Nữ sinh lớp 8 mất tích ở Quảng Ninh được tìm thấy trong căn nhà hoang

Nguyễn Long
02/12/2020 - 11:11
Nữ sinh lớp 8 mất tích ở Quảng Ninh được tìm thấy trong căn nhà hoang

Hình ảnh nữ sinh Ngọc A. trước thời điểm mất tích.

Sau 4 ngày mất tích, nữ sinh lớp 8 đã được cơ quan chức năng và gia đình tìm thấy ở căn nhà hoang trong một khu đô thị.

Ngày 2/12, đại diện Công an TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị và gia đình đã tìm thấy nữ sinh Bùi Thị Ngọc A. (SN 2007, học sinh lớp 8, Trường THCS Trưng Vương) tại ngôi nhà hoang ở khu đô thị Xuân Lãm (phường Trưng Vương) vào chiều 1/12. Bùi Thị Ngọc A. được gia đình trình báo mất tích 4 ngày trước đó.

Sau khi được gia đình đón về nhà, Ngọc A. kể, từ khi bỏ nhà đi, bản thân chỉ ở trong ngôi nhà hoang, không bị ai đánh đập, xâm hại đến sức khỏe.

Gia đình đã đưa cháu A. đi khám tại cơ sở y tế và cho kết quả không bị xâm hại tình dục, thân thể. Hiện tại nữ sinh này đã trở lại trường học bình thường.

Trước đó, chiều 27/11, anh Bùi Phong Du (bố Ngọc A., sinh năm 1979, trú tại: Tổ 7, khu 1, phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí) cho biết không tìm thấy con gái của mình.

Gia đình đã tổ chức tìm kiếm khắp khu vực nhưng không có kết quả. Người thân đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm