Nữ sinh Belarus đăng quang Hoa hậu Xe lăn thế giới

08/10/2017 - 16:15
Trong đêm chung kết cuộc thi Miss Wheelchair World (Hoa hậu Xe lăn thế giới) lần đầu tiên được tổ chức tại Warsaw (Ba Lan), vương miện Hoa hậu đã được trao cho nữ sinh viên ngành tâm lý người Belarrus Aleksandra Chichikova.
Theo Only One Foundation - Ban tổ chức Miss Wheelchair World, mục đích của sự kiện này là
Theo Only One Foundation - Ban tổ chức Miss Wheelchair World, mục đích của sự kiện này là "thay hổi hình ảnh người phụ nữ ngồi trên xe lăn". Hiện tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Ba Lan này cũng đang thúc đẩy các dự án khác liên quan tới xe lăn và những người trên xe lăn. Tham gia cuộc thi lần đầu tiên có tổng cộng 24 thí sinh của 19 nước, trong đó có Angola, Brazil, Canada, Chile, Phần Lan, Pháp, Mỹ, Nga....
Các thí sinh tham dự đã trải qua 8 ngày dày đặc các chương trình chụp ảnh, diễn tập, hội thảo và tham quan. Ngoài nhan sắc, các thí sinh tham gia cuộc sẽ có được đánh giá chủ yếu dựa trên học vấn, tính cách cá nhân, sinh hoạt hàng ngày và hoạt động tập thể.
Các thí sinh tham dự đã trải qua 8 ngày dày đặc các chương trình chụp ảnh, diễn tập, hội thảo và tham quan. Ngoài nhan sắc, các thí sinh tham gia cuộc sẽ có được đánh giá chủ yếu dựa trên học vấn, tính cách cá nhân, sinh hoạt hàng ngày và hoạt động tập thể.
Trong đêm gala được tổ chức sau khi kết thúc phần thi trang phục dân tộc và dạ hội, Hoa hậu Chichikova đã chia sẻ bí quyết của mình để giành chiến thắng trong cuộc thi sắp đẹp đặc biệt này, đó là cố gắng vượt qua
Trong đêm gala được tổ chức sau khi kết thúc phần thi trang phục dân tộc và dạ hội, Hoa hậu Chichikova đã chia sẻ bí quyết của mình để giành chiến thắng trong cuộc thi sắp đẹp đặc biệt này, đó là cố gắng vượt qua "mọi sự lo lắng và sợ hãi".
"Tôi tên là Aleksandra Chichikova và tôi 23 tuổi. Tôi sinh ra ở Minsk (Belarus). Hiện tôi đang học về tâm lý học. Sau khi tốt nghiệp, tôi rất muốn giúp đỡ những người gặp khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt là những người vì lý do nào đó đã trở thành người đi xe lăn như tôi. Tôi tin rằng cuộc sống của tôi có thể minh hoạ rằng một người có thể thành công, mạnh mẽ, có mục đích sống, đẹp và hấp dẫn bất kể cách tôi đi lại ra sao. Tôi mong muốn mọi người thay đổi quan điểm và thái độ của họ đối với người tàn tật. Chính vì lý do đó mà mỗi ngày thức dậy, tôi đều nghĩ: Hôm nay nhất định mình sẽ thành công hơn hôm qua !", Hoa hậu Chichikova giới thiệu về bản thân.
Ngôi vị Á hậu thứ nhất và thứ hai lần lượt thuộc về đại diện của Nam Phi Lebohang Monyatsi (đầu tiên, bên phải), Hoa hậu Aleksandra Chichikova (giữa) và đại diện của Ba Lan Adrianna Zawadzinska.
Ngôi vị Á hậu thứ nhất và thứ hai lần lượt thuộc về đại diện của Nam Phi Lebohang Monyatsi (đầu tiên, bên phải), Hoa hậu Aleksandra Chichikova (giữa) và đại diện của Ba Lan Adrianna Zawadzinska.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm