đảm nhiệm chức vụ giám đốc của Europol. Bà đã thực hiện 4 dự án quan trọng cho tương lai của Cảnh sát liên bang Bỉ, đặc biệt là việc tuyển dụng nhiều chuyên gia công nghệ thông tin nhằm lưu giữ, số hóa các số liệu về tội phạm, thiết lập các liên kết nhiều hơn với cảnh sát địa phương.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm