Nữ Phó Tổng thư ký LHQ coi trọng xóa đói nghèo

01/03/2017 - 09:34
Bà Amina Mohammed (55 tuổi, người Nigeria) đã chính thức tuyên thệ nhậm chức ngày 28/2 và trở thành tân Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc. Bà hướng đến các mục tiêu phát triển kinh tế, xóa đói nghèo, thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ…
pho-ttk-lhq-amina-mohammed-2.jpg
Tân Phó tổng thư ký LHQ Amina Mohammed

Trên cương vị mới, bà Mohammed sẽ tham gia điều hành hoạt động của Ban thư ký, tạo dựng tính thống nhất trong hành động và các chương trình mang tính liên cơ chế, liên tổ chức của Liên hợp quốc (LHQ). Bà cũng sẽ hỗ trợ Tổng thư ký nâng cao uy tín và vai trò lãnh đạo của LHQ trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, nhất là trong việc nỗ lực đưa LHQ thành trung tâm lãnh đạo về chính sách phát triển và trợ giúp phát triển.

Bà Mohammed từng là cố vấn đặc biệt của Tổng thư ký LHQ sắp mãn nhiệm Ban Ki-moon về quy hoạch phát triển sau năm 2015 - vai trò gây được sự chú ý trong năm qua sau khi Đại hội đồng LHQ thông qua các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs) đến năm 2030. Bà Mohammed nhấn mạnh rằng cần kết hợp đầy đủ cả 3 khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường. Các mục tiêu này đưa vấn đề xóa đói giảm nghèo làm trọng tâm, bao gồm những mục tiêu riêng rẽ về kinh tế, năng lực sản xuất, biến đổi khí hậu, y tế và sức khỏe, sự hạnh phúc và thịnh vượng, thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ…

pho-ttk-lhq-amina-mohammed-1.jpg
Bà Amina Mohammed tuyên thệ nhậm chức trước tân Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres ngày 28/2/2017

Bà Amina Mohammed được Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres lựa chọn làm Phó tổng thư ký LHQ sau khi bà đã chủ trì những cuộc đàm phán thành công về các 17 mục tiêu SDGs của LHQ nhằm chấm dứt đói nghèo vào năm 2030. Bà Mohammed được đề cử vào cương vị này hồi tháng 12/2016 và dự kiến chính thức đảm nhận công việc vào tháng 1/2017 khi ông Guterres tuyên thệ nhậm chức. Tuy nhiên, lễ nhậm chức của bà Mohammed đã bị trì hoãn, do Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari yêu cầu bà  hoàn thành một số công việc với tư cách là Bộ trưởng Môi trường Nigeria.

pho-ttk-lhq-amina-mohammed-3.jpg
Bà Amina Mohammed phát biểu tại Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU-132) được tổ chức ở Thủ đô Hà Nội gày 28/3/2016

Bà Amina Mohammed từng đến Việt Nam để tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU-132) từ ngày 28/3 đến 1/4/2016. Tại phiên thảo luận chung Hội đồng điều hành IPU-132, bà đã nhấn mạnh: “Các nghị sĩ đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo rằng chúng ta có thể chấm dứt hoàn toàn những trường hợp tử vong có thể ngăn ngừa được ở bà mẹ, trẻ sơ sinh, trẻ em và trẻ vị thành niên trong vòng một thế hệ. Các nghị viện sẽ thực sự ở tuyến đầu trong việc biến tất cả những mục tiêu đầy tham vọng trên trở thành hiện thực và đưa những mục tiêu đó đến với người dân”.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm