Nữ học viên Đại học Cảnh sát nhân dân tỏa sáng tại nhiệm vụ A80, lan tỏa tinh thần chiến sĩ CAND

Thượng tá Nguyễn Thị Hiền Lương (giữa), Chủ tịch Hội Phụ nữ Trường Đại học Cảnh sát nhân dân (TPHCM), đại diện Nhà trường thăm hỏi và trao quà động viên các nữ học viên tham gia nhiệm vụ A80
Trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 97 học viên nữ Trường Đại học Cảnh sát nhân dân (TPHCM) đã vinh dự tham gia đội hình diễu binh, diễu hành. Dưới nắng gắt, mưa rào và hàng tháng trời tập luyện xa nhà, các nữ chiến sĩ trẻ đã khẳng định bản lĩnh, kỷ luật và tinh thần cống hiến, góp phần làm nên hình ảnh đẹp đẽ, trang nghiêm, hào hùng của lực lượng Công an nhân dân trong ngày hội lớn của dân tộc.
Nói về nỗ lực ấy, Thượng tá Nguyễn Thị Hiền Lương, Chủ tịch Hội Phụ nữ Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, chia sẻ với phóng viên Báo PNVN về quá trình tuyển chọn, rèn luyện, tinh thần vượt khó của các học viên và khẳng định kết quả mà họ đạt được đã góp phần quan trọng vào thành công chung của nhiệm vụ A80.
Vượt nắng thắng mưa, hăng say tập luyện
- Xin bà cho biết, Trường Đại học Cảnh sát nhân (CSND) dân bắt đầu triển khai việc tuyển chọn cán bộ, học viên nữ tham gia nhiệm vụ luyện tập và tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (gọi tắt là nhiệm vụ A80) từ thời điểm nào?
Trường Đại học CSND phối hợp với Ban huấn luyện K02 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động) thực hiện tuyển học viên tham gia nhiệm vụ A80 ngay khi các em chuẩn bị kết thúc nhiệm vụ A50, để phát huy kinh nghiệm và tiếp nối quá trình các bạn đã từng được huấn luyện, từ đó tham gia vững vàng hơn trong hoạt động diễu binh diễu hành A80.

Thượng tá Nguyễn Thị Hiền Lương, Chủ tịch Hội Phụ nữ Trường Đại học CSND
Ngoài ra, Nhà trường cũng phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) để mở rộng thêm nguồn tuyển chọn các nữ học viên mới nhập học vào trường, giúp bổ sung quân số theo yêu cầu và kế hoạch của Bộ Công an hướng đến diễu binh dịp Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Tiêu chí nào được đặt ra trong việc lựa chọn các học viên nữ tham gia khối diễu binh, diễu hành?
Theo kế hoạch số 86/KH-K02-P4 của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động về việc tổ chức tuyển chọn các khối Công an nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, việc lựa chọn các học viên nữ tham gia khối diễu binh, diễu hành trước hết phải đảm bảo về tiêu chuẩn chiều cao và sức khoẻ.

Các nữ học viên được nhà trường lựa chọn tham gia Khối nữ sĩ quan CAND.
Bên cạnh đó còn là tinh thần kỷ luật, kỷ cương, tuân thủ và chấp hành nghiêm các quy định và mệnh lệnh chỉ huy tại nơi huấn luyện. Ngoài ra, thái độ tôn trọng lẫn nhau, vì tập thể và kết quả chung, kỹ năng hoà nhập cũng rất quan trọng khi các em tham gia hoạt động này.
- Những khó khăn, thử thách lớn nhất mà các nữ học viên gặp phải trong quá trình tập luyện là gì? Với vai trò Chủ tịch Hội Phụ nữ, bà nhìn nhận ra sao về tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực và ý thức kỷ luật của các nữ học viên trong đội hình diễu binh, diễu hành?
Trường Đại học CSND có học viên tham gia từ đợt diễu binh, diễu hành A50 (621 học viên, trong đó có 126 học viên nữ), sau này là A80. Với A80, Trường Đại học CSND vinh dự có 97 học viên nữ tham gia. Quá trình các em tham gia tập luyện A80, Ban Giám hiệu Nhà trường, đơn vị chức năng và Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ nhà trường luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất và thường xuyên động viên, khích lệ các em tập luyện nghiêm túc, hiệu quả, khắc phục các khó khăn.

97 nữ học viên của Trường Đại học CSND tham gia nhiệm vụ A80.
Điều quan trọng nhất là các nữ học viên của Nhà trường luôn rất trách nhiệm, đoàn kết và kỷ luật, tích cực tập luyện, vượt qua điều kiện khắc nghiệt về thời tiết, thay đổi vùng miền, những khó khăn và áp lực huấn luyện với mục tiêu hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Các em đã từng chia sẻ, có những lúc rất nhớ gia đình, nhớ bè bạn, đồng đội trong Nam, hoặc có khi băn khoăn về việc xa cách việc học lâu ngày cần phải hoàn thành sau bao nhiêu tháng xa trường tham gia tập luyện. Rồi cả những lúc ốm đau, bị thương do thời tiết, do tập luyện… tất cả đều là thử thách không nhỏ.
Nhưng trên hết, ý chí quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của các em luôn được giữ vững. Dù khó khăn thế nào, các em đã luôn vượt qua để xây dựng hình ảnh thật đẹp, thật tuyệt vời của nữ chiến sỹ CAND trong hoạt động trọng đại của đất nước.
- Cảm nhận của bà khi trực tiếp theo dõi, động viên và đồng hành cùng các học viên nữ trong quá trình luyện tập?
Cảm nhận rõ nét nhất của tôi đó là niềm vinh dự vì Hội Phụ nữ Nhà trường có nữ học viên tham gia diễu binh diễu hành trong đại lễ chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, một hoạt động vô cùng trọng đại và mang ý nghĩa lịch sử.

Ban Giám hiệu, phòng Quản lý học viên và Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Trường Đại học Cảnh sát nhân dân tổ chức gặp mặt, tặng quà động viên các nữ học viên tham gia nhiệm vụ A80.
Từ khi các bạn ấy được chọn tiếp tục tham gia A80, Hội Phụ nữ Nhà trường đã báo cáo Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, phối hợp phòng Quản lý học viên để có buổi gặp mặt động viên, tư vấn chăm sóc da, tặng quà để khuyến khích các bạn phát huy tinh thần hăng hái nhận nhiệm vụ và thi đua tập luyện tại miền Bắc, trong điều kiện xa nhà và khác biệt về thời tiết và khí hậu.
Chúng tôi cũng trực tiếp ghé thăm các nữ học viên Nhà trường và tham dự buổi hợp luyện các khối A80 của lực lượng CAND, qua đó được chứng kiến những khó khăn diễu hành vượt nắng thắng mưa, để cùng trân trọng về những nỗ lực, tinh thần bền bỉ, kỷ cương của tất cả các chiến sỹ, học viên hướng đến một đại lễ long trọng, trang nghiêm và thật vinh quang.
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lan tỏa niềm tự hào và tinh thần chiến sĩ CAND
- Bà đánh giá như thế nào về kết quả mà tập thể cán bộ, học viên nữ của Trường Đại học CSND đã đạt được sau khi hoàn thành nhiệm vụ diễu binh, diễu hành?
Như chúng ta đã biết, nhiệm vụ diễu binh, diễu hành A80 đã được các đơn vị, tổ chức, đồng bào cả nước ghi nhận là hoàn thành xuất sắc. Hoạt động này không chỉ góp phần vào thành công chung của một chương trình đại lễ quốc gia, xây dựng tinh thần đoàn kết, đồng lòng của mọi tầng lớp nhân dân.
Đồng thời, A80 còn đẩy mạnh tuyên truyền về hình ảnh phồn vinh, giàu đẹp và lòng yêu nước nồng nàn của người dân Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Đây cũng là niềm tự hào của các chiến sỹ CAND khi được vinh dự tham gia, góp công sức vào hoạt động trọng thể của dân tộc.

Học viên nữ Trường Đại học Cảnh sát nhân dân trong Khối nữ chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm tham gia buổi Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), tối 24/8.
Qua đó, hình ảnh người chiến sỹ CAND càng trở nên kiên cường, kỷ luật, với tác phong gương mẫu, chuẩn mực. Và với cương vị một Chủ tịch Hội Phụ nữ, chúng tôi nhận thấy tinh thần thi đua, phấn khởi đã lan tỏa rất mạnh mẽ trong mỗi cán bộ, học viên của Trường Đại học CSND.
- Theo bà, việc các học viên nữ tham gia sự kiện trọng đại kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 mang ý nghĩa gì đối với phong trào phụ nữ Công an nhân dân nói chung và Trường Đại học CSND nói riêng?
Với tôi, việc các học viên nữ tham gia sự kiện trọng đại kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 mang ý nghĩa rất quan trọng đối với phong trào phụ nữ Công an nhân dân nói chung và Trường Đại học CSND nói riêng. Chúng tôi vẫn thường động viên các bạn nữ học viên tham gia A80 rằng đây là cơ hội đặc biệt, vì vừa đúng thời điểm của hoạt động này.

Các học viên nữ Trường Đại học Cảnh sát nhân dân góp phần trong Khối nữ sĩ quan Cảnh sát giao thông diễu binh, diễu hành trên các tuyến phố Hà Nội.
Các bạn là những chiến sỹ đang trong học tập, rèn luyện tại môi trường giáo dục đại học chính quy, tinh nhuệ của lực lượng vũ trang. Các bạn cũng vừa đúng tuổi thanh xuân đầy hăng hái và giàu sức trẻ, luôn nhiệt huyết thi đua và cống hiến.
Như vậy, hoạt động của các bạn, thành công từ chương trình tham gia, tinh thần nhiệt huyết và lòng yêu nước nồng nàn của đồng bào cả nước sẽ luôn là điểm tựa, là dấu ấn sâu sắc, không dễ phai mờ. Đây chính là nguồn động lực giúp các nữ học viên A80, nữ cán bộ, học viên CAND nói chung giữ vững ý chí phấn đấu, lý tưởng cách mạng, thường xuyên trui rèn để xứng đáng với màu áo và vai trò của lực lượng CAND, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Xin cảm ơn bà!