Dương Thị Huỳnh Nga dùng thủ đoạn gian dối, nói bản thân có nhiều mối quan hệ, có thể mua được các lô đất tái định cư của người dân nên nhiều người đã sập bẫy.
Lữ Thị Thu Thủy tự xưng mình là Hoàng Hạ Vi, đang là giáo viên môn tiếng Anh tại một trường cấp 3 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng để tạo niềm tin cho ông H. và lừa chiếm đoạt của ông này hơn 500 triệu đồng.
Khi nghe tin Đặng Thị Minh Kiều bị bắt về hành vi lừa đảo với số tiền lên đến 27 tỷ đồng, nhiều người dân sinh sống trên địa bàn khối phố rất bất ngờ bởi tại địa phương, Kiều được đánh giá là người hiền lành, sống hòa nhã với mọi người.
Thúy thuê xe ôm chở đến chợ Đồng Xuân rồi lấy lý do điện thoại mang theo không chụp hình hàng hóa được nên đã mượn điện thoại của xe ôm rồi chiếm đoạt.
Lợi dụng cơn sốt đất, Nguyễn Thị Nhiên cùng đồng bọn đã làm giả chứng minh nhân dân và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều người dân ở Hà Tĩnh.
Lẩn trốn suốt 17 năm nhưng mới đây, kẻ buôn bán trẻ em đã bị Công an tỉnh Tuyên Quang bắt giữ khi đang lẩn trốn ở Nam Định.
Huyền là đối tượng thuộc băng nhóm do Phạm Ngọc Thi cầm đầu, tổ chức hàng loạt vụ cướp giật nhắm vào phụ nữ tại Đà Nẵng. Mới đây, nữ quái này đã ra Công an đầu thú.
Bị truy tố về tội lừa đảo nhưng được cho tại ngoại, trong thời gian chờ xét xử, Phạm Thu Diệu (SN 1991, trú tại xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá) vẫn cầm đầu đường dây chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của nhiều người.
Mới ra tù trở về địa phương sinh sống nhưng Nguyễn Thị Phượng không chịu tu chí mà tiếp tục phạm tội và bị bắt. Trước đó, nữ quái này đã "lận lưng" 9 tiền án, tiền sự...
Đối tượng Giáp thường lựa chọn BV làm nơi thực hiện hành vi phạm tội vì cho rằng, bệnh nhân đi chữa bệnh thường mang nhiều tiền. Hơn nữa, môi trường BV lộn nhộn, dễ xâm nhập để thực hiện hành vi trộm cắp.