"Nữ hoàng yoga" Anjali truyền lửa tinh thần yoga

An Khê
10/12/2019 - 13:00
"Nữ hoàng yoga" Anjali truyền lửa tinh thần yoga
"Nữ hoàng yoga" Anjali có màn trình diễn yoga đỉnh cao truyền lửa về tinh thần và đạo đức yoga.

6 lý do để nghề HLV Yoga trở thành một trong những nghề hấp dẫn

'Nữ hoàng yoga' Anjali truyền lửa tinh thần yoga - Ảnh 1.

"Nữ hoàng yoga" Anjali có màn trình diễn Yoga đỉnh cao truyền lửa về tinh thần và đạo đức Yoga

Vừa qua, tại Hà Nội sự kiện ra mắt Học viện thể thao toàn cầu (Global Sport Academy-Gsc) nhận được đông đảo quan tâm của giới chuyên môn cũng như cộng đồng yêu thích bộ môn Yoga.

'Nữ hoàng yoga' Anjali truyền lửa tinh thần yoga - Ảnh 2.

Cô từng đoạt hơn 1.500 huy chương, cúp vàng, vô địch trong nước và quốc tế


'Nữ hoàng yoga' Anjali truyền lửa tinh thần yoga - Ảnh 3.

Học viện Thể thao toàn cầu (Global Sport Academy-Gsc) là đơn vị liên kết với học viện chính là Alliance USA, tổ chức Yoga lớn và uy tín bậc nhất tại Ấn Độ và toàn thế giới, là tổ chức đầu tiên được cấp phép bởi chính phủ Ấn Độ, là cái nôi của Yoga thế giới. Đặc biệt, khóa đào tạo huấn luyện viên (HLV) yoga quốc tế sẽ mang lại cơ hội nghề nghiệp tuyệt vời dành cho những người muốn tự chủ về thời gian với mức thu nhập hấp dẫn.

'Nữ hoàng yoga' Anjali truyền lửa tinh thần yoga - Ảnh 4.

Bà Trần Thị Hằng, Phó tổng thư ký Liên đoàn Yoga Việt Nam, đồng sáng lập kiêm giám đốc Học viện Thể thao toàn cầu chỉ ra những quan niệm sai lầm khi hiểu về Yoga và hướng dẫn tập Yoga đúng cách

Trong lễ ra mắt Học viện, bà Trần Thị Hằng, Phó tổng thư ký Liên đoàn Yoga Việt Nam, đồng sáng lập kiêm giám đốc Học viện Thể thao toàn cầu đã chia sẻ 6 lý do để nghề HLV Yoga trở thành một trong những nghề hấp dẫn nhất thế giới. Đó  là:

Tự do về thời gian: Đặc điểm nổi bật của công việc dạy yoga là bạn không cần phải làm việc 8 tiếng liên tục trong ngày mà sẽ dạy theo một số khung giờ của câu lạc bộ, hoặc giờ của khách hàng. Bạn sẽ có thật nhiều thời gian cho gia đình, người thân và những điều bạn thích.

Thu nhập tốt: Mức lương trung bình của một giáo viên yoga mới vào nghề dạy tự do từ 120 - 150 nghìn đồng mỗi giờ. Các giáo viên yoga lâu năm thường khoảng 300- 800 nghìn đồng mỗi giờ. Nếu bạn là giáo viên yoga dạy cho người nước ngoài, thu nhập thường từ 40 - 80 USD. 

Khỏe mình, khỏe người: Điều hiếm hoi mà các công việc khác ít khi đem đến cho bạn là sự bình an, khỏe từ bên trong cho mình và cho người khác. Công việc này giúp bạn đem đến lối sống tích cực, sức khỏe bền vững cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Đi đâu cũng sống được: Một điều thú vị khác của công việc huấn luyện Yoga là dù đi đến bất cứ vùng đất nào cũng có thể làm nghề được. Bởi nhu cầu sống vui, sống khỏe, phục hồi bệnh tật là nhu cầu tất yếu của con người.

Không cần tốt nghiệp đại học, chỉ cần trong bạn có tình yêu thương và ham học hỏi: Nghề HLV Yoga là một nghề đặc biệt, không đòi hỏi bạn phải có trình độ đại học để theo đuổi mà chỉ cần bạn có trái tim yêu thương, phụng sự và khao khát học hỏi là đủ. Sự tập luyện chính là vốn dạy của bạn.

Chi phí đầu tư ban đầu không cao: Dụng cụ hành nghề tùy thân của người giáo viên Yoga chỉ đơn giản là thảm tập và trang phục thể thao. Nếu bạn không muốn mở phòng tập Yoga, có thể đến các trung tâm hoặc tới nhà học viên để dạy. Trường hợp bạn muốn mở phòng tập thì chỉ cần 1 căn phòng trống thoáng mát, không cần máy lạnh, bàn ghế, có WC và chỗ để xe là đủ. Chi phí quan trọng nhất là học phí để bạn tham gia khóa đào tạo HLV Yoga chuyên nghiệp. Có rất nhiều trung tâm đào tạo giáo viên Yoga cấp bằng trong nước hoặc quốc tế. Mỗi trung tâm thường có phong cách và triết lý khác nhau, do đó bạn cần tìm hiểu kỹ để chọn trung tâm phù hợp với mình.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm